Nghệ An và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác lao động, đầu tư và thương mại
Nhật Nguyệt (t/h) 22/09/2022 07:33 | Bốn phương kết nghĩa
![]() |
Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ do ông Andersen Soren, Trưởng Bộ phận thị thực không định cư thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ Nghệ An - (Ảnh: Vân Anh/ngoaivu.nghean.gov.vn). |
Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết Nghệ An ngày càng đón nhiều công dân Hoa Kỳ tới du lịch và sinh sống. Theo thống kê, từ đầu năm 2019 đến nay có khoảng hơn 2.000 lượt người công dân Hoa Kỳ đến địa bàn Nghệ An với mục đích chính là du lịch, thăm thân, khảo sát, đầu tư, triển khai thực hiện, phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học…
Ông Toàn đề xuất đến đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đầu tư và thương mại giữa hai bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là cầu nối để giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An đến với người dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ du lịch tại Nghệ An, khả năng của tỉnh Nghệ An trong quản lý và ứng cứu sự cố trong cứu nạn, cứu hộ, trợ giúp lãnh sự cho các công dân nước ngoài trong trường hợp cần thiết. Các vấn đề về xuất khẩu lao động, trợ giúp tư pháp cho công dân Hoa Kỳ, hợp tác lao động, thương mại, đầu tư cũng đã được hai bên đề cập.
Ông Andersen Soren đề xuất tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện trong công tác lãnh sự, tư pháp cũng như các vấn đề liên quan khác đến công dân Hoa Kỳ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đáng chú ý
Hội An - từ thành phố di sản thế giới đến thành phố sáng tạo toàn cầu

Bài viết mới
Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Nhiều doanh nghiệp tại Fukuoka và khu vực Kyushu, Nhật Bản đang quan tâm đến thị trường Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.