Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:09 | 06/07/2019 GMT+7

Khu di tích Hỏa Lò đón những kỷ vật "vàng"của phong trào phản chiến

aa
"Cẩm nang chiến thuật” của phong trào phản đối chiến tranh năm 1971 tại Washington, hồ sơ theo dõi “kẻ nổi loạn" của FBI, CIA, là hai trong số những kỷ vật, tư liệu vô giá vừa được những nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ trao tặng cho khu di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Bốn nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ xúc động tái ngộ làng Hữu Nghị “Nhật ký hòa bình” tại nhà tù Hỏa Lò: Thông điệp hữu nghị Việt - Mỹ Thêm 7 sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien
Một trang trong tư liệu phản chiến của người Mỹ gốc Á. Dòng chữ lớn viết: "Người châu Á tuần hành vì Việt Nam. Nếu bạn muốn hòa bình, bạn phải chiến đấu vì nó."

Những kỷ vật, tư liệu trao tặng cho khu di tích Nhà tù Hỏa Lò thuộc sở hữu của ba nhà hoạt động vì hòa bình cánh tả là ông Alexander Hing, bà Judith Albert và ông Frank Royce, những người bạn thân thiết của Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.

Lễ trao tặng được diễn ra trang trọng vào chiều 5/7, dưới sự chứng kiến của đại diện Hội Việt – Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và những người bạn Mỹ có nhiều năm gắn bó với công cuộc hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Giới thiệu về những kỷ vật của mình, ông Alexander Hing, người từng từ bỏ cơ hội học tập tại UC Berkeley, một trường Đại học hàng đầu nước Mỹ để tham gia phong trào chống chiến tranh chia sẻ:

“Phong trào phản chiến của người Mỹ gốc Á như Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc đã diễn ra vô cùng sôi nổi, xuất phát từ nhận thức về nạn phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, những câu chuyện lịch sử về phong trào này chưa được biết đến nhiều... Đó là lý do tôi muốn chia sẻ những kỷ vật của tôi với Việt Nam” ông Alexander Hing cho biết.

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien
Ông Alexander Hing (trái) chia sẻ về phong trào phản chiến của người Mỹ gốc Á.

Bộ kỷ vật quý giá của ông Alexander Hing gồm video tư liệu, tập san tổng hợp những bài báo, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu kêu gọi phản chiến của thanh niên gốc Á thập niên 70, mà ông từng là hạt nhân tích cực. Đặc biệt, nhân dịp này, ông cũng trao tặng cho khu di tích một tư liệu chưa từng công bố tại Việt Nam: đoạn băng ghi âm lời Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền tải thông điệp phản chiến gửi tới nhân dân Mỹ.

Một thành viên khác trong đoàn, Tiến sĩ Judith Albert (Judy), thành viên sáng lập tổ chức phản chiến “Đảng Thanh niên quốc tế” (Yippies) mang theo kỷ vật là một “Cẩm nang chiến thuật” (Tactical Manual) của những ngày tháng 5 lịch sử 1971, với các cuộc biểu tình phản chiến thu hút hàng chục vạn người ở thủ đô Washington.

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien
Bà Judith Alberts chia sẻ tấm ảnh về thời phản chiến sôi nổi.

Cuốn cẩm nang mô tả chi tiết kế hoạch hành động của những người phản chiến, với một trong những mục tiêu quan trọng là làm “tê liệt” thủ đô nước Mỹ, góp phần làm ngưng trệ tiến trình cuộc chiến tại Việt Nam," bà Judy kể.

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien
Một trong những kỷ vật, "Cẩm nang chiến thuật" chuẩn bị cho cuộc tuần hành lịch sử phản đối chiến tranh Việt Nam năm 1971.

Trưởng đoàn đại biểu, ông Frank Joyce là người từng tham gia và lãnh đạo nhiều tổ chức, phong trào như: Hiệp định Hòa bình của nhân dân, Phong trào Hòa bình Đông Dương tặng khu di tích những tư liệu, kỷ vật quý giá, ghi lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Đó là một cuốn lịch tự tay ông làm, ghi lại những dấu mốc của hoạt động phản chiến năm 1971, các báo cáo về tình hình Đông Dương, và đặc biệt, là những tư liệu ghi lại quá trình theo dõi, bắt giữ của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đối với "kẻ nổi loạn" lúc bấy giờ là ông.

Được vinh dự tiếp nhận những kỷ vật từ các nhà hoạt động vì hòa bình, bà Đào Thị Huệ, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò xúc động cho biết: “Những video ghi lại phong trào phản chiến của người Mỹ gốc Á, băng ghi âm thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Mỹ là những tư liệu quý giá mà chúng tôi chưa từng được tiếp cận. Những tư liệu này vô cùng hữu ích đối với khu di tích, giúp gợi mở những hướng đi rõ ràng hơn trong công tác chỉnh lý, nghiên cứu, trưng bày hiện vật tại bảo tàng.”

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien
Ông Frank Joyce trao cuốn lịch 1971 cho bà Đào Thị Huệ, Phó trưởng Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò,

Bà Đào Thị Huệ cũng nhấn mạnh, với tất cả sự trân trọng, biết ơn, các cán bộ khu di tích sẽ nỗ lực nghiên cứu kỹ lưỡng bộ tư liệu để sử dụng một cách có hiệu quả nhất, và hi vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ trong công tác này.

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien Tháng 6 ý nghĩa với chuyến đi tình nguyện tại Lào của 70 bạn trẻ TP.HCM

Trong hành trình tình nguyện của 70 bạn trẻ TP.HCM tại Lào tháng 6/2019, họ đã ghé thăm hai ngôi trường ở Lào: trường Hữu ...

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bạn bè Nhật Bản ôn lại lịch sử hơn 1.000 năm tình hữu nghị

"Tình thân sâu sắc, thắm màu không phai" là lời chúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam ...

khu di tich hoa lo don nhung ky vat vangcua phong trao phan chien Hội hữu nghị Việt - Mỹ trao 100 học bổng cho học sinh khó khăn ở TP.HCM

Ngày 26/6, nhân kỷ niệm 243 năm Ngày Độc lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Hội hữu nghị Việt – Mỹ TP.HCM đã trao tặng ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người Việt và sắc dân châu Á tại Mỹ đau đáu giữ "hồn" cho Tết Nguyên đán

Người Việt và sắc dân châu Á tại Mỹ đau đáu giữ "hồn" cho Tết Nguyên đán

Với cộng đồng người Việt và các sắc dân châu Á khác tại Mỹ, Tết Nguyên đán không chỉ là một lễ hội thông thường mà còn là thời điểm quan trọng để nuôi dưỡng và duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
Một người Mỹ gốc Việt sẽ làm thị trưởng thành phố của Mỹ

Một người Mỹ gốc Việt sẽ làm thị trưởng thành phố của Mỹ

Ít nhất 9 người Mỹ gốc Á đã tham gia tranh cử vị trí thị trưởng giữa nhiệm kỳ, và đến thời điểm này, có một nữ ứng cử viên người Mỹ gốc Việt “đã làm nên lịch sử”.
Người phụ nữ gốc Á đầu tiên xuất hiện trên đồng xu Mỹ

Người phụ nữ gốc Á đầu tiên xuất hiện trên đồng xu Mỹ

Không phải ai cũng biết rằng, có một nữ diễn viên gốc châu Á lần đầu tiên được đúc hình ảnh lên đồng xu của Mỹ.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động