Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 20/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
aa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Mozambique Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Mozambique
Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Toàn cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Toàn cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Khẳng định Việt Nam và Mozambique có quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với Mozambique; xác định Mozambique là một trong 5 quốc gia tại châu Phi cần ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị - ngoại giao và hợp tác kinh tế trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đánh giá cao vai trò của Mozambique tại khu vực Nam châu Phi, châu Phi và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam không chỉ nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai Quốc hội mà còn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác về kinh tế. Vừa qua, hai nước đã có nhiều mô hình hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và đặc biệt có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp ở Mozambique.

Việt Nam xác định Mozambique là một trong 5 quốc gia tại châu Phi mà Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao và hợp tác kinh tế trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Việt Nam xác định Mozambique là một trong 5 quốc gia tại châu Phi mà Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao và hợp tác kinh tế trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Thay mặt Quốc hội, nhân dân Mozambique, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Mozambique trước đây cũng như hiện nay. Gần đây nhất, ngày 9/6 vừa qua, Việt Nam đã bỏ phiếu ủng hộ Mozambique đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2024; Quốc hội, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tặng khẩu trang cho Mozambique trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Cộng hòa Mozambique trong thời gian sớm nhất.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mozambique, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Biast thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, về chính trị ngoại giao, hai bên tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ/ngành/địa phương/doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên Chính phủ hai nước, có thể theo hình thức trực tuyến nhằm rà soát và thúc đẩy hợp tác song phương.

Về quốc phòng - an ninh, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó tập trung vào một số vấn đề như phòng, chống khủng bố, đấu tranh với các loại tội phạm (nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã), trao đổi thông tin, tiếp nhận và đào tạo cán bộ, học viên quân sự, an ninh; đề nghị phía Mozambiquehỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam đang cư trú, làm ăn tại Mozambique.

Về kinh tế - thương mại, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp bộ, đoàn doanh nghiệp, khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, thương mại quốc tế ở mỗi nước; Tích cực trao đổi thông tin về chính sách, quy định thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư thông qua cấp bộ, các cơ quan xúc tiến thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp và các hiệp hội ngành; đề nghị Mozambique tạo thuận lợi việc nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như gạo, máy móc, thiết bị và vật tư ngành nông nghiệp, thủy sản; thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; máy móc thiết bị điện; sắt, thép; sản phẩm gia dụng; thực phẩm chế biến; thủy sản; giày dép; may mặc;...

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh thành công của giai đoạn 1 dự án hợp tác nghiên cứu phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique, mong muốn hai Bên tích cực tìm kiếm các biện pháp để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, đề nghị phía Mozambique sớm có thư cam kết bố trí vốn đối ứng dự án giai đoạn 2 như đã trao đổi để tiến hành các thủ tục phê duyệt tiếp theo.

Về y tế, giáo dục, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành Mozambique có nhu cầu; sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế và chia sẻ kinh nghiệm với phía Mozambique để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền, phòng chống dịch bệnh.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới trên cả bình diện song phương và đa phương. Quốc hội Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Quốc hội Mozambique. Ngoại giao nghị viện là một kênh quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mozambique.

Kết nối hợp tác đầu tư giữa Cộng hòa Mozambique và tỉnh Quảng Ninh Kết nối hợp tác đầu tư giữa Cộng hòa Mozambique và tỉnh Quảng Ninh
Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...