Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:36 | 30/08/2022 GMT+7

Việt Nam - Lào đã xây dựng được mối quan hệ hết sức đặc biệt, vĩ đại

aa
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Sáu mươi năm qua, Việt Nam – Lào đã xây dựng được mối quan hệ hết sức đặc biệt, vĩ đại, đa tầng nấc, đa ngành, đa lĩnh vực và trải dài từ Trung ương đến địa phương.
Công tác tuyên truyền giúp nhân dân Việt - Lào hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Công tác tuyên truyền giúp nhân dân Việt - Lào hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tối 29/8, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn lãnh đạo Thủ đô Viên Chăn, tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet nhân dịp đoàn sang Thành phố Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các đại biểu tại buổi tiếp.

Tham gia đoàn có ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Đô trưởng Thủ đô Viên Chăn; ông Vilayvong Boutdakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; ông Santiphap Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Vui mừng đón tiếp lãnh đạo các địa phương của Lào sang tham dự lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trân trọng gửi những tình cảm thắm thiết, chân thành và nồng ấm nhất của người bạn chí cốt Việt Nam đến người bạn thủy chung Lào. Đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn là dịp ôn lại và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt quý báu của hai nước.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, đây cũng là cơ hội tăng cường hợp tác và tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống và ý nghĩa như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm vào ngày 18/7/2022 vừa qua: Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao, từ "quan hệ hữu nghị truyền thống” thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại” từ tháng 2/2019, ngày càng trở nên tin cậy, gắn bó, tiếp tục giúp định hướng cho các lĩnh vực hợp tác khác.

"Sáu mươi năm qua, Việt Nam – Lào đã xây dựng được mối quan hệ hết sức đặc biệt, vĩ đại, đa tầng nấc, đa ngành, đa lĩnh vực và trải dài từ Trung ương đến địa phương. Tất cả các cơ quan, đoàn thể của Thành phố đều có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với các cơ quan của Lào. Đó không chỉ là tình hữu nghị, đồng chí, láng giềng, mà còn là tình cảm anh em trong nhà, là tình thân, tình cảm đặc biệt", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Lào đạt được. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự quyết tâm, chỉ đạo sát sao, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đất nước Lào anh em sẽ sớm khắc phục khó khăn, xây dựng thành công đất nước Lào độc lập, tự chủ, phồn vinh, không ngừng nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế và khu vực.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng ông Athsaphangthong Siphandone, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn; ông Vilayvong Boutdakham, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; ông Santiphap Phomvihan, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet và các đại biểu.

Tự hào, phấn khởi về sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt - Lào, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương Lào tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn thường xuyên, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, nhất là ở các lĩnh vực thương mại – đầu tư, nông nghiệp, tài chính, thuế, giáo dục – đào tạo, thông tin truyền thông, văn hóa và du lịch cùng như quan hệ giữa các tổ chức chính trị - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang khẩn trương nghiên cứu thực hiện những thống nhất với Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và Savannakhet trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu Thành phố tại các địa phương của Lào vừa qua và các thỏa thuận trước đó.

Thay mặt các địa phương của Lào, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và Savannakhet bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt trên nhiều lĩnh vực cho Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và Savannakhet. Dù còn những khó khăn riêng của mình, nhưng Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nhất là giai đoạn hiện nay, khi Lào đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính và những tác động từ đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và Savannakhet cũng bày tỏ xúc động khi thấy Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động sôi động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022; đồng thời, đánh giá cao những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, cũng như các địa phương của Lào với Thành phố Hồ Chí Minh; tin tưởng mối quan hệ hợp tác đó sẽ thúc đẩy hai nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Với tình cảm tràn đầy, trong sáng, chân thành, tin cậy và gắn kết, yêu thương giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasak và Savannakhet coi đây là trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. "Mối quan hệ tốt đẹp đã được trải qua muôn vàn thử thách và được dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sỹ anh hùng cũng như nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam để mãi được trường tồn; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, để xứng với câu thơ bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi bền vững hơn núi, hơn song”. Và như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long", lãnh đạo Thủ đô và các tỉnh của Lào chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng ông Athsaphangthong Siphandone, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn; ông Vilayvong Boutdakham, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak; ông Santiphap Phomvihan, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn.

Ngay sau buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viên Chăn, tỉnh Champasak. tỉnh Savannakhet đã cùng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak.

Chúng ta có quyền tự hào về mối quan hệ Việt Nam - Lào Chúng ta có quyền tự hào về mối quan hệ Việt Nam - Lào
Đó là lời khẳng định của Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom tại buổi hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào) Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào)
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) được tổ chức trọng thể tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ngày 10/8.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Đây là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất (HIFF) ngày 6/4.
Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Đó là thông tin được ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền chia sẻ tới Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu khi có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela từ ngày 23 - 26/3.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động