Video: Ấn Độ tuyên bố thử nghiệm xong công nghệ bội siêu thanh cho tên lửa
Nguồn: Reuters
Ấn Độ khẳng định nước này đã tham gia “câu lạc bộ” công nghệ bội siêu thanh với việc phóng thử thành công thiết bị thử nghiệm công nghệ tên lửa bội siêu thanh (HSTDV) do nước này tự phát triển từ đảo Wheeler ở ngoài khơi bang Odisha.
Là sản phẩm của Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), đây được xem là vụ thử thành công thứ hai của Ấn Độ.
Trước đó, Ấn Độ đã tiến hành thử công nghệ siêu thanh vào tháng 6/2019, song có thông tin cho rằng nó chỉ thành công một phần do có vấn đề với tên lửa đẩy Agni-I.
HSTDV sử dụng động cơ scramjet (động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm), được phóng lên bằng tên lửa đẩy Agni. Nó cho phép di chuyển với tốc độ rất cao nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về thiết kế và chế tạo.
Cuộc thử nghiệm bắt đầu 11:03 ngày 7/9 (giờ địa phương), kéo dài khoảng 5 phút. Đoạn video của thử nghiệm mới cho thấy HSTDV đã được đưa lên độ cao khoảng 30km và sau đó tách khỏi tên lửa đẩy.
Theo The Print, HSTDV tiếp tục hành trình như mong muốn và đạt vận tốc gấp 6 lần vận tốc âm thanh (Mach 6) trong hơn 20 giây.
![]() |
| Ấn Độ tuyên bố thử nghiệm thành công công nghệ bội siêu thanh cho tên lửa. Ảnh: DRDO |
Ngoài ứng dụng cho phát triển tên lửa, công nghệ này còn có thể được dùng để phóng vệ tinh với chi phí thấp.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đăng lời chúc mừng DRDO trên Twitter về cuộc thử nghiệm và ca ngợi nỗ lực của Ấn Độ trong việc tự phát triển động cơ scramjet. Bộ trưởng cũng cho biết dự án hiện đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Theo truyền thông Ấn Độ, HSTDV sẽ mở đường cho tên lửa bội siêu thanh trong 5 năm nữa. Các quốc gia khác đã thử nghiệm công nghệ cần thiết cho tên lửa hành trình siêu thanh là Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Hiện có đang có cuộc chạy đua trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, khi các quốc gia quân sự hàng đầu tìm kiếm cách xuyên thủng hệ thống phòng không ngày càng tinh vi của đối phương. Bay với tốc độ khủng khiếp, nói chung, vũ khí siêu thanh là một thách thức, rất khó bị phát hiện, theo dõi và đánh chặn.
Bên cạnh HSTDV, Ấn Độ cũng đang tiếp tục hợp tác với Nga về tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos-2 chạy bằng máy bay phản lực, với một thỏa thuận sơ bộ được ký kết vào năm 2012 và có sự tham gia của cả DRDO và NPO Mashinostroyenia của Nga. Không rõ hai chương trình có liên quan như thế nào, nhưng Brahmos-2 có thể sử dụng công nghệ từ tên lửa hành trình siêu thanh NPO Mashinostroyenia 3M22 Zircon, mà Nga có kế hoạch trang bị cho một loạt tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân.
Khi bắt tay vào lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh mới, Ấn Độ chắc chắn cũng đang nhắm đến đối thủ trong khu vực là Trung Quốc, nước đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực này. Với những căng thẳng trong mối quan hệ hai bên, vụ thử nghiệm công nghệ bội siêu thanh của Ấn Độ đã đến cực kỳ đúng lúc.
Khi được trang bị tên lửa không đối đất hạng nặng tầm xa, Su-30SM sẽ có thể bổ trợ cho máy bay ném bom Tu-22 ... |
Mục tiêu triển khai vũ khí siêu thanh của quân đội Mỹ là vượt qua mọi đối thủ tiềm năng trong bất kỳ cuộc xung ... |
2 chiếc tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (Dagger), có khả năng hủy diệt tàu sân bay. |
Tin cùng chủ đề: Tin tức quân sự, quân đội Việt Nam và thế giới
Báo Nga: Moscow tăng cường tiểu đoàn xe tăng áp sát biên giới NATO
Tàu chiến Pháp bị Krasukha vô hiệu hóa khi 'quấy rối' S-400
Tin bài liên quan
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Ấn Độ tài trợ hơn 120 triệu rupee xây dựng Trung tâm Thông tin Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Các tin bài khác
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Những người lính đặc biệt trong một ngôi trường đặc biệt
Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





