Vận động sưu tầm, ủng hộ kỷ vật thời chiến liên quan đến các cựu binh Mỹ và Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cuộc vận động Sưu tầm Kỷ vật, Di vật và Tư liệu liên quan đến các cựu binh Mỹ và Việt Nam đã chính thức được công bố vào đúng ngày kỷ niệm 24 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ (12/7/1995 - 12/7/2019).
aa
Khu di tích Hỏa Lò đón những kỷ vật "vàng"của phong trào phản chiến Trao tặng 4 kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Việt Nam bàn giao kỷ vật tù nhân cho Hoa Kỳ
van dong suu tam ung ho ky vat thoi chien long tri an khat vong hoa binh va tinh than huu nghi
Họa sĩ Lê Đức Tuấn nhận ba bức tranh từ Đại sứ Mỹ Michael Michalak sau 42 năm lưu lạc trên đất Mỹ, 17/9/2010. Ảnh: btlsqsvn.org.vn

Sau bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ vào năm 1995, nhiều cựu binh Mỹ cùng gia đình đã trở lại Việt Nam, mang theo những kỷ vật, di vật thời chiến. Những thiện chí và nỗ lực này đã làm nên nhiều cuộc "đoàn tụ" cảm động giữa kỷ vật và chủ nhân/gia đình, thân nhân, như nhật ký liệt sĩ-bác sĩ Đặng Thùy Trâm, ba bức tranh còn thiếu trong tập "Nhật ký bằng tranh" của họa sĩ Lê Đức Tuấn, những di vật thiêng liêng của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn...

Những kỷ vật kể trên nằm trong số hàng ngàn kỷ vật, di vật, tư liệu thiêng liêng, mang giá trị nhân văn đã được các cựu binh Mỹ trao lại cho các Bảo tàng của Việt Nam và thân nhân các gia đình liệt sĩ ở khắp các địa phương, tỉnh thành trên cả nước.

Sự trở về của kỷ vật là biểu tượng của lòng biết ơn đối với những thương binh, liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, lan tỏa tới thế hệ trẻ về ý nghĩa, giá trị của hòa bình. Đặc biệt, trao trả kỷ vật, di vật còn là nghĩa cử đáng trân trọng của nỗ lực hòa giải, tạo mối gắn kết hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt-Mỹ trên con đường hướng tới tương lai.

van dong suu tam ung ho ky vat thoi chien long tri an khat vong hoa binh va tinh than huu nghi
Bà Doãn Ngọc Trâm, thân mẫu anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm phát biểu tại lễ phát động cuộc sưu tầm kỷ vật ngày 12/7. Ảnh: Phi Yến

Trên nền tảng nhân văn này, nhân kỷ niệm 75 năm lịch sử quan hệ Việt - Mỹ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng (1944-2019), tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam (1975 – 2020), 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2020), cuộc vận động sưu tầm kỷ vật, di vật và tư liệu cựu binh Mỹ và Việt Nam đã được phát động.

Bắt đầu từ ý tưởng của nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng, cuộc vận động được thực hiện bởi Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam và Nhóm “Trái tim người lính”. Chương trình được chính thức công bố vào ngày 12/7 tại Hà Nội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, thân nhân các gia đình thương binh liệt sỹ trong cả nước sưu tầm, hiến tặng kỷ vật, di vật và tư liệu để thực hiện các dự án tri ân, hàn gắn vết thương chiến tranh, lan tỏa giá trị hòa bình, nhân văn.

Cụ thể, những câu chuyện kể từ những di vật, kỷ vật, tư liệu gửi tới chương trình sẽ được sử dụng vào việc biên soạn, xuất bản các ấn phẩm cho “Tủ sách Mãi mãi tuổi 20”, biên soạn bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam tuyển tập” có độ dày hàng ngàn trang; xây dựng series chương trình “Những giải mã mang tên Việt Nam” của Đài truyền hình Việt Nam.

Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ mở chuyên mục “Những kỷ vật chiến tranh và góc nhìn đa chiều”, đồng thời, bảo trợ truyền thông cho các nhân vật, sự kiện, liên quan đến cuộc vận động sưu tầm nêu trên.

Đặc biệt, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” sẽ thành lập Hội đồng Sưu tầm và Biên soạn, để các kỷ vật, di vật và tư liệu hiến tặng sẽ được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hỗ trợ bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ cho các thế hệ sau. Đồng thời, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ phối hợp với các cơ quan, cá nhân liên quan để thu thập, kết nối, tìm kiếm thông tin, trao trả kỷ vật từ hai phía.

Kết thúc đợt I của cuộc vận động, các kỷ vật, di vật và tư liệu này sẽ được tổng hợp, trưng bày trong chuỗi các triển lãm do các cơ quan Lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp thực hiện tại hai nước, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2020).

Thời gian tiếp nhận hiện vật bắt đầu từ ngày 15/7/2019 đến 30/4/2020.

Các kỷ vật có thể được gửi trực tiếp tới các đơn vị tiếp nhận: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội), Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam (1802A, Cao ốc M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Các cá nhân, tổ chức muốn đóng góp kỷ vật cũng có thể liên lạc với đại diện nhóm Trái tim người lính: Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng (ĐT: 0913 210 520, Email: dangvuonghung@gmail.com), Đại tá, Nhà báo Ngô Văn Học (ĐT: 0986 786 626, facebook Ngô Văn Học); nhà báo Trần Thu Trang, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam (Hotline: 0973457673 / 0988121202).

van dong suu tam ung ho ky vat thoi chien long tri an khat vong hoa binh va tinh than huu nghi Thăm hỏi, tặng quà 10 cá nhân, gia đình Việt kiều Campuchia có công với cách mạng

Hướng tới ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, đoàn đại biểu về nguồn thuộc Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ...

van dong suu tam ung ho ky vat thoi chien long tri an khat vong hoa binh va tinh than huu nghi Ký ức thời hoa lửa - Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ

TĐO - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, tối 25/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Nhân ...

van dong suu tam ung ho ky vat thoi chien long tri an khat vong hoa binh va tinh than huu nghi Chủ tịch nước tặng thưởng các danh hiệu liên quan đến Ngày Thương binh, Liệt sĩ

TĐO-Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 102 tập thể và 126 cá ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...