e magazine
Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

15:24 | 17/10/2024

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 đến 19/10/2024.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 đến 19/10/2024.

Đây là lần đầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Lào trong mọi lĩnh vực, trên tất cả các kênh. Chuyến công tác cũng nhằm khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào trên cương vị Chủ tịch AIPA; cùng các nghị viện thành viên củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phát huy trách nhiệm, tiếng nói của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp và toàn diện trên tất cả các kênh. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Trên cơ sở đó, tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường. Hợp tác chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh được duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều bước chuyển mới tích cực. Hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có nhiều bước chuyển cả về chất và lượng.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, tại Nhà Quốc hội, ngày 11/9/2024. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác giữa hai quốc hội tiếp tục được thúc đẩy, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ giữa hai nước. Hai bên đang tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

Hai bên tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc hội, tập trung các vấn đề hai nước quan tâm, như nghiên cứu lập pháp, sửa đổi hiến pháp; xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Quốc hội hai nước đang tích cực phối hợp nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách "50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển".

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu cấp ủy ban, giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu quốc hội. Hai bên đã hình thành cơ chế hợp tác giữa đại biểu quốc hội trẻ, đại biểu quốc hội nữ; cơ chế hợp tác thường niên giữa các ủy ban của quốc hội, giữa văn phòng quốc hội và ban thư ký; cơ chế hợp tác ba bên Campuchia - Lào - Việt Nam giữa các ủy ban đối ngoại, quốc phòng và an ninh, tài chính - ngân sách.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, tại Nhà Quốc hội, ngày 22/8/2024. (Ảnh: Quochoi.vn)

Hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế, như AIPA, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP)...

Tháng 12/2023, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ Quốc hội Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên mức cao nhất, góp phần hoàn thiện cơ chế hợp tác cấp cao ba nước ở cả kênh đảng, chính phủ và quốc hội.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như giữa cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Chuyến thăm cũng nhằm cụ thể hóa các Thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung giữa hai bên thời gian qua.

Đây cũng là cơ hội để hai bên trao đổi phối hợp lập trường về một số vấn đề chiến lược của khu vực, quốc tế cùng quan tâm, gắn với lợi ích cốt lõi của cả hai nước.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, tại thành phố Đà Nẵng, ngày 4/9/2024. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena.(Ảnh: TTXVN)

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam do nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm Trưởng đoàn, ngày 22/8/2024. (Ảnh: Quochoi.vn)

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, tại tỉnh Oudomxay, Lào, ngày 6/3/2024. (Ảnh: Quochoi.vn)

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

AIPA-45 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ và khó đoán định. Trong bối cảnh này, ASEAN giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm, đẩy mạnh quan hệ với các đối tác, tiếp tục dành ưu tiên cao củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Trên vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, Lào phát huy vai trò dẫn dắt, đưa vào triển khai các sáng kiến hợp tác trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Phù hợp chủ đề của ASEAN năm nay là "ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường", Lào đưa ra chủ đề của AIPA-45 là "Vai trò của nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN”.

Chủ đề này nhấn mạnh đối thoại và tham vấn ASEAN, AIPA, nghị viện các nước quan sát viên và đối tác của AIPA giúp tăng cường hợp tác đối tác và củng cố vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN.

Chủ đề này cũng thể hiện thông điệp xuyên suốt của AIPA và Lào với vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các nền kinh tế trong khu vực và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Phiên đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện AIPA, tại Vientiane, Lào, ngày 9/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Để đạt được hai trụ cột "kết nối" "tăng trưởng toàn diện", các nghị viện thành viên AIPA sẽ tập trung thảo luận các biện pháp tạo dựng sức mạnh tổng hợp, đồng hành cùng chính phủ các nước thành viên Hiệp hội thông qua việc tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực lập pháp, thúc đẩy kết nối trong khuôn khổ ASEAN và các khuôn khổ hợp tác khác vì mục tiêu tăng trưởng toàn diện của ASEAN.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của AIPA năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng nghị viện các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, đẩy mạnh hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước trong và ngoài khu vực.

Quốc hội Việt Nam cũng góp phần phát huy trách nhiệm, vai trò của AIPA đối với hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời kiên trì, khéo léo lồng ghép và thúc đẩy các quan tâm và ưu tiên của Việt Nam.

Nhiều sáng kiến của Quốc hội Việt Nam nhằm chia sẻ và hỗ trợ chính phủ các nước ASEAN giải quyết những vấn đề ưu tiên của khu vực được các nghị viện thành viên đánh giá cao.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu tham dự AIPA-45 nhằm tiếp tục chủ động, tích cực và đóng góp thực chất trong AIPA.

Chuyến công tác cũng nhằm tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương; thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nghị viện đóng góp tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN

Phiên họp trù bị Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA lần thứ 13, tại Vientiane, Lào, ngày 9/10/2024. (Ảnh: Quochoi.vn)

Các cuộc tiếp xúc cấp cao của Trưởng đoàn và các cấp tương ứng các đối tác cũng là cơ hội để Quốc hội Việt Nam tăng cường quan hệ với quốc hội thành viên và quan sát viên của AIPA. Quốc hội Việt Nam và nghị viện các nước sẽ trao đổi thông tin và chia sẻ về những mối quan tâm chung của khu vực vì hòa bình, hợp tác và phát triển, về các hoạt động của nghị viện; xây dựng các mối quan hệ hữu nghị với nghị sĩ các nước.

Trên cơ sở chủ đề chung của Đại hội đồng, các vấn đề thuộc quan tâm của đất nước, phù hợp xu thế của khu vực, Việt Nam dự kiến đề xuất bốn sáng kiến/nghị quyết tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, Ủy ban Xã hội, Hội nghị nữ Nghị sĩ AIPA, Ủy ban Kinh tế.

Đoàn Việt Nam cũng sẽ xem xét đồng bảo trợ các nghị quyết về thúc đẩy kết nối và phát triển hài hòa ASEAN thông qua hợp tác chính trị-An ninh, huy động vốn xanh cho phát triển hạ tầng bền vững…

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn dành ưu tiên cao nhất và coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến công tác cũng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Ngày xuất bản: 17/10/2024

Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN

Nội dung: SƠN NINH – NHƯ NGỌC

Trình bày: NHÃ NAM

Nguồn tư liệu: QUỐC HỘI, TTXVN

Theo Báo Nhân dân

https://special.nhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-aipa-45/index.html

Theo Báo Nhân dân

Tin bài liên quan

Nhiều đề xuất hợp tác nhằm thúc đẩy ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân Việt Nam - Brazil

Nhiều đề xuất hợp tác nhằm thúc đẩy ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân Việt Nam - Brazil

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam do ông Márcio Honaiser, Chủ tịch Nhóm, làm Trưởng đoàn. Hai bên khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, đồng thời đưa ra nhiều gợi ý hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Tiếp nối đà phát triển tốt đẹp trong hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và các đối tác

Tiếp nối đà phát triển tốt đẹp trong hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và các đối tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Senegal và Maroc; tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chung tay xây dựng tương lai hòa bình, công lý, thịnh vượng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chung tay xây dựng tương lai hòa bình, công lý, thịnh vượng

Chiều 29/7 theo giờ địa phương, tại Geneva (Thụy Sĩ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6.

Tin mới

Nghị quyết số 72-NQ/TW: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Nghị quyết số 72-NQ/TW: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thông tin chuyên đề Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Nghị quyết số 59-NQ/TW: Hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 59-NQ/TW: Hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới

Sáng 16/9, báo cáo chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, sự ra đời của Nghị quyết số 59 là quyết sách quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tin khác

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thủ tướng: Nghị quyết số 71 khai thông điểm nghẽn, chấn hưng giáo dục

Thủ tướng: Nghị quyết số 71 khai thông điểm nghẽn, chấn hưng giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông tin chuyên đề Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động của Năm Giao lưu nhân văn Trung - Việt

Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động của Năm Giao lưu nhân văn Trung - Việt

Đây là nội dung được Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhất trí trong buổi gặp chào xã giao chiều ngày 11/9/2025, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.
Phiên bản di động