Vì sao chuyên gia Nhật Bản 'ngâm mình' trong nước sông Tô Lịch?
Để chứng minh việc thí điểm làm sạch đoạn sông Tô Lịch (khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội) bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đem lại hiệu quả, nguồn nước sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam, đúng 16h chiều 8/8, TS.Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản đã vào bể nước đạt tiêu chuẩn sau xử lý bằng công nghệ này để tắm, ngụp lặn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân khu vực. - nguồn tin trên báo Dân trí.
(Nguồn video: Dân trí)
Chiều 8/8, một chuyên gia Nhật Bản đã tắm tại các ô xử lý nước bằng công nghệ Nano tại "khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch" đặt tại đầu đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguồn ảnh Trí Thức Trẻ.
Các chuyên gia Nhật muốn chứng minh rằng, trong tương lai, sau khi cả dòng sông được áp dụng xử lý nước sạch bằng Công nghệ Nano-Bioreator, nước sông Tô Lịch có thể trong xanh như ngày xưa, người dân sau này có thể tắm ngay tại sông.
TS.Kubo Jun (cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản) dội nước sông Tô Lịch đã qua xử lý để tắm trước sự chứng kiến của mọi người.
![]() |
| Chuyên gia Nhật Bản dùng nước sông Tô Lịch đã qua xử lý để gội đầu. (Nguồn ảnh Zing News) |
![]() |
| Sau đó ông bơi lội vài vòng trong khu vực bể chứa nước sạch rộng khoảng 30 m2. |
![]() |
| Sau 5 phút bơi lội, ông Jun cho biết: "Khi tôi tắm không còn ngửi thấy mùi hôi của nước thải sinh hoạt nữa, nước gần như không còn mùi. Về độ trong, chúng ta có thể thấy gần đạt độ như nước đóng chai đang bày bán trên thị trường". |
Để chứng minh tính hiệu quả xử lý nước cả con sông Tô Lịch trong tương lai, theo chuyên gia Nhật, sau khi xử lý bằng công nghệ khiến lượng bùn dưới đáy sông bị phân hủy gần như hoàn toàn thì dù nước thải từ bên ngoài đổ vào liên tục hàng ngày nhưng sẽ được xử lý ngay trong ngày mà không cần thu gom, tách nước thải từ nguồn, không luân chuyển nước thải đi nơi khác, không dồn chất ô nhiễm xuống hạ lưu. - theo ICT News.
Hôm qua 13/7, theo quan sát của phóng viên, tại khu vực cống xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch xuất hiện nhiều ... |
Sáng 6/6, Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) công bố kết quả thí điểm công nghệ Bio-Nano làm sạch sông ... |
Trong lúc "nghe ngóng" và chờ đợi kết quả từ cuộc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, nhiều người yêu Hà Nội đã đến ... |
Sau 3 ngày được lắp đặt 4 máy lọc nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, mùi hôi thối ở sông Tô Lịch liệu đã ... |
Tin bài liên quan
Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam
Đà Nẵng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư
Ông Hitoshi Mukai - chuyên gia Nhật Bản tình nguyện tham gia đội hỗ trợ nhân viên y tế Bắc Giang
Các tin bài khác
Giới khoa học quốc tế “đặt lịch sớm” tham gia Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
VinMotion gây chấn động với humanoid robot 100% Make in Vietnam: Kỳ tích công nghệ chỉ sau 7 tháng
MB đón Thủ tướng tham quan không gian công nghệ tại Sự kiện Chuyển đổi số 2025
Tài xế taxi điện: Yên tâm vì thu nhập hấp dẫn, nhiều khách hàng trung thành
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang










