Vĩnh Long: Doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) quyết bám trụ ở Việt Nam, bất chấp COVID-19
Cũng giống như các địa phương khác, tỉnh Vĩnh Long cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính đến 20/9/2021, các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 2.831 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 35,03 tỷ USD.
Tại Vĩnh Long, lũy kế đến nay, có 67 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 779 triệu USD, đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó, nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) hiện có 7 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 237,31 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo.
![]() |
| Việt Nam là môi trường đầu tư lý tưởng của nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh minh họa. |
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Vĩnh Long hiện nay là chú trọng mời gọi đầu tư các dự án về cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên của địa phương.
Trao đổi với báo chí, ông Chang Wen Chung, Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp và đã có những ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên điều này vẫn chưa thể làm lung lay ý nguyện đến Việt Nam đầu tư của doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc). Nếu như các địa phương có thể cung cấp đất sạch, có cơ chế ưu đãi đầu tư, đảm bảo cơ sở hạ tầng về điện, nước, đường, lao động… thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.
Ông Chung Te-Li, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tỷ Xuân cho biết, bản than đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong việc thu hút và giữ chân nhà đầu tư. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chính sách giúp đỡ doanh nghiệp FDI của Đài Loan (Trung Quốc) vượt qua khó khăn và giảm thiệt hại do COVID-19.
![]() |
| Doanh nghiệp FDI của Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiệt hại do COVID-19. (Ảnh minh họa) |
Cũng theo ông Chung Te-Li, công ty của ông đã có 17 năm hoạt động tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư 121 triệu USD. Công ty hiện tạo việc làm cho trên 22.200 lao động, kim ngạch xuất khẩu đạt 340 triệu USD/năm và doanh thu bình quân hàng năm tăng 25%.
Ông Chung Le-Li nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Long có môi trường đầu tư tốt với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ tỉnh có thể kết nối nhanh chóng, thuận tiện với các tỉnh trong vùng qua hệ thống giao thông đường bộ.
Bên cạnh đó, người dân Vĩnh Long cần cù; tình hình an ninh, trật tự ổn định; các cấp chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ. Công ty tiếp tục chọn Vĩnh Long để mở rộng dự án đầu tư. Từ những kết quả trên, Ông Chung Te-Li mong muốn các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đến đầu tư tại Vĩnh Long trong thời gian tới.
Nhằm giải quyết các do khăn vướng mắc cho doanh nghiệp FDI của Đài Loan nói riêng và doanh nghiệp FDI nói chung, nhất là khó khăn do dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp để củng cố niềm tin của doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đến Vĩnh Long đầu tư và phát triển bền vững.
Theo đó, tỉnh luôn đồng hành và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Tỉnh xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, phục vụ, chuyên nghiệp.
Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Vĩnh Long đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thực hiện đầu tư dự án và trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh.
Tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch giúp các doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
| Nhờ những chính sách phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả của Chính phủ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vẫn có thể phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp này cam kết sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới. |
| Theo đại diện các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Mỹ cho biết đã gần như vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam. Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp FDI này vẫn cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai. |
| Việt Nam đã bước sang giai đoạn “bình thường mới”, kéo theo đó tình hình sản xuất tại các doanh nghiệp FDI đang dần phục hồi. |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
EVNGENCO1 vận hành an toàn dịp Tết Nguyên đán, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức "Lễ hội trong lễ hội" chào Xuân xuyên Tết
GELEX báo lãi trước thuế 4.636 tỷ đồng năm 2025
Đảng ủy EVNGENCO1 tham gia hội nghị quán triệt kết quả Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Kiều bào tham gia hiến kế phát triển Hà Nội thành đô thị đổi mới sáng tạo
Tin quốc tế ngày 8/2: Thái Lan sẵn sàng cho tổng tuyển cử, Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ
Khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Quảng Ngãi
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Multimedia
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước








