Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:02 | 13/01/2023 GMT+7

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả

aa
Đó là phát biểu của ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai" do VUFO tổ chức vào sáng 13/1/2023 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023).
Đoàn đại biểu quốc tế dự hoạt động kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris viếng Lăng Bác Đoàn đại biểu quốc tế dự hoạt động kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris viếng Lăng Bác
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thông điệp tri ân các nhân chứng lịch sử của Hiệp định Paris Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thông điệp tri ân các nhân chứng lịch sử của Hiệp định Paris

Tham dự chương trình có gần 30 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia, đại diện cho các tổ chức như: Hội đồng Hòa bình thế giới; Hội Luật gia dân chủ quốc tế; Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế; Liên hiệp Công đoàn thế giới; Tổ chức Hòa bình đoàn kết toàn Ấn Độ; Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Hội hữu nghị Pháp - Việt; Ủy ban Đoàn kết Thụy Điển với Việt Nam, Lào và Campuchia...

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Đông đảo đại biểu tham dự chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai" (Ảnh: Thu Hà).

Mở đầu "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lại", các đại biểu đã cùng nghe thông điệp gửi tới chương trình của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một nhân vật lịch sử, một trong 4 người ký tên vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trong thông điệp, bà bày tỏ tri ân những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, những chiến sĩ hòa bình đòi công lý trên thế giới đã tham gia vào cuộc ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước. Bà hy vọng bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước phát triển.

Phát biểu tại chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai", ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO cho biết: "Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973 là một sự kiện lịch sử, một chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với cách mạng Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định Paris, dẫn tới sự rút quân vô điều kiện của quân đội Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng tiến công Mùa Xuân và thống nhất hoàn toàn đất nước ngày 30/4/1975.

Thắng lợi trong Hiệp định Paris nói riêng cũng như chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa là chiến thắng của nhân dân Việt Nam, cũng là chiến thắng vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc và của tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, chiến thắng của "lương tri", của niềm tin vào chính nghĩa".

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Các đại biểu giao lưu tại chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai" (Ảnh: Thu Hà).

Ông Sơn nhấn mạnh: "Chúng ta luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của hàng triệu người, không kể màu da, tôn giáo ở các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên khắp năm châu, từ người dân lao động bình thường đến các nhà hoạt động chính trị, nghị sĩ, nghệ sĩ, trí thức, nhà báo những người đã cũng nhau hình thành một mặt trận rộng lớn chưa từng có ủng hộ Việt Nam".

Tổ chức chương trình "Gặp gỡ hữu nghị Hiệp định Paris 1973 - Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai", VUFO cùng bạn bè quốc tế nhìn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của những năm tháng khó khăn, gian khổ những năm tháng mà nhân dân Việt Nam đã cùng với bạn bè quốc tế chiến đấu và chiến thắng, để các thế hệ hôm nay được hưởng độc lập, tự do; để tưởng nhớ những người đã ra đi, để các thế hệ kế tiếp sẽ phát huy truyền thống của các bậc tiền bối, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, ngày càng đẩy mạnh đoàn kết quốc tế vì hòa bình, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Ông Renato Darsie, đảng viên Đảng Những người Cộng sản Italia, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Italia – Việt Nam vùng Veneto giao lưu tại chương trình (Ảnh: Thu Hà).

Chương trình đã giao lưu với một số người bạn quốc tế thân thiết của Việt Nam, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào những hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nói chung và trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris nói riêng.

Đó là bà Hélène Luc, nguyên Thượng nghị sỹ, nguyên Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Đảng Cộng Sản Pháp tại Thượng viện Pháp, Chủ tịch danh dự Hội hữu Nghị Pháp – Việt; ông Renato Darsie, đảng viên Đảng Những người Cộng sản Italia, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Italia – Việt Nam vùng Veneto, một trong những người lãnh đạo phong trào ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ nói chung và Hiệp định Paris nói riêng, tham gia tích cực Phong trào đấu tranh chống chiến tranh ở Việt Nam và nhiều lần bị chính quyền thành phố buộc tội và đưa ra tòa; ông John McAuliff, nhà hoạt động chính trị - xã hội Mỹ, tích cực tham gia phong trào chống chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia; ông Rabin Deb, thuộc Tổ chức đoàn kết nhân dân toàn Ấn Độ, Đảng viên Đảng Cộng sản Ấn Độ, người đã tham gia nhiều hoạt động đoàn kết với Việt Nam cũng như Cuba, Nicaragua, Nam Phi, Palestine và Bangladesh; bà Lorena Peña Mendoza, Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế; ông George Buchett, nghệ sĩ, con trai cố nhà báo quốc tế Wilfred Burchett, người đã có nhiều đóng góp trong việc thức tỉnh công luận phương Tây ủng hộ Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; ông Phạm Văn Chương, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á phi Mỹ La tinh...

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Lãnh đạo VUFO chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu (Ảnh: Thu Hà).

Cuộc giao lưu gồm hai phiên, trong đó tại Phiên 1 - Những ký ức không quên, các đại biểu đã chia sẻ những kỷ niệm không thể quên trong quá trình hoạt động của bản thân, của tổ chức mình ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ nói chung cũng như trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris về Việt Nam nói riêng. Tại Phiên 2 - Đoàn kết quốc tế trong bối cảnh hiện nay, các đại biểu chia sẻ về con đường tiếp nối thế hệ đi trước trong giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam.

"50 năm từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, bạn bè quốc tế vẫn giữ nguyên bầu nhiệt huyết, vẫn cháy bỏng tình cảm, tình yêu đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Các bạn tiếp tục huy động đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phải nói rằng, đây là những người bạn không có tuổi, tình yêu của các bạn đối với Việt Nam vô cùng mãnh liệt. Đây là sức mạnh của đoàn kết quốc tế, sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất xúc động và cảm phục các bạn! Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để chung tay đóng góp vào việc thúc đẩy phong trào hòa bình trên thế giới, giải quyết những thách thức chung mà thế giới đang đối mặt".

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Việt Nam luôn khắc ghi trong tim tình đoàn kết quốc tế cao cả
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho một số bạn bè quốc tế (Ảnh: Thu Hà).

Để tri ân những đóng góp của bạn bè quốc tế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho một số bạn bè quốc tế, gồm: Ông Viktor Alekseevich Petrov, nguyên là thành viên Ủy ban Đoàn kết Á - Phi và Uỷ ban Xô-viết ủng hộ Việt Nam từ năm 1973 - 1991; ông Botz Laszlo, Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam; ông Kollár Endre, nguyên sĩ quan thuộc Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát tại Việt Nam; ông Váraljai Márton, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam; bà Hélène Luc, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp - Việt (AAFV); ông Rabin Deb, Tổ chức Hòa bình đoàn kết toàn Ấn Độ; ông John Terzano, sáng lập viên các tổ chức “Cựu binh Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam”, “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam” và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam; bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam.

Những bài học lớn từ Hiệp định Paris về Việt Nam Những bài học lớn từ Hiệp định Paris về Việt Nam
Tầm vóc của mặt trận ngoại giao đặc biệt - Hội nghị Paris về Việt Nam Tầm vóc của mặt trận ngoại giao đặc biệt - Hội nghị Paris về Việt Nam

Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động