Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:55 | 25/05/2023 GMT+7

Ủng hộ đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

aa
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Nhật Bản Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tại cuộc gặp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp của nguyên Thủ tướng Suga dành cho đất nước, con người Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản khi còn là Thủ tướng, cũng như hiện nay, trên cương vị Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hỗ trợ cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi tại Nhật Bản.

Nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chiến lược đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực. Nguyên Thủ tướng khẳng định ủng hộ đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, trong đó có giao lưu nghị viện, hợp tác kinh tế - đầu tư, chuyển đổi số; thúc đẩy các chính sách hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi. Nguyên Thủ tướng cũng đề nghị phía Việt Nam quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Nhật đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao tình cảm và những đóng góp tích cực, ý nghĩa của Chủ tịch Nikai Toshihiro và Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam qua các sáng kiến thúc đẩy đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch, địa phương giữa hai nước, trong đó có đoàn giao lưu quy mô gần 100 người do Chủ tịch Nikai Toshihiro dẫn đầu trong tháng 5/2023. Phó Thủ tướng đề nghị ông Nikai tiếp tục ủng hộ các hoạt động giao lưu cấp cao và các cấp giữa hai nước; thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam sớm triển khai chương trình Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) thế hệ mới, hợp tác du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa - thể thao, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam trong chuyến thăm tháng 5 vừa qua; bày tỏ mong muốn cùng với phía Việt Nam thúc đẩy kết nối nghị sĩ giữa hai nước, đặc biệt là nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ; đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch học tập, thể thao… cho rằng đây là nền tảng để xây dựng quan hệ hữu nghị vững chắc giữa hai nước. Chủ tịch Nikai cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thủ tục mở cửa thị trường Nhật Bản đối với bưởi da xanh của Việt Nam và đề nghị Việt Nam xem xét thủ tục mở cửa thị trường đối với nho Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguồn vốn ODA Nhật Bản đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong hơn 30 năm qua và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Phó Thủ tướng đề nghị JICA tiếp tục quan tâm, nghiên cứu cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam trong các lĩnh vực đã được nêu tại hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gần đây tại Hiroshima, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao giá trị nông sản…

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam làm sôi động hơn nữa hợp tác ODA giữa hai nước trên mọi lĩnh vực; cho biết Nhật Bản sẵn sàng tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam và đề nghị hai bên thiết lập khung tham vấn định kỳ các cấp nhằm kịp thời thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo tính hiệu quả trong hợp tác ODA.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm và làm việc tại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản; lắng nghe Đại sứ Phạm Quang Hiệu báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt tại đây cũng như nhiều ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chia sẻ với nhau, gìn giữ và phát huy hình ảnh người Việt Nam trong con mắt người dân sở tại, đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng, là một ngôi nhà ấm áp, đáng tin cậy đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo Nguyễn Tuyến - Đức Thịnh (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-luu-quang-tham-va-lam-viec-tai-nhat-ban-20230524184311088.htm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha
Mở thêm cơ hội việc làm và học tập tại Nhật Bản cho sinh viên Đà Nẵng Mở thêm cơ hội việc làm và học tập tại Nhật Bản cho sinh viên Đà Nẵng
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/4 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.
Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Chuyên gia Cuba: Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện sự quan tâm cao độ của Việt Nam với Cuba

Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bắt đầu thăm hữu nghị chính thức đảo quốc Caribe từ ngày 14-19/4.
Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động