Trang chủ Kinh tế
20:24 | 14/07/2021 GMT+7

Việt Nam- Ấn Độ: Phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD

aa
Mới đây (13/7) tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp thân mật ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn Việt Nam và Ấn Độ sẽ cùng nhau phấn đấu đạt mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương.
Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ấn Độ cho doanh nhân Srinivasa Murthy Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Ấn Độ cho doanh nhân Srinivasa Murthy
HUFO, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam trao hàng viện trợ cho các cơ sở cách li tập trung tại TP.HCM HUFO, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam trao hàng viện trợ cho các cơ sở cách li tập trung tại TP.HCM
Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng và hoan nghênh Ngài đại sứ Pranay Verma. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được các nhà lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để các thế hệ lãnh đạo tiếp theo và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy, thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Ấn Độ tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại phù hợp với bối cảnh hiện nay, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp hai nước có thể thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Từ đó, phấn đấu đạt mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương mà lãnh đạo hai bên đã đề ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao đổi với Đại sứ Pranay Verma
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao đổi với Đại sứ Pranay Verma

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đã gửi lời chia sẻ tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, trước những khó khăn và thách thức dịch bệnh COVID-19 gây ra cho quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng, dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Chính phủ, sự kiên cường của nhân dân, Ấn Độ sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh cùng Ấn Độ trong mọi hoàn cảnh. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong nhiệm kỳ của mình, Ngài Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma sẽ tiếp tục là cầu nối cho sự phát triển mối quan hệ ngoại giao của hai nước. Tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa nhân dân và các tổ chức xã hội Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp khi điều kiện dịch bệnh cho phép.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Chia sẻ về những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong lần bùng phát dịch bệnh thứ tư, Chính phủ, Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn đang nỗ lực, quyết tâm chiến thắng đại dịch với các biện pháp chiến lược căn cơ “5K + vaccine + công nghệ”.

“Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bằng các con đường ngoại giao chính thức để có 150 triệu liều vaccine tiêm cho 75% dân số”. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ và bày tỏ mong muốn, trong bối cảnh khan hiếm vaccine như hiện nay, Chính phủ Ấn Độ sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận với nguồn vaccine, đồng thời, hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà lưu niệm cho Đại sứ Pranay Verma
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà lưu niệm cho Đại sứ Pranay Verma

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón và quan tâm của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Đại sứ Pranay Verma khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác đáng tin cậy và thân thiết nhất. Vào năm 2016, hai nước nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, điều đó thể hiện sự tin tưởng vững chắc, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Hy vọng trong tương lai mối quan hệ song phương giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển hơn, đóng góp cho sự hòa bình, thịnh vượng của khu vực.

Nhân dịp này Đại sứ Pranay Verma cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam đã có những sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời cho nhân dân và Chính phủ Ấn Độ chống lại đại dịch COVID-19. Đó chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tình cảm sâu sắc, lâu dài truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ, luôn sát cánh bên nhau trong những khoảng thời gian khó khăn.

Đại sứ Pranay Verma bày tỏ hy vọng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hai bên sẽ khôi phục được các đường bay thẳng nối giữa Việt Nam và Ấn Độ. Cùng với đó, việc hợp tác về du lịch, giao lưu nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Đại sứ Pranay Verma trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.
Đại sứ Pranay Verma trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.

Tháng 1/2022, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Pranay Verma mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ tổ chức các sự kiện để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này và nhìn lại những thành tựu đã đạt được. Từ đó, tiếp tục đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển bền chặt trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19
Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ- Việt Nam: tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ- Việt Nam: tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương
Đại sứ Ấn Độ: Việt Nam luôn thông tin rất minh bạch về COVID-19 Đại sứ Ấn Độ: Việt Nam luôn thông tin rất minh bạch về COVID-19

Thu Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.
Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.

Các tin bài khác

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

DKRA: Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng không có thanh khoản

Nguyên nhân của tình trạng mất thanh khoản chủ yếu do những tồn đọng chưa được giải quyết triệt để (như pháp lý dự án, tiến độ thi công,…). Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho là sản phẩm cao cấp, giá trị lớn cũng khiến thanh khoản gặp khó.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động