Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:01 | 14/10/2022 GMT+7

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ đối thoại lao động vào trung tuần tháng 11/2022

aa
Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và ông Marc E. Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đưa ra tại buổi trao đổi chiều ngày 13/10.
Việt Nam - Hàn Quốc: Đẩy mạnh hợp tác lao động, văn hoá, giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc: Đẩy mạnh hợp tác lao động, văn hoá, giao lưu nhân dân
Nghệ An và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác lao động, đầu tư và thương mại Nghệ An và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác lao động, đầu tư và thương mại

Tại buổi trao đổi, hai bên đã chia sẻ về những song phương trong lĩnh vực lao động và xã hội thông qua các chương trình, dự án nâng cao năng lực thực hiện pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, nâng cao năng lực hòa giải; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và phòng chống mua bán người.

Hợp tác trong lĩnh vực lao động và xã hội giữa Việt Nam với Hoa Kỳ được thực hiện thông qua khuôn khổ hợp tác đa phương như APEC, ASEAN và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ. Tính từ năm 2000 đến nay, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã hỗ trợ 50 triệu USD để Việt Nam thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về thị trường lao động và an sinh xã hội. Đặc biệt là trong việc phòng chống xâm hại và giảm thiểu lao động trẻ em, các dự án tẩy rửa chất độc dioxin còn tồn đọng tại Biên Hòa, Đà Nẵng…

Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ đối thoại lao động vào trung tuần tháng 11
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (bên phải) chia sẻ kết quả hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động và xã hội (Ảnh: Minh Trần).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho biết: Về lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại lao động thường niên năm 2000. Đến nay, hai bên đã tổ chức được 15 phiên đối thoại. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang Hoa Kỳ vào tháng 5 vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã thống nhất tiếp tục thực hiện cơ chế đối thoại này. Theo đó, hai bên dự kiến sẽ tổ chức Đối thoại lao động tại Hà Nội vào giữa tháng 11 tới đây.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện xây dựng khuôn khổ Quan hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động, giai đoạn 2018-2023; tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa lao động trẻ em và một số hoạt động can thiệp thí điểm; phê chuẩn 7/8 công ước cơ bản của ILO, gần nhất là Công ước số 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Đối với lĩnh vực phòng chống mua bán người, tính từ năm 2021, thông qua sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức sức khỏe gia đình (FHI) tổ chức nhiều hoạt động, như: Rà soát, đánh giá tác động các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống, mua bán người; xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; xây dựng bộ tài liệu tập huấn kiến thức, kỹ năng về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và tập huấn thí điểm bộ tài liệu này.

Tại buổi trao đổi, Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper ghi nhận những thành tựu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà Việt Nam đã thực hiện. Đồng thời, đánh giá cao kết quả tuyệt vời của Việt Nam trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch như kiểm soát tốt tỷ lệ lạm phát, duy trì vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Đại sứ Marc E. Knapper cho biết: thông qua những thách thức từ đại dịch, chúng tôi đã thấy rất rõ sự phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động như sinh kế, thu nhập, việc làm.

Thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh như: tìm kiếm cựu binh Hoa Kỳ thất lạc trong chiến tranh, giúp đỡ người Việt Nam mất tích do chiến tranh; rà phá bom mìn chưa kích nổ, giải quyết hậu quả chất độc màu da cam (Dioxin)…

“Hoa Kỳ coi đây là một trong nhiều lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cho mối quan hệ song phương và là nghĩa vụ, lời cam kết mà chúng tôi cần phải hoàn thành. Cuối tháng 10 này, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Hoa kỳ đến thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là truyền đi một thông điệp về cam kết của Hoa Kỳ đối với việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong chiến tranh, đặc biệt là việc triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh mà hai bên đang thực hiện” - Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh.
Hàn Quốc có nhu cầu tuyển lao động ngành đóng tàu Việt Nam Hàn Quốc có nhu cầu tuyển lao động ngành đóng tàu Việt Nam
Lao động Việt ưa chuộng thị trường Nhật Lao động Việt ưa chuộng thị trường Nhật
Minh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
02 hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh hồi hương

02 hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh hồi hương

Ngày 16/4, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ 2 bộ hài cốt là kết quả của Đợt tìm kiếm chung giữa các cơ quan Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 154 (tháng 2-4/2024).
Nhu cầu nhân lực của các thị trường trọng điểm đối với lao động Việt Nam

Nhu cầu nhân lực của các thị trường trọng điểm đối với lao động Việt Nam

Hiện nay, nhu cầu nhân lực nước ngoài của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng. Đây là điều kiện thuận lợi cũng như tiền đề để Việt Nam triển khai thực hiện các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động