Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
21:46 | 10/04/2021 GMT+7

Về Ngã Năm đón bình minh chợ nổi

aa
Nằm ở phía tây nam của tỉnh Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, cửa ngõ thủy, bộ đi vào hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, đồng thời là giao điểm của năm nhánh sông, đang dần trở thành một điểm đến mới thu hút khách du lịch. Người dân miền Tây Nam Bộ mến khách luôn dặn dò, đến đây đừng quên mua mắm cá lóc, mắm cá rô với hương vị dân dã trứ danh: "Mắm chưng hột vịt thịt bằm/Thương sao hương vị Ngã Năm quê mình".
Cần Thơ: Trên 400 suất quà tặng tiểu thương chợ nổi Cái Răng vui Xuân đón Tết Cần Thơ: Trên 400 suất quà tặng tiểu thương chợ nổi Cái Răng vui Xuân đón Tết
Khách Tây ấn tượng những món ăn ngon ở 3 khu chợ nổi tiếng ở Đà Nắng Khách Tây ấn tượng những món ăn ngon ở 3 khu chợ nổi tiếng ở Đà Nắng
Chợ nổi Cái Răng và những đặc sản ấn tượng với du khách Chợ nổi Cái Răng và những đặc sản ấn tượng với du khách

Thị xã Ngã Năm cách TP Sóc Trăng 60 km, cách TP Cần Thơ 80 km theo quốc lộ 1A, phía đông giáp huyện Mỹ Tú và huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng); phía bắc giáp thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang); phía tây giáp huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu); phía nam giáp huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu). Trong khi ngành du lịch dịch vụ mang lại nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận thì Ngã Năm có phần lặng lẽ hơn. Cảnh quan thiên nhiên ở Ngã Năm chưa thật sự nổi bật so với nhiều địa phương khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng vẫn có lợi thế nhờ thiên nhiên thuần chất, chưa bị tác động bởi các hoạt động thương mại, công nghiệp.

Bên cạnh đó, địa phương còn sở hữu tài nguyên văn hóa rất đa dạng của ba dân tộc: Kinh, Hoa và Khmer Nam Bộ, với các công trình kiến trúc: chùa, nhà thờ, miếu, di tích lịch sử... tạo thành các cụm tham quan, du lịch tiềm năng. Ngoài ra, thị xã Ngã Năm sở hữu mạng lưới giao thông thủy, bộ tiện lợi có thể kết nối các vùng dân cư nông thôn với khu vực trung tâm, cũng như với các tỉnh khác. Ðáng chú ý, đây là cửa ngõ để du khách kết nối tuyến tham quan đến các tỉnh miền tây: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang.

Về Ngã Năm đón bình minh chợ nổi
Chợ nổi Ngã Năm là điểm đến hấp dẫn thu hút khách tham quan, mua bán.

Với điều kiện tự nhiên, thuận lợi, những năm gần đây, thị xã Ngã Năm đã có những thay đổi đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội. Mảng kinh tế dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế cũng đang có chuyển biến tích cực. Tổ chức Bánh mì thế giới và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam, Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch cộng đồng tại Ngã Năm, nhằm xác định các cơ hội xây dựng mô hình kinh doanh mới giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan môi trường và từng bước thích ứng, hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia dự án, Ngã Năm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Ðầu tiên, chợ nổi Ngã Năm chính là địa điểm du lịch tiềm năng nhất. Chợ đã có từ khá lâu đời, nằm ở vị trí giao nhau của năm con sông: hướng bắc về Phụng Hiệp, hướng đông ra Thạnh Trị, hướng nam về Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), phướng tây qua thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), còn lại nhánh nhỏ về xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm. Chợ bắt đầu họp vào khoảng 3 giờ sáng và nhộn nhịp nhất vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng, khoảng 8 giờ thưa dần và hết buổi sáng thì kết thúc. Toàn cảnh khu chợ như một bức tranh sống động, đa thanh sắc từ các loại rau củ, hoa quả cho tới hình ảnh những tà áo bà ba mộc mạc dịu dàng giữa miền sông nước. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng mời gọi mua hàng trên những chiếc ghe xuồng, vỏ lãi, xuồng năm lá, ba lá xuôi ngược… tạo nên quang cảnh thật vui tươi. Giúp cho việc truyền tin dễ dàng giữa bên bán và mua, cây "bẹo" chính là phương tiện hữu hiệu của loại hình chợ nổi. Cây "bẹo" làm từ loại tre già, cao khoảng 5 m, góc vát nhọn để cắm và kìm ghe khi đậu, ngọn thì đục lỗ để xiên dây qua, treo hàng hóa. Từ xa, nhìn vào những cây "bẹo" là khách có thể biết tìm loại hàng cần mua. Hiện nay, do hệ thống giao thông đường bộ ngày càng hoàn thiện, một số thương lái đã chuyển sang hình thức nhóm chợ trên bờ. Dù vậy, chợ nổi vẫn hoạt động khá nhộn nhịp, vẫn giữ được cái hồn đặc trưng của chợ nổi miền Tây Nam Bộ, là điểm du lịch Sóc Trăng không thể bỏ qua.

Cách trung tâm thị xã khoảng 5 km là vườn cò Tân Long ở ấp Tân Bình, xã Long Bình. Vườn cò thuộc sở hữu của gia đình ông Huỳnh Văn Mười được hình thành cách đây hàng chục năm, diện tích khoảng 1,5 ha với hàng nghìn con cò tập trung về mỗi buổi chiều. Ðây cũng là địa phương có sáu di tích được xếp hạng, trong đó hai di tích được xếp hạng quốc gia là Miếu Bà Mỹ Ðông (xã Vĩnh Quới) và địa điểm Chiến thắng Chi khu Ngã Năm (phường 1); bốn di tích được xếp hạng cấp tỉnh: Thánh Thất Minh Tiên (ấp Mỹ Tây A, xã Mỹ Quới); Khu căn cứ Huyện ủy Thạnh Trị - Ngã Năm (xã Mỹ Quới); chùa Ô Chum (xã Vĩnh Quới) và pháo đài Chiến thắng Chi khu Ngã Năm (phường 1). Chùa Ô Chum là di tích đặc trưng của người Khmer Nam Bộ, có khuôn viên rộng và vị trí cũng rất thuận lợi khi tiếp cận bằng cả đường sông và đường bộ. Hiện nay, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, phong trào xã hội hóa và sự tận tâm của sư trụ trì, nhiều hạng mục công trình, không gian của chùa được xây dựng, tu sửa khang trang. Chùa còn là nơi bảo quản, lưu giữ hai chiếc ghe ngo, phương tiện biểu trưng đại diện cho thị xã Ngã Năm tranh tài trong lễ hội đua ghe nổi tiếng tại Sóc Trăng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Ðến với Ngã Năm, khách du lịch có thể tham quan trải nghiệm vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất trà mãng cầu, tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm đan lục bình, đạp xe dọc các con kênh xuyên qua các ấp tại xã Vĩnh Quới, Mỹ Quới và dọc theo Quản lộ Phụng Hiệp, đờn ca tài tử… Những năm gần đây, du khách trong nước và nước ngoài rất thích cùng người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm như thu hái trái cây, đánh bắt cá, tát đìa, làm vườn, làm bánh bò, bánh bột đậu, bánh chuối… Về cơ sở lưu trú, trên địa bàn hiện có một khách sạn đạt tiêu chuẩn hai sao với số lượng 30 phòng; 14 cơ sở lưu trú với 157 phòng đủ điều kiện phục vụ khách du lịch. Một bến tàu du lịch đang được đầu tư chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng, một công ty du lịch tư nhân đang hoạt động.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành du lịch Sóc Trăng, bên cạnh lợi thế, thị xã Ngã Năm đang phải đối diện nhiều khó khăn khi triển khai du lịch cộng đồng. Ngoài khó khăn cơ bản là đội ngũ quản lý du lịch còn thiếu kinh nghiệm thì nhận thức về du lịch của cộng đồng của người dân gần như chưa có. Ðây là nguyên nhân dẫn đến phát triển du lịch một cách tự phát, đầu tư không tới hoặc lãng phí, chất lượng không đáp ứng được nhu cầu của du khách nếu không được kiểm soát, hướng dẫn tốt.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường tại địa phương vẫn chưa được chú trọng, người dân còn xả rác bừa bãi tại khu vực chợ nổi, các điểm tham quan, vườn cò. Tại các di tích lịch sử văn hóa chưa có nhiều hướng dẫn viên am hiểu về văn hóa, lịch sử hướng dẫn cho du khách. Các hộ làm nghề thủ công hoạt động chưa thường xuyên, phân bố không đều, cần có cơ chế và tập huấn cho người dân cách đón tiếp, hướng dẫn du khách tham gia trải nghiệm. Ngoài ra, cần đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng hệ thống tàu thuyền vận chuyển khách, tập huấn kỹ năng bảo đảm an toàn cho du khách, có cơ chế hỗ trợ để các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực vận chuyển khách du lịch như tàu trên sông, xe ô-tô điện, xe kéo…

Du lịch cộng đồng là loại hình không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn, tuy nhiên đối với một địa phương còn khó khăn như Ngã Năm, việc tận dụng và tranh thủ nguồn vốn là hết sức cần thiết. Các nguồn vốn có thể đến từ cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư, các công ty du lịch và nguồn xã hội hóa trong dân. Tuy nhiên, như các chuyên gia phát triển dự án nhận định, yếu tố quan trọng nhất vẫn là người dân. Ngoài nghiệp vụ du lịch cần thiết như: vệ sinh môi trường cảnh quan, nhà cửa, đón tiếp khách, nấu ăn, hướng dẫn tham quan… cần phát huy lợi thế văn hóa, khôi phục các điệu múa, hát, nhạc truyền thống trong cộng đồng dân cư, hình thành các nhóm nòng cốt trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích các gia đình có thành viên tham gia học tập, đào tạo quản lý du lịch, tích cực quảng bá du lịch theo xu hướng mới, phù hợp bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ.

Chùm ảnh hiếm về những khu chợ nổi tiếng ở Việt Nam những năm 90 Chùm ảnh hiếm về những khu chợ nổi tiếng ở Việt Nam những năm 90
Từ những năm 90 ở thế kỷ trước, Việt Nam với vẻ đẹp bình dị, có chút "quê mùa" đã làm say lòng du khách nước ngoài. Nhiếp ảnh gia người Đức đã dành 2 năm để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đẹp của Việt Nam, trong đó có các khu chợ nổi tiếng từ Bắc đến Nam.
Báo nước ngoài gợi ý cho du khách loạt chợ nổi nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long Báo nước ngoài gợi ý cho du khách loạt chợ nổi nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tờ Culturetrip đưa tin, chợ nổi là một phương thức kinh doanh cho cư dân đồng bằng sông Cửu Long trong hơn 100 năm qua, nhờ hệ thống sông phức tạp và rộng lớn của khu vực.
Cần Thơ: Sôi nổi Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” 2019 Cần Thơ: Sôi nổi Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” 2019
Sáng ngày 6/7, tại TP Cần Thơ sôi nổi diễn ra Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ IV-2019 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Ngày hội do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam (9/7), góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng, phát triển du lịch địa phương.

MINH ANH
Nguồn: nhandan.com.vn

Tin bài liên quan

Cần Thơ quyết tâm ''nâng chất'' Chợ nổi Cái Răng ngày càng hấp dẫn du khách

Cần Thơ quyết tâm ''nâng chất'' Chợ nổi Cái Răng ngày càng hấp dẫn du khách

Từ ngày 10-12/7, tại TP Cần Thơ diễn ra “Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng” TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2023. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành tàu du lịch; giao lưu đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng; giới thiệu sản phẩm thương mại, dịch vụ, nông sản, quảng bá du lịch; đua thuyền rồng mở rộng; hội thi bánh dân gian... hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Chợ nổi - nét văn hóa đặc sắc vùng sông nước Việt Nam

Chợ nổi - nét văn hóa đặc sắc vùng sông nước Việt Nam

Chợ nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp trên sông, giữa một vùng sông nước bao la là hàng trăm ghe, thuyền, xuồng của cư dân.
Cần Thơ: 650 túi thuốc yêu thương đến với bà con thương hồ chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ: 650 túi thuốc yêu thương đến với bà con thương hồ chợ nổi Cái Răng

Với mong muốn chung tay hỗ trợ những người dân gặp khó trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, thanh niên Cần Thơ đã thực hiện trao 650 phần thuốc đến với các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Các tin bài khác

Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/10, tại ấp Long Thới, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị viêm phổi

Đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị viêm phổi

Ngày 11/10/2025, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã kịp thời tiếp nhận và cấp cứu cho một ngư dân Khánh Hòa bị sốt cao, viêm phổi.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

Từ những lớp học trực tuyến của Trường Yêu Tiếng Việt (Australia), trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “người bạn” giúp hàng trăm học sinh Việt kiều khám phá vẻ đẹp tiếng mẹ đẻ theo cách sinh động và sáng tạo hơn. Nhờ AI, mỗi bài học, mỗi câu chuyện, mỗi bức tranh đều trở thành hành trình gắn kết các em với quê hương.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Chính sách nổi bật về bảo hiểm xã hội, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025

Các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30/11/2025; tổ chức tín dụng được giao, nhận vàng miếng cho khách hàng từ 15/11/2025... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động