Tuyên bố "hoàn thành sứ mệnh vĩ đại" của ông Kim Jong Un có nghĩa là gì?
Hwasong-15 được Triều Tiên giới thiệu là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới nhất do nước này nghiên cứu chế tạo, với các tính năng cải thiện vượt trội so với "đàn anh" Hwasong-14, loại tên lửa được Bình Nhưỡng thử hồi tháng 7 vừa qua.
Mỹ và các đồng minh khẳng định rằng các nước sẽ không bao giờ chấp nhận việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu cản trở chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.
Giới chức Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-15 có thể mang một "đầu đạn siêu lớn" và đủ khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ.
Dữ liệu ban đầu của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cho thấy tên lửa mới có khả năng bay tới 13.000 km.
|
Bức ảnh do KCNA đăng tải ngày 30/11/2017, chú thích là một vụ phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-15
Triều Tiên là quốc gia hạt nhân mới?
Ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên cuối cùng đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử vĩ đại là hình thành hoàn chỉnh lực lượng hạt nhân quốc gia".
Theo Strait Times (Singapore), không ai biết chắc việc Triều Tiên tuyên bố hoàn thành chương trình phát triển hạt nhân có đồng nghĩa với nước này sẽ ngừng thử các loại vũ khí hạt nhân trong tương lai hay không? Nhưng thông điệp của ông Kim hé lộ Bình Nhưỡng tự tin họ đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn.
Bà Melissa Hanham, chuyên gia cao cấp của Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Đông Á thuộc Viện nghiên cứu Middlebury, nói: "Theo quan điểm cá nhân của tôi, từ 'hoàn thành' không chỉ ám chỉ về chất lượng mà còn về số lượng nữa".
Nhiều khả năng Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gọi vụ phóng tên lửa ngày 29/11 là một minh chứng cho thấy tên lửa đạn đạo có thể "mối đe dọa cho toàn thế giới". Ông cũng thừa nhận tên lửa Hwasong-15 đã "bay cao hơn tất cả các tên lửa được [Triều Tiên] phóng thử từ trước đến nay".
|
Một bức ảnh khác về lãnh đạo Kim Jong Un kiểm tra tên lửa, do KCNA đăng tải ngày 30/11/2017, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa Hwasong-15
Điều gì sẽ đến tiếp theo?
Trong khi nhiều bên cảm thấy choáng váng trước tuyên bố trở thành Triều Tiên trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân, thì một số nước khác lại nhận thấy diễn biến này mở ra cơ hội đàm phán trong tương lai.
Chính phủ Triều Tiên khẳng định lập trường không thỏa hiệp với các yêu cầu ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Bình Nhưỡng nói chỉ đàm phán với Mỹ khi hai nước ở tư thế bình đẳng, có thể hiểu là cùng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Quan trọng là, Triều Tiên tuyên bố chính thức hoàn thành phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định họ là "thế lực hạt nhân có trách nhiệm" và không gây nguy hiểm cho bất kỳ nước nào khác trừ trường hợp bị đe dọa. Nhưng việc ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên - nước có được vị thế hạt nhân bằng cách vượt rào hàng loạt nghị quyết cấm vận của Liên hợp quốc - sẽ bị coi là một bước "đi xuống" của không chỉ Mỹ, mà còn của cộng đồng quốc tế.
Theo Strait Times, vụ thử tên lửa mới cho thấy cộng đồng quốc tế không gây áp lực đủ mạnh đối với Bình Nhưỡng.
Trung Quốc, đối tác thân cận nhất của Triều Tiên, đang ngày dần mất kiên nhẫn với các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng. Nhưng Bắc Kinh cũng có một lợi ích trong vấn đề bản đảo để bảo vệ Triều Tiên, xuất phát từ tính toán địa chính trị khu vực đối với Mỹ.
Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi giải pháp "tiếp cận kép", kêu gọi Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc để đổi lấy việc Triều Tiên dừng các vụ thử vũ khí. Phía Mỹ đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này. Còn nếu tuyên bố của Triều Tiên ngày 29 là đúng thì vụ phóng tên lửa Hwasong-15 đã chính thức vô hiệu hóa đề xuất này.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo vụ thử tên lửa ngày 29/11/2017 của Triều Tiên đưa chiến tranh đến gần hơn
Ngọc Nguyễn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





