Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
14:27 | 03/07/2022 GMT+7

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Cần Thơ giảm còn 1,58%

aa
Ngày 1/7, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tập huấn sơ cấp cứu cho cộng đồng dân tộc thiểu số Cao Bằng Tập huấn sơ cấp cứu cho cộng đồng dân tộc thiểu số Cao Bằng
Bình Định: Gắn kết đồng bào các dân tộc thiểu số qua ngày hội văn hóa thể thao Bình Định: Gắn kết đồng bào các dân tộc thiểu số qua ngày hội văn hóa thể thao
TP. Cần Thơ: Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm còn dưới 2%
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: baodantoc.vn

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trên địa bàn thành phố còn 152 hộ DTTS nghèo, chiếm tỷ lệ 1,58% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số (DTTS) của thành phố, trong đó có 117 hộ dân tộc Khmer, 33 hộ dân tộc Hoa, 1 hộ dân tộc Chăm, 1 hộ dân tộc khác.

Ban Dân tộc TP Cần Thơ cho biết, trong nửa đầu năm 2022, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: thăm chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022 và trao gần 4.000 phần quà đến các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và Người có uy tín là dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố; xây nhà cho đồng bào DTTS, thắp sáng đường quê, sơn sửa chùa, làm đường, các hoạt động hội thi văn nghệ, múa hát, ẩm thực… Ban Dân tộc TP Cần Thơ cũng đã phối hợp với Công an thành phố rà soát mua 203 thẻ BHYT cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS; tiếp tục được giải quyết kịp thời; các yêu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc phù hợp với quy định của pháp luật, giúp bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm nay, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, đơn vị sẽ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc; tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS; trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023…

Phát biểu tại Hội Nghị, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III Tào Việt Thắng đề nghị lãnh đạo Ban Dân tộc TP Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo UBND Thành phố về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại TP. Cần Thơ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương là Thành phố trực thuộc Trung ương. Song song đó, cần rà soát lại kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu xem có vướng mắc khó khăn gì cần hỗ trợ từ cấp chuyên môn, để từng bước tháo gỡ khó khăn, hạn chế thấp nhất, khi triển khai gặp bất cập làm cho Chương trình chậm đến được đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, trong thực hiện chính sách dân tộc cần quan tâm hơn nữa đến công tác Người Hoa trên địa bàn bằng những hoạt động cụ thể, như vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục cùng chính quyền địa phương và các DTTS trên địa bàn Thành phố bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình... qua các lễ hội truyền thống.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc. Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ cũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân của các Phòng Dân tộc các quận, huyện có thành tích tốt trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn.

Bình Thuận tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số Bình Thuận tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ Mầm non và học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2, năm 2021 - 2025”.
Tổ chức Trả lại Tuổi thơ (Mỹ) viện trợ 500 bộ lọc nước cho hộ nghèo tại Phú Yên Tổ chức Trả lại Tuổi thơ (Mỹ) viện trợ 500 bộ lọc nước cho hộ nghèo tại Phú Yên
UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt khoản viện trợ 500 bộ lọc nước (loại Sawyer mini, xuất xứ của Mỹ) cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Tổ chức Trả lại Tuổi thơ (Mỹ) viện trợ có tổng trị giá 25.000 USD, tương đương 575 triệu đồng.
Đông Phong (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở

Đây là đề xuất của đại biểu tại Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Tọa đàm Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức ngày 14/7.
Liên hiệp Hải Phòng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Liên hiệp Hải Phòng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Liên hiệp Hải Phòng tập trung cao thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.
Cục Hàng không: Bamboo Airways tuân thủ nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn hàng không

Cục Hàng không: Bamboo Airways tuân thủ nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn hàng không

Đây là nhận định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 15/7.  

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động