Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư và du khách Bangladesh

T.H

T.H

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối ngày 9/6, Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam tổ chức lễ kỉ niệm 53 năm Ngày Quốc khánh và Độc lập, đồng thời kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh - Việt Nam tại Hà Nội.
aa
Xung lực mới cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Bangladesh Xung lực mới cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Bangladesh
Hội sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị của Bangladesh và Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa... Đây là những kỳ vọng của bạn bè Bangladesh, những người yêu quý Việt Nam đối với Hội hữu nghị Bangladesh - Việt Nam vừa thành lập vào ngày 13/3/2023.
Đại sứ Bangladesh: Đại sứ Bangladesh: "Tôi cảm thấy có động lực khi tham gia hiến máu nhân đạo tại Việt Nam"
Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz phát biểu như vậy tại lễ kỷ niệm 53 năm Quốc khánh và Độc lập và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh - Việt Nam diễn ra vào ngày 9/6 tại Hà Nội.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cộng đồng người Bangladesh đang sinh sống làm việc tại Việt Nam, các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư và du khách Bangladesh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt (bìa phải) và Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz thực hiện nghi thức cắt bánh chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Samina Naz - Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam - nhắc lại lịch sử cuộc đấu tranh giành tự do của đất nước này. Sau khi giành độc lập, Bangladesh với các chính sách khuyến khích đầu tư, thị trường nội địa rộng lớn, vị trí địa chính trị quan trọng chiến lược, ổn định chính trị và lao động lành nghề, chăm chỉ đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, người dân vô cùng hài lòng.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz bày tỏ sự trân trọng với Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ửng hộ Bangladesh trong suốt 50 năm qua.

"Hai nước Bangladesh - Việt Nam luôn ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Kể từ 11/2/1973 đến nay, chúng ta đã có 50 năm quan hệ song phương hữu nghị. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với vị Cha già của Dân tộc Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman và Lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả hai đều đã ấp ủ ước mơ về tự do cho nhân dân và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện ước mơ đó", Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư và du khách Bangladesh
Đại sứ Samina Naz tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya (thứ 2 từ trái qua)

Bà Samina Naz cho biết, hai bên đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tình hữu nghị giữa Bangladesh và Việt Nam, cũng như thương mại đầu tư. Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam cũng bày tỏ sự trân trọng khi trong giai đoạn dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Bangladesh vật tư y tế.

Trong thời gian tới, Chính phủ Bangladesh cũng hy vọng hai quốc gia phát huy được các tiềm năng lớn để cùng hợp tác phát triển, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thương mại đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, thuỷ sản nước ngọt, dược phẩm, công nghệ thông tin, kết nối và giao lưu nhân dân, giao thông, du lịch, khí hậu, di cư, nhân quyền… Qua đó, gắn bó sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước.

Chúc mừng những thành tựu mà Bangladesh đã đạt được trong suốt 50 năm qua kể từ khi giành độc lập, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định, Bangladesh đã tạo dựng được vị trí quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới. Bằng chứng rõ nét nhất chính là việc quốc gia này đã trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, nước đi đầu trên thế giới về xanh hóa ngành may mặc và là quê hương của những nhà máy xanh hàng đầu thế giới. Bangladesh cũng là thành viên uy tín của Liên hợp quốc, đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và là một trong những quốc gia có đóng góp hàng đầu cho các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư và du khách Bangladesh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Samina Naz và các khách mời tham dự lễ kỷ niệm 53 năm Ngày Quốc khánh và Độc lập Bangladesh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh-Việt Nam chụp hình lưu niệm

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định, Bangladesh đã tạo dựng được vị trí quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, những thành tựu này có được từ "mồ hôi và nước mắt" của người dân Bangladesh, là thành quả của trí tuệ và tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo Bangladesh với tôn chỉ "hữu nghị với tất cả". "Việc chia sẻ tầm nhìn và khát vọng chung về độc lập, tự do, hòa bình và thịnh vượng là nền tảng vững chắc cho 50 năm quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh. Với sự tin cậy chính trị, hai bên đã củng cố quan hệ của mình trên mọi lĩnh vực. Việt Nam và Bangladesh đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại chỉ sau chưa đầy 10 năm, lên hơn 1,6 triệu USD vào năm 2022. Tôi tin rằng chúng ta còn rất nhiều dư địa để đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tin tưởng, với những nỗ lực của Bangladesh, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Sheikh Hasina, Bangladesh sẽ hiện thực hóa Tầm nhìn 2041, sớm vượt mục tiêu 2 tỷ USD trong thương mại hai chiều của hai quốc gia. Thứ trưởng mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại Bangladesh và chào đón nhiều hơn nữa du khách cũng như doanh nhân Bangladesh đến Việt Nam.

Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh (26/3/1971 - 26/3/2022), ngày 26/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Md. Abdul Hamid; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sheikh Hasina; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury.
Bangladesh mua hàng trăm ngàn tấn gạo từ Việt Nam Bangladesh mua hàng trăm ngàn tấn gạo từ Việt Nam
Bangladesh sẽ nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn gạo trong thời gian tới, trong đó Việt Nam và Ấn Độ là hai bạn hàng lớn nhất của quốc gia Nam Á này.
T.H
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...