Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh vai trò tích cực của Việt Nam tại AIPA-46 và mối quan hệ chiến lược toàn diện với Malaysia, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.
aa
Lào đánh giá cao sự tham dự và những đề xuất đóng góp của đoàn Việt Nam tại AIPA-45
Việt Nam cam kết góp phần xây dựng ASEAN bao trùm, bền vững và gắn kết
Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh. (Ảnh: Thành Trung/TTXVN)

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm của AIPA lần thứ 46, cũng như sự tham gia của Việt Nam vào hội nghị lần này?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Nhận lời mời của Ngài Awang Bemee Awang Ali Basah, Chủ tịch Thượng viện Malaysia, và Ngài Johari Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) từ ngày 16-20/09/2025.

Với vai trò Chủ tịch AIPA-46, Malaysia chọn chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững” với mong muốn AIPA sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân và tăng cường giao lưu nhân dân các nước.

Bên cạnh đó, AIPA cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa an ninh lương thực-năng lượng-nguồn nước, bảo vệ môi trường; kêu gọi tăng cường hợp tác ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống...

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam, cùng nghị viện các nước thành viên, đồng thời mở rộng mối quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước ngoài khu vực.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban chấp hành Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh đó, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động và đã có nhiều đóng góp ở trong các hoạt động của AIPA nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nghị viện các nước thành viên ASEAN.

Tôi tin rằng tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận và định hình kết quả của AIPA-46.

- Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam có thể đồng hành, đóng góp sáng kiến cùng AIPA như thế nào để góp phần kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Tôi cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, ASEAN cũng như AIPA cần tiếp tục giữ vững và duy trì vai trò trung tâm, thống nhất hành động, củng cố tình đoàn kết, phát huy tinh thần tự cường, đồng thời cùng khai thác các động lực tăng trưởng mới vì lợi ích chung của cả khu vực.

Trong bối cảnh ASEAN vừa thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, AIPA cũng đã và đang gửi đi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ, cam kết phối hợp chặt chẽ với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA, sẵn sàng đồng hành với AIPA để kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của AIPA, trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nghị viện, hỗ trợ chính sách và hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị AIPA-46, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong ASEAN, cũng như tích cực tham gia thảo luận, đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết và Thông cáo chung của Hội nghị AIPA-46.

- Về quan hệ Việt Nam-Malaysia, xin Đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Malaysia dịp này trong việc hiện thực hóa các nội hàm của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh-quốc phòng đến kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng cho thấy sự tin cậy, gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian qua, đồng thời trao đổi phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian tới.

Trong chuyến thăm chính thức tới Malaysia lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lần lượt có cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và các lãnh đạo cấp cao khác của Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Malaysia giữ vai trò Chủ tịch AIPA 2025. Do đó, đây không chỉ là cơ hội tốt để hai bên tiếp tục củng cố thêm lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện giữa hai nước, mà còn thể hiện việc tiếp tục triển khai tích cực việc hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

- Đại sứ nhận định như thế nào về bầu không khí hợp tác kinh tế giữa hai nước kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ (tháng 11/2024) cũng như triển vọng về mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD thời gian tới?

Đại sứ Đinh Ngọc Linh: Việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giúp tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương giai đoạn mới, với các trụ cột chính là chính trị, quốc phòng, an ninh; kết nối kinh tế hướng tới phát triển bền vững; hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, công nghệ mới; và phối hợp quan điểm về các vấn đề quốc tế, đa phương.

Có thể thấy hợp tác kinh tế được nhấn mạnh là một trong những trụ cột chính của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong ASEAN, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,2 tỷ USD, tăng tới 20% so với năm 2023.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 10,66 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Với những tín hiệu tích cực như hiện nay, hai nước hoàn toàn có thể sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD đã đề ra.

Có thể nói hai nước sở hữu những điểm mạnh mang tính chiến lược và bổ trợ lẫn nhau cần được nắm bắt để hợp tác, từ đó các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tốt nhất thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới còn nhiều dư địa như công nghiệp Halal, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-luon-la-thanh-vien-tich-cuc-chu-dong-va-co-trach-nhiem-cua-aipa-post1061450.vnp

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào và dự Đại hội đồng AIPA-45 Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào và dự Đại hội đồng AIPA-45

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Từ tiếp nhận hỗ trợ đến song hành đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững

Từ tiếp nhận hỗ trợ đến song hành đóng góp cho hòa bình và phát triển bền vững

Liên hợp quốc mong đợi một quan hệ đối tác cùng song hành tiến bước - vừa hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu quan trọng tại ĐHĐ LHQ khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu quan trọng tại ĐHĐ LHQ khóa 81

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về chuyến công tác sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
Đại tướng Phan Văn Giang nêu bốn vấn đề củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng ổn định chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang nêu bốn vấn đề củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng ổn định chiến lược

Ngày 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn. Bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược” tại Phiên toàn thể 1 của Đại tướng Phan Văn Giang đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...