Việt Nam-Luxembourg thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đều là cửa ngõ logistics để tiếp cận các thị trường ASEAN và EU, hai bên khẳng định tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực tài chính, vận tải hàng không, du lịch.
aa
Thúc đẩy kết nối, trao đổi giữa cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam và Pháp Thúc đẩy kết nối, trao đổi giữa cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam và Pháp
Nghệ An và Singapore trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại Nghệ An và Singapore trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại
Việt Nam-Luxembourg thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và phu nhân cùng Đại Công tước Henri của Đại Công quốc Luxembourg. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong chuyến công tác tại Đại công quốc Luxembourg (2-3/3), Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU)Nguyễn Văn Thảo đã có các cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Cơ quan tài chính phát triển, Phòng Thương mại và một số doanh nghiệp Luxembourg đang quan tâm mở rộng cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang bước vào giai đoạn mở cửa hậu đại dịch COVID-19, trong đó hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư tiếp tục đóng vai trò trung tâm nhờ các cơ hội tích cực từ hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVFTA-EVIPA).

Hai bên trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2021, kết quả chống dịch và chính sách mở cửa giai đoạn phục hồi hậu COVID trong năm 2022.

Các đối tác Luxembourg đều khẳng định sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Luxembourg (1973-2023).

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg đang phối hợp với các cơ quan và doanh nghiệp Luxembourg chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg dự kiến diễn ra tại Luxembourg vào tháng 10 tới.

Trao đổi với Ông Daniel Liebermann, Vụ trưởng phụ trách công nghiệp và công nghệ mới của Bộ Kinh tế Luxembourg, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh tính bổ trợ của hai nền kinh tế, đề nghị tiếp tục tận dụng hiệu quả lợi thế hiệp định EVFTA và sớm hoàn tất tiến trình phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm góp phần khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do đại dịch COVID gây ra.

Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm ở các cấp, xây dựng định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như tài chính, logistics, công nghệ cao, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc gặp với ông Nicolas Mackel, Giám đốc điều hành Cơ quan tài chính phát triển Luxembourg, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao vị thế của Luxembourg với vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu và là trụ sở của các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới phục vụ phát triển.

Trên tinh thần đề nghị của Đại sứ, phía Luxembourg nhất trí hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính phục vụ phát triển bền vững trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, hạ tầng thông minh, giao thông xanh, doanh nghiệp khởi nghiệp…

Việt Nam-Luxembourg thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Làm việc với đại diện Phòng Thương mại Luxembourg, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Phòng Thương mại trong kết nối doanh nghiệp hai nước, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp hai bên còn nhiều tiềm năng và cơ hội để tăng cường hợp tác, nhất là khi Việt Nam và Luxembourg đều là các cửa ngõ logistics quan trọng để tiếp cận các thị trường ASEAN và EU. Hai bên khẳng định tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực cùng quan tâm như tài chính, vận tải hàng không, du lịch, xây dựng…

Nhân dịp này, Đại sứ đã thăm cơ sở và làm việc với lãnh đạo một số công ty lớn, mang thương hiệu Luxembourg như Cargolux (vận tải hàng hóa đường hàng không), B Medical Systems (công nghệ bảo quản y tế), CODIPRO (công nghiệp phụ trợ)… Các công ty mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Luxembourg làm cầu nối để tiếp cận, mở rộng cơ hội kinh doanh-đầu tư tại Việt Nam và thị trường lân cận.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã gặp mặt đại diện kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Luxembourg. Đại sứ đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, kế hoạch mở cửa trở lại đất nước, thích ứng hiệu quả với dịch bệnh cũng như những cơ hội và tiềm năng thị trường trong nước.

Đại sứ mong muốn kiều bào tại Luxembourg tiếp tục trở thành cầu nối Việt Nam với châu Âu và đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước.

Việt Nam - Bỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Bỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo kêu gọi các doanh nghiệp tại Tây Flanders tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư vào Việt Nam, tận dụng tối đa thế mạnh để góp phần tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Bỉ thời gian tới.
Đảng Bảo thủ ủng hộ Chính phủ Anh thúc đẩy quan hệ với Việt Nam Đảng Bảo thủ ủng hộ Chính phủ Anh thúc đẩy quan hệ với Việt Nam
Ngày 22/2, đồng Chủ tịch Đảng Bảo thủ, ông Oliver Dowden, đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long để trao đổi về quan hệ giữa hai nước cũng như cập nhật thông tin về tình hình Việt Nam, đồng thời thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...