Kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot"
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, tham dự buổi lễ có Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; đại biểu Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Campuchia. Về phía Việt Nam có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng dự Lễ kỷ niệm 49 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng) |
Lễ kỷ niệm 49 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" nhắc nhở dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm, phẩm giá con người, vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo; là minh chứng sống động về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, điều mà các thế hệ nhân dân hai nước hôm nay và mai sau luôn khắc ghi, tiếp nối và phát triển lên tầm cao mới.
Tại lễ kỷ niệm, Samdech Pichey Sena Tea Banh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16 thành một khu di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, giúp nơi đây trở thành biểu tượng của du lịch, kinh tế, văn hóa, cũng như của biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Việc các đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm thể hiện sự coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai Quân đội. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Sau chiến thắng năm 1975, nhân dân Việt Nam và Campuchia thiết tha mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước sau nhiều năm chiến tranh, hy sinh và gian khổ. Tuy nhiên, ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng 4/1975, tập đoàn Pol Pot đã lợi dụng thành quả cách mạng, phản bội nhân dân Campuchia, thi hành chế độ diệt chủng, đẩy đất nước Campuchia rơi vào thảm họa khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử.
Cùng với đó, tập đoàn Pol Pot huy động phần lớn sức mạnh quân chủ lực tiến hành xâm lược biên giới Tây Nam, xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, khiêu khích, kích động hận thù dân tộc, chà đạp lên những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai dân tộc. Khi đó, Việt Nam vẫn hết sức kiềm chế để giữ gìn hòa bình giữa hai nước, tránh một cuộc chiến tranh không mong muốn, gây tổn thất cho nhân dân hai nước.
![]() |
| Samdech Pichey Sena Tea Banh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng) |
Thực tế cho thấy, trước nguy cơ diệt vong của dân tộc, những người con ưu tú của nhân dân Campuchia đã đứng lên, tập hợp lực lượng để tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu mình. Nhiều cuộc nổi dậy đã diễn ra, song do sự chênh lệch về tương quan lực lượng, cuộc đấu tranh phải chịu nhiều tổn thất. Giữa thời điểm gian nan tột độ của cách mạng Campuchia, ngày 20/6/1977, Trung tá Hun Sen, Trung đoàn trưởng Vùng 21, Khu Đông Campuchia, nay là Samdech Techo Hun Sen, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cùng các đồng đội đã vượt qua biên giới Campuchia - Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam nhằm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại hòa bình cho đất nước Campuchia.
Việt Nam khi đó còn trong hoàn cảnh bộn bề khó khăn vì vừa bước ra khỏi chiến tranh. Tuy nhiên, đáp lại niềm tin và nguyện vọng của nhân dân cùng những người cách mạng chân chính của đất nước Campuchia anh em, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn; làm hết sức mình, hết lòng giúp đỡ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán, xây dựng lực lượng cho cách mạng Campuchia; đồng thời hỗ trợ và phối hợp với lực lượng nổi dậy Campuchia đấu tranh chống lại tập đoàn phản động Pol Pot.
Với nỗ lực gây dựng lực lượng của các cán bộ cốt cán Campuchia và sự giúp đỡ hiệu quả của Việt Nam, ngày 12/5/1978, Đoàn 125 - tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia do Samdech Techo Hun Sen làm Chỉ huy trưởng được thành lập. Ngày 2/12/1978, Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia ra đời, do Samdech Heng Samrin làm Chủ tịch, Samdech Techo Hun Sen làm Ủy viên. Đây là nòng cốt của lực lượng cách mạng và lực lượng vũ trang cách mạng, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Campuchia.
Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và xuất phát từ truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc, sau khi thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chặn đứng hành động gây chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam Việt Nam của tập đoàn Pol Pot, Việt Nam đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục và xây dựng lại đất nước. Quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia tiến hành nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh tại các tỉnh, thành phố, địa phương khác nhau; đến ngày 7/1/1979 đã hoàn toàn giải phóng Thủ đô Phnom Penh.
Tin bài liên quan
Gia Lai cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác năm 2026 với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Các tin bài khác
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Đọc nhiều
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng hệ thống báo chí tinh, mạnh, chi phối, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






