Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
13:12 | 23/08/2023 GMT+7

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục

aa
Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, những năm học qua, thầy và trò trường Tiểu học và THCS Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng nỗ lực, đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam"
Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc tổ chức thi “Hùng biện tiếng Hàn” Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc tổ chức thi “Hùng biện tiếng Hàn”

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọ; nhà trường đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp, ngành củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Ban giám hiệu nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện để mỗi thầy - cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

Năm học 2022 – 2023, trường Tiểu học & THCS Quất Lưu có: tổng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV) là 48 người; toàn trường có 919 HS, trong đó cấp Tiểu học có 556 HS và cấp THCS có 363 HS. Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ được giao, nhà trường đã xây dựng các kế hoạch với những mục tiêu và giải pháp cụ thể về các mặt hoạt động; giao nhiệm vụ đến từng tổ và các thành viên trong nhà trường.

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục
Đại diện BGH trường Tiểu học và THCS Quất Lưu chụp ảnh kỷ niệm cùng cô và trò lớp 5B, niên khóa 2018-2023.

Thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm và đăng kí chỉ tiêu chất lượng tới từng giáo viên. Hàng tháng, hàng kì có kiểm tra đánh giá kết quả chất lượng thực của từng lớp và có biện pháp khắc phục tồn tại. Đối với cấp Tiểu học, nhà trường duy trì tốt sĩ số: Huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1, nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng cơ bản. Đối với cấp THCS, nhà trường đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của cấp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông và định hướng phát triển năng lực học sinh; Không cắt xén nội dung kiến thức;...

Để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên tổ chức và các lớp bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và vận dụng được công nghệ thông tin trong soạn giảng, học tập. Đồng thời, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức tốt hoạt động bán trú, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt - học tốt” tới toàn thể giáo viên, học sinh trong trường.

Trong năm học vừa qua, nhà trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp trường, đây là dịp để GV luyện giảng, dịp học tập trao đổi tập thể sâu rộng rất có hiệu quả. Theo đó, cấp Tiểu học, thi GVDG cấp trường: có 21/ 21 GV đăng ký tham gia đều đạt GVDG cấp trường; trong đó có: 3 giải Nhất, 6 giải nhì, 12 giải Ba.

Thi GVDG cấp huyện: đạt 3 giải: Trong đó: 1 giải Nhì là cô giáo Trần Ngọc Thương; 2 giải Khuyến khích, là cô giáo Nguyễn Thu Trang và cô giáoThiều Thị Loan; có 4 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp cơ sở, của các cô giáo: Cô Tuyết, Thúy Hạnh, Thắm, Thương.Thi tiếng hát giáo viên Tiểu học, Trường được giải ba toàn đoàn. Trình độ GV đạt chuẩn (ĐH) 21/23 đạt 91,3%.

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Quất Lưu cùng các cô giáo của nhà trường đạt giải tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2022-2023.

Cấp THCS, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: đạt 02 giải là cô Hồ Thị Thu Phương và cô Hoàng Thị Liên. Hầu hết đội ngũ GV đều nhiệt tình, có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác, ý thức tự học, tự bồi dưỡng cao. Chất lượng giảng dạy của đội ngũ GV trong những năm gần đây đã được nâng cao và có sự phát triển đồng đều hơn. Đặc biệt đội ngũ tổ trưởng và tổ phó làm việc có hiệu quả.

Cùng với đó, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh. Điểm đổi mới trong phương pháp kiểm tra, đánh giá, nhận xét HS được đảm bảo tính khách quan, công bằng, đánh giá đúng được chất lượng thật và đánh giá theo sự tiến bộ của các em, tạo động lực khích lệ để các em thích học, thích được kiểm tra và cuối cùng là hiệu quả giáo dục thay đổi mỗi ngày một tiến bộ. GV thường xuyên quan tâm đến các đối tượng HS, kèm cặp HS yếu kém và phát hiện bồi dưỡng HS năng khiếu, HS giỏi.

GV nhà trường đã nhận thức đúng đắn việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học là do yêu cầu phát triển của xã hội; vì vậy việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học được giáo viên tích cực, chủ động thực hiện, nhất là trong điều kiện được dạy 2 buổi/ngày nên rất thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, do đó đã có sự chuyển biến rất rõ rệt trong lĩnh vực này và chất lượng giáo dục vì thế cũng được nâng cao.

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục
Trao thưởng cho cán bộ, giáo viên trường Tiểu học và THCS Quất Lưu.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao; chất lượng học sinh năng khiếu, mũi nhọn cấp Tiểu học tăng so với năm học trước; năm học 2022-2023, khảo sát chất lượng HS khối lớp 3,4,5 do Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên tổ chức lần 2: Khối lớp 3 xếp thứ 2/20 trường; Khối lớp 4 đúng thứ 8/20 trường; Khối lớp 5 đứng thứ 3 /20 trường. Thi giao lưu Toán - Tiếng Việt – Tiếng Anh khối lớp 3,4,5, nhà trường có 15 HS đạt giải, với1 giải Nhất, 8 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Cuộc thi chứng chỉ Tiếng Anh A1, A2 trường có 24 HS đạt, so với năm học 2021-2022, nhà trường tăng 10 HS đạt. Các cuộc thi giao lưu trên Intenet và các sân chơi trí tuệ nhà trường đã gặt hái được nhiều giải thưởng, nhiều tấm huy chương bới tổng số 143 lượt giải; trong đó có 66 giải Quốc gia: 13 Huy chương Vàng; 15 Huy chương Bạc, 38 Huy chương Đồng 38; các giải cấp Tỉnh: 7 giải Nhất; 13 giải Nhì; 14 giải Ba và 28 giải Khuyến khích.

Đối với cấp THCS, học sinh giỏi cấp huyện: Lớp 6 đạt 3 giải (2 giải Ba, 1 giải khuyến khích). Trong đó có 1 giải Ba, 1 giải khuyến khích môn Tiếng anh cô Nguyễn Thị Thu Trà bồi dưỡng; 1 giải ba môn Ngữ văn cô Hồ Thị Thu Phương bồi dưỡng. Lớp 7, đạt 4 giải khuyến khích); trong đó 3 giải khuyến khích môn Ngữ văn cô Nguyễn Thị Nhung bồi dưỡng; 1 giải khuyến khích môn Tiếng Anh do cô Hoàng Thị Liên bồi dưỡng.

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Quất trao thưởng cho Giáo viên nhà trường.

Thi HSG lớp 8, đạt 8 giải khuyến khích; trong đó 01 giải khuyến khích môn Lịch sử cô Đỗ Thị Hòa Hợp bồi dưỡng; 2 giải khuyến khích môn Địa lý cô Nguyễn Thị Hồng Nhung bồi dưỡng và 3 giải khuyến khích môn Ngữ Văn do cô Nguyễn Thị Nhung bồi dưỡng. Lớp 9, đạt 5 giải khuyến khích; trong đó: 2 giải môn Địa lý cô Nguyễn Thị Hồng Nhung bồi dưỡng và 3 giải môn Sinh học do cô Tạ Thị Minh Tâm bồi dưỡng.

Thi HSG lớp 9, Thi nghiên cứu khoa học đạt 2 giải: 1 giải Nhì, 1 Khuyến khích. Thi Nghi thức đội: Đạt 02 giải nhất cấp huyện do cô Nguyễn Thị Ngọc Minh hướng dẫn

Song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn trú trọng công tác xây dựng trường học “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện môi trường luôn đảm bảo được các tiêu chuẩn của “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Nhà trường đã đầu tư trồng hoa và cây cảnh, trang trí khuôn viên, cắt tỉa cây cối, sửa chữa lớp học thường xuyên. Các lớp học luôn đảm bảo ánh sáng học đường. Trường lớp sạch sẽ, xanh, đẹp và thoáng mát, có sân chơi và bãi tập đảm bảo theo qui định. 100% các nhà vệ sinh luôn đảm bảo sạch.

Trường Tiểu học và THCS Quất Lưu: Đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học và THCS Quất Lưu “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, trường Tiểu học & THCS Quất Lưu tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra”, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Quất Lưu nhấn mạnh.

Thúc đẩy cơ hội đầu tư, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và Vùng Toscana (Italy) Thúc đẩy cơ hội đầu tư, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Vĩnh Phúc và Vùng Toscana (Italy)
Tỉnh Vĩnh Phúc với Vùng Toscana, Italy ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị sẽ thúc đẩy trao đổi và cơ hội hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, quy hoạch đô thị…
Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam"
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam”.
Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc tổ chức thi “Hùng biện tiếng Hàn” Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc tổ chức thi “Hùng biện tiếng Hàn”
Triển vọng phát triển của doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc; lịch sử quan hệ hợp tác, hữu nghị, giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc; văn hóa Hàn Quốc hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai. Đây là chủ đề của cuộc thi “Hùng biện tiếng Hàn” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc) tổ chức.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động