Truy danh tính người đàn ông ngồi lên Quốc kỳ ở sân Mỹ Đình
Clip về người đàn ông này được tài khoản Facebook mang tên Nguyen Phuc ghi lại trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 10/10, trong trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia.
Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông này cùng một người phụ nữ xem trận Việt Nam – Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình. Tại đây, người này có hành động trải cờ Tổ quốc xuống dưới ghế và ngồi lên cho ... đỡ bẩn. Không chỉ thế, trước đó, hầu hết cổ động viên Việt cùng các cầu thủ trên sân đứng dậy hát Quốc ca, người này lại ngồi chỉnh sửa ảnh. Sau đó, chỉ khi được người phụ nữ ngồi cạnh nhắc nhở thì thanh niên mới lấy cờ Tổ quốc khỏi ghế.
![]() |
| Người đàn ông dùng cờ Tổ quốc để trải xuống ghế ngồi gây bức xúc trên cộng đồng mạng trong nhiều giờ qua. |
![]() |
| ... hay chỉnh sửa ảnh khi mọi người hát Quốc ca. |
Dù trên đầu đeo băng - rôn với dòng chữ "Việt Nam chiến thắng", nhưng người đàn ông này lại có những hành động đáng xấu hổ.
Liên quan đến sự việc ngồi lên cờ Tổ quốc, ngay phía dưới phần bình luận, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động "xem thường Quốc kỳ" khi đi xem bóng đá của người đàn ông này.
Tài khoản Thanh Tran bình luận: "Cần thiết phải xử lý nghiêm minh làm gương cho xã hội."
"Có vẻ yêu Tổ quốc yêu đồng bào lắm mà cờ Tổ quốc lại bỏ xuống để ngồi", tài khoản Nguyễn Hằng bày tỏ.
"Trông bôi bác thật, tại sao có thể lấy Quốc kỳ ngồi lên?", Nguyễn Vy lên tiếng.
Không chỉ thế, nhiều người đang truy tìm danh tính của người đàn ông này vì cho rằng đây là hành động bất lịch sự, thiếu tôn trọng và văn minh.
Trước đó, nhiều cổ động viên tới SVĐ Mỹ Đình để xem trận Việt Nam - Malaysia đã bày tỏ sự không hài lòng khi ghế ngồi quá bẩn.
![]() |
| Một tài khoản khác lên tiếng về ghế ngồi tại SVĐ Mỹ Đình. |
Song, dù ghế ngồi tại SVĐ Mỹ Đình bị "tố" là không mấy sạch sẽ, nhưng nhiều người vẫn cho rằng, đây không thể là lý do để người đàn ông này có thể đưa ra để biện minh cho hành động thiếu văn minh của mình.
| Xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy là làm tổn thương đến danh dự quốc gia. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy được quy định cụ thể tại Điều 276 Bộ luật hình sự. Dấu hiệu pháp lý: - Khách thể: tội phạm này xâm phạm đến biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Đối tượng phạm tội là Quốc kỳ, Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Khách quan của tội phạm này thể hiện ở chỗ viết, vẽ những nội dung không lành mạnh, có tính sỉ nhục hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Tổ quốc hay có hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng Quốc kỳ, Quốc huy hoặc bằng những thủ đoạn khác làm biến đạng Quốc kỳ, Quốc huy. Tội phạm hoàn thành khi có một trong những hành vi kể trên mà không cần dấu hiệu hậu quả. - Chủ quan: tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Nếu hành vi được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp hay vô ý thì không cấu thành tội phạm. Hình phạt: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. |
Tin bài liên quan
Việt Nam – Malaysia tích cực thúc đẩy giao thương
Lượt trận ngày 10/10 VL World Cup 2022: Các đội Đông Nam Á thảm bại chỉ Việt Nam chiến thắng
SC Heerenveen chúc mừng Đoàn Văn Hậu sau chiến thắng vòng loại World Cup 2022
Các tin bài khác
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trung tâm dữ liệu AI
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Đọc nhiều
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ








