Việt Nam kêu gọi Thái Lan - Campuchia giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
Theo TTXVN, ngày 24/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
![]() |
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
"Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam cũng như cùng là thành viên ASEAN. Điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.
Cùng ngày, hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi Thái Lan và Campuchia "hạ nhiệt" tình hình sau các vụ đụng độ đẫm máu. Ông Anwar nói với báo giới: "Theo lẽ tối thiểu, họ cần hạ nhiệt và hy vọng có thể tiến tới đàm phán. Những diễn biến hiện nay rất đáng lo ngại. Họ là những thành viên quan trọng của ASEAN, cũng là các nước láng giềng gần gũi với Malaysia. Tôi đã gửi thông điệp tới cả hai Thủ tướng và dự kiến sẽ điện đàm với họ trong tối nay".
"Giải pháp duy nhất lúc này là hòa bình", Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định.
Malaysia hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, trong đó Thái Lan và Campuchia đều là thành viên.
![]() |
| Người dân Thái Lan trú ẩn tại tỉnh Surin, đông bắc Thái Lan, khi xảy ra đụng độ giữa binh lính Thái Lan và Campuchia, ngày 24/7/2025. (Ảnh: AP) |
Trong khi đó, theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc vô cùng quan ngại về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước giải quyết thỏa đáng tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn.
Lưu ý rằng Thái Lan và Campuchia đều là những nước láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là thành viên quan trọng của ASEAN, ông Quách Gia Côn cho biết quan hệ láng giềng tốt đẹp và giải quyết đúng đắn các khác biệt phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của cả hai bên.
Ghi nhớ lợi ích và quan tâm chung của các nước trong khu vực, Trung Quốc áp dụng lập trường công bằng và vô tư, tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo cách riêng của mình và đóng vai trò xây dựng trong việc giúp hạ nhiệt tình hình, ông Quách Gia Côn nói.
Theo CNN (Mỹ), Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã kêu gọi công dân của mình tại Campuchia tránh xa khu vực biên giới và "luôn cảnh giác". Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cũng cảnh báo công dân Mỹ chú ý đến khuyến cáo của chính quyền sở tại, nơi đã bắt đầu sơ tán khỏi các khu vực xung đột.
Trước đó cùng ngày, không quân Thái Lan tiến hành không kích các mục tiêu quân sự Campuchia, trong khi Campuchia bắn rocket và pháo sang lãnh thổ Thái Lan, khiến căng thẳng bùng phát dữ dội tại khu vực tranh chấp "Tam giác Ngọc" - nơi giao nhau biên giới Thái Lan, Campuchia và Lào. Tranh chấp này kéo dài nhiều thập kỷ, từng dẫn đến đụng độ quân sự đẫm máu hơn 15 năm trước và hồi tháng Năm vừa qua.
Theo Reuters (Anh), Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 24/7 tuyên bố trước khi có thể tiến hành đàm phán, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia phải chấm dứt hoàn toàn.
Phát biểu họp báo, ông Phumtham khẳng định hiện chưa có tuyên bố chiến tranh nào được đưa ra và xung đột vẫn chưa lan rộng sang các tỉnh khác. Ông cũng cáo buộc Campuchia đã sử dụng hỏa lực hạng nặng bắn vào lãnh thổ Thái Lan mà không nhằm vào mục tiêu cụ thể, dẫn đến thương vong cho dân thường.
Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố kêu gọi Campuchia chấm dứt các hành động mà Bangkok cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Thái Lan "sẵn sàng tăng cường các biện pháp tự vệ" trong trường hợp căng thẳng biên giới leo thang.
Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư tới Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad - Đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 7/2025, trong đó yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về tình hình căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan. Trong thư, ông Hun Manet bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ tại tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear, đồng thời đề nghị lưu hành bức thư như tài liệu chính thức của Hội đồng Bảo an.
Theo Khmer Times (Campuchia), chính phủ Thái Lan - thông qua quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai - tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia, triệu hồi đại sứ tại Phnom Penh và trục xuất đại sứ Campuchia khỏi Bangkok. Đáp lại, chính phủ Campuchia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức "đại biện lâm thời thứ hai", đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Campuchia tại Bangkok trở về nước và đề nghị phía Thái Lan rút nhân viên ngoại giao khỏi Campuchia.
Tin bài liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược
Đô thị thông minh và liên kết mở ra động lực mới cho tương lai ASEAN
Hà Nội mở rộng hợp tác, cùng các thành phố ASEAN kiến tạo tương lai bền vững
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Sôi động giải bóng đá kết nối cộng đồng người Việt tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển, đảo
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện






