Báo nước ngoài gợi ý cho du khách loạt chợ nổi nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long
![]() |
| Chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang) (Ảnh: dulich24) |
Chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang)
![]() |
| Chợ nổi Ngã Bảy còn được gọi là chợ nổi Phụng Hiệp, đã mở cửa từ năm 1915 - trong hơn một trăm năm, đây là một cảng giao dịch quan trọng cho người dân địa phương ở thị trấn. |
Chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng)
![]() |
| Chợ nổi Ngã Năm họp chợ từ lúc 3h đến 4h sáng, là điểm hội tụ của năm con kênh (Ảnh: Zing) |
Culturetrip miêu tả, sự hối hả và nhộn nhịp được tìm thấy ở chợ nổi này là không thể so sánh với bất kỳ chợ nổi nào khác được tìm thấy ở Việt Nam. Là chợ trung tâm nhất của khu vực, bạn có thể tìm thấy hầu hết các đặc sản của Mê Kông đang được bán ở đây.
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)
![]() |
| Cái Răng là chợ nổi lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Tạp chí giao thông) |
Được giới thiệu là một chợ lớn nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cây viết trên tờ Culturetrip hướng dẫn du khách nên đi vào sáng sớm vì đây là khoảng thời gian chợ đông đúc và nhộn nhịp nhất, và cộng với bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp của mặt trời mọc trên đường. Bạn cũng có thể dùng bữa sáng tại đây, bạn sẽ thấy nhiều thuyền có ghế nhựa có sẵn, biến nó thành một nhà hàng tạm thời.
Chợ nổi Long Xuyên (An Giang)
![]() |
| Đây là một trong những chợ nổi ít nỏi tiếng ở Việt Nam, vì vậy hãy đến đây nếu bạn muốn đắm mình trong bầu không khí thị trường đích thực, dễ dàng và chân thực. |
Chợ nổi này là một viên ngọc ẩn, là một điểm đến nên ghé thăm của du khách. Người dân địa phương ở đây vô cùng tò mò và sẽ cố gắng liên lạc với bạn và cho bạn thấy vẻ đẹp về đất nước, con người Việt Nam.
Chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long)
![]() |
| Chợ nổi Trà Ôn nằm trên ngã tư sông Hậu và Mang Thít, và là chợ nổi cuối cùng trên sông Hậu (Ảnh: dulich24h) |
Chợ hoạt động rất sớm, thậm chí sớm nhất là 2h sáng và rất thú vị khi xem các nghi thức buổi sáng của các chủ sạp khi họ chuẩn bị thuyền cho cả ngày. Cũng giống như các chợ nổi khác, hàng hóa chính được bán ở đây là trái cây và các sản phẩm nông nghiệp theo mùa. Mắt bạn sẽ ngắm nhìn những chiếc thuyền đầy màu sắc đầy xoài, nhãn, chôm chôm, thanh long, sầu riêng, v.v ... và tất nhiên là rất nhiều loại rau quen thuộc. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thử một số món ăn mà họ vừa hái từ vườn cây.
Là một điểm tham quan du lịch tích hợp nhiều giá trị đặc sắc về văn hóa và kinh tế của vùng Đồng bằng sông nước ... |
Nét độc đáo nhất ở vùng sông nước miền Tây là các chợ nổi trôi bồng bềnh trên sông buôn bán sầm uất chẳng thua ... |
Theo nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ, vẻ đẹp chợ nổi Cái Răng nằm ở sự tự do sinh sống và mua bán. Nếu ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Đọc nhiều
Đỗ Anh - Sĩ quan quân đội Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang










