Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế Singapore Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 15/9/2022. Sáng 12/9/2022, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã hội đàm với Phó Thủ tướng Heng Swee Keat.
aa
BRGMart tích cực thúc đẩy tiêu thụ nông, đặc sản của các doanh nghiệp Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam BRGMart tích cực thúc đẩy tiêu thụ nông, đặc sản của các doanh nghiệp Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam
Ngày 22/08/2022, 12 tấn đặc sản Nhãn Lồng Hưng Yên chính thức đến với tay người tiêu dùng tại Hệ thống siêu thị BRGMart, mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ mà Tập đoàn BRG đã ký kết với Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE).
Long An cam kết tạo điều kiện thuận lợi để đón nhà đầu tư Nhật Bản Long An cam kết tạo điều kiện thuận lợi để đón nhà đầu tư Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa - Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat diễn ra vào thời điểm quan trọng, ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore (năm 2023) và trong bối cảnh hai nước đã mở cửa trở lại, đang tích cực hợp tác cùng phục hồi, phát triển bền vững sau đại dịch.

Bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, mở cửa, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kiềm chế lạm phát; khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Singapore ở khu vực; Singapore coi trọng; mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng nhất trí quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore phát triển thực chất, ngày càng sâu sắc, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, tin cậy chính trị gia tăng, hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc, hợp tác trên các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân… tiếp tục được coi trọng và phát triển tích cực.

Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt (Ảnh VGP).

Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (tháng 2/2022) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin (Tan Choan-chin) (tháng 5/2022) đã tạo động lực quan trọng cho quan hệ song phương. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tổng kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020.

Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu ASEAN đầu tư vào Việt Nam với 2.959 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 69,8 tỷ USD. Các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, trở thành hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai Phó Thủ tướng tập trung trao đổi về phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước; nhất trí hợp tác triển khai một số sáng kiến tập trung vào năng lượng sạch, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, an ninh mạng và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kỹ năng mới cho người lao động trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khuyến khích các doanh nghiệp Singapore nhập khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam như nông sản, thủy sản, dệt may..., tạo điều kiện thuận lợi đưa những mặt hàng thực phẩm chế biến của Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Singapore.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore hoạt động tại Việt Nam với chủ trương đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và môi trường là tiêu chí đánh giá; đề nghị Singapore khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao, sáng tạo, ưu tiên các địa phương xa trung tâm của Việt Nam và vào các ngành công nghiệp thuộc nhóm ưu tiên phát triển như điện tử, chế tạo thông minh, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, vật liệu mới…

Phó Thủ tướng Heng Swee Keat khẳng định còn nhiều tiềm năng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước; ghi nhận các đề nghị của Việt Nam và nhất trí hai bên tăng cường hợp tác nhằm kết nối giao thương, liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Thủ tướng Heng Swee Keat cũng đánh giá cao Lô 71- hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đầu tiên của Singapore ở nước ngoài đang hoạt động rất hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn nhân rộng mô hình này tại Hà Nội trong thời gian tới.

Hai bên chia sẻ quan ngại về các bất ổn toàn cầu dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro giảm phát, khả năng xuất hiện biến chủng Covid-19 đang tác động tiêu cực các nền kinh tế có độ mở cao như Singapore và Việt Nam; trí phối hợp duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm ASEAN trong khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng Singapore trở thành nước đầu tiên phê chuẩn RCEP và cho rằng trong tình hình hiện nay, những hiệp định thương mại đa phương như RCEP, CTTPP cũng như những thỏa thuận tiểu vùng (như trong khuôn khổ GMS…) đều là những công cụ hết sức quan trọng để triển khai các các cam kết về thương mại tự do, cạnh tranh công bằng và về chính sách kinh tế minh bạch, qua đó, tạo cơ hội lớn cho khôi phục và phát triển.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh duy trì phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình và hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 là hết sức cần thiết, tạo tiền đề bảo đảm môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế ở mỗi nước nói riêng và cả khu vực nói chung.

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào tại Séc Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào tại Séc
Tiếp nối các hoạt động tại Séc, ngày 29/8/2022, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã đến dự Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào tại Cộng hòa Séc.
Hong Kong luôn hoan nghênh các doanh nghiệp và nhân tài Việt Nam Hong Kong luôn hoan nghênh các doanh nghiệp và nhân tài Việt Nam
Ngày 7/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...