Việt Nam, Ấn Độ nỗ lực mở rộng hợp tác thông tin, tuyên truyền

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ từ ngày 4-7/11.
aa
Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào) Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi.

Mở đầu cho các hoạt động, chiều 4/11, đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ dâng hoa có Phó Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Đỗ Thanh Hải và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán (ĐSQ).

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác thăm và gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, gặp mặt cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ, ông Nguyễn Thanh Hải, đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình hoạt động của ĐSQ, công tác xây dựng Đảng và kết quả triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của ĐSQ cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Về phần mình, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh mục đích chuyến thăm, làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương lần này là nhằm củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ hợp tác trên kênh Đảng trong các lĩnh vực về thông tin, tuyên truyền và giao lưu văn hóa. Ông ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ĐSQ Việt Nam trong nỗ lực xây dựng Đảng tại Ấn Độ nói riêng và việc góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, giáo dục, du lịch… giữa hai nước nói chung.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị ĐSQ tiếp tục nỗ lực, phát huy những thành công trong trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tăng cường, củng cố quan hệ hai nước, đặc biệt là giúp thiết lập các quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan đồng cấp và cùng chức năng, nhiệm vụ về công tác tuyên giáo của Ấn Độ.

Trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022), đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời mong muốn ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong nước để tăng cường hơn nữa thông tin đối ngoại về Việt Nam, giúp bạn bè Ấn Độ nói riêng và khu vực Nam Á nói chung hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người và các tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác trao đổi với các đại diện của Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền.

Sáng 5/11, đồng chí Phan Xuân Thủy đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ban Quốc tế và Ban Truyền thông của Đảng Nhân dân (BJP) cầm quyền ở Ấn Độ. Hai bên đã trao đổi mô hình và kinh nghiệm về quản lý hệ thống báo chí truyền thông của mỗi nước. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy đã đề nghị BJP tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của BJP, đất nước Ấn Độ và các sự kiện quan trọng của Ấn Độ trong thời gian tới.

Ông cũng bày tỏ mong muốn BJP tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, góp phần tích cực giáo dục hiểu biết về truyền thống đoàn kết, tốt đẹp và quan hệ gắn bó Việt Nam - Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ.

Tiếp tục chuỗi làm việc cùng ngày, Đoàn công tác đã chào xã giao đồng chí S. Yechury, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) và làm việc với Ban Giáo dục, tư tưởng và văn hóa của đảng này; chào xã giao đồng chí D.Raja, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) và làm việc với Ban Tư tưởng, văn hóa của đảng. Trong hai cuộc làm việc trên, Đoàn công tác đã trao đổi sâu rộng với lãnh đạo CPI-M và CPI về kinh nghiệm, phương thức tăng cường, củng cố, bảo vệ nền tảng văn hóa - tư tưởng của mỗi đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thủy cùng Đoàn công tác trao đổi với đại diện Quỹ Ấn Độ về nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia trong thời đại hội nhập.

Trong ngày làm việc 7/11, Đoàn công tác đã có cuộc trao đổi với Quỹ Ấn Độ về nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia trong thời đại hội nhập. Trong cuộc trao đổi, đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ hy vọng Quỹ Ấn Độ sẽ có nhiều hoạt động, dự án ưu tiên cho Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã trao đổi với lãnh đạo Hãng thông tấn ANI về chuyển đổi số trong báo chí. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

Tạo “xung lực mới” trong hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc những năm tới Tạo “xung lực mới” trong hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc những năm tới
Chào mừng Ngài Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...