Vì sao Australia và Mỹ đột ngột thu hẹp quy mô tập trận chung?
Hà Linh (TH) 02/06/2021 19:22 | Thế giới 24 giờ
Do lo ngại đại dịch COVID-19, Mỹ và Australia sẽ thu hẹp đáng kể quy mô cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra trong năm nay.
Cụ thể, phát biểu trong phiên điều trần ngày 1/6 tại Thượng viện Australia, Phó Đô đốc Australia David Johnston cho biết cuộc tập trận “Talisman Sabre” sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, nhưng quy mô chỉ gần bằng một nửa so với thông thường do số lượng binh sĩ nước ngoài vào Australia sẽ bị hạn chế.
Khoảng 17.000 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận, trong đó khoảng 2.000 binh sỹ nước ngoài vào Australia và buộc phải thực hiện cách ly trong 14 ngày.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN |
Được biết, ngoài nước chủ nhà và Mỹ, cuộc tập trận cũng có sự góp mặt của quân nhân các nước như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Anh.
Theo kế hoạch, binh sỹ nước ngoài cơ bản được duy trì ở ngoài khơi Australia trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận. Nội dung tập trận sẽ bao gồm các bài huấn luyện dã chiến, hậu cần, đổ bộ, tác chiến trong môi trường đô thị, không chiến và các chiến dịch hàng hải.
Cuộc tập trận “Talisman Sabre” được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là hoạt động phối hợp huấn luyện song phương lớn nhất giữa Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) và quân đội Mỹ. Cuộc tập trận được xem là biểu tượng quan trọng của hai quốc gia đồng minh này.
Lần tập trận diễn ra gần nhất vào năm 2019, có quy mô tới 34.000 quân nhân, chủ yếu là lực lượng của nước chủ nhà Australia và đồng minh Mỹ.
Đáng chú ý
Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Bài viết mới
Giám đốc truyền thông cho Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức

Tân Tổng thống Philippines "tìm các biện pháp giải quyết xung đột" với Bắc Kinh

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.