Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam"
Cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam" được tổ chức nhằm giáo dục đạo đức và lòng yêu nước cho thiếu niên, nhi đồng hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Giúp thế hệ trẻ làm quen với các giá trị tinh thần và đạo đức; phát hiện và khích lệ tài năng, tạo môi trường sáng tạo để trẻ em và thanh thiếu niên Nhật Bản và Việt Nam giao lưu với nhau.
Bên cạnh đó, khi thể hiện sự hiểu biết và trí tưởng tượng về nước bạn thông qua các tác phẩm của mình, công dân hai nước sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, phong tục tập quán của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như tình hữu nghị của hai dân tộc.
![]() |
| Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam” được tổ chức nhằm giáo dục đạo đức và lòng yêu nước cho thiếu niên, nhi đồng hai nước Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh minh họa). |
Đối tượng tham dự cuộc thi là các công dân Việt Nam và Nhật Bản, có độ tuổi từ 7 – 18, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ đề tác phẩm dự thi dành cho các thí sinh là công dân Nhật Bản bao gồm: Lịch sử Việt Nam; Văn hoá Việt Nam; Phong tục tập quán dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật Việt Nam; Con người Việt Nam; Ấn tượng của em về chuyến thăm Việt Nam; Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Chủ đề tác phẩm dự thi dành cho các thí sinh là công dân Việt Nam bao gồm: Lịch sử Nhật Bản; Văn hoá Nhật Bản; Phong tục tập quán của người Nhật Bản; Nghệ thuật Nhật Bản; Con người Nhật Bản; Ấn tượng của em về chuyến thăm Nhật Bản; Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Mỗi học sinh được gửi duy nhất 01 tác phẩm dự thi. Tác phẩm được thể hiện trên các khổ giấy A3 (29,7 x 42cm), bo viền tác phẩm không dưới 0,5cm, chỉ gửi tranh vẽ và không được đóng khung khi gửi tác phẩm. Tác phẩm được vẽ bằng chất liệu tự chọn như: chì, bột màu, màu sáp, sơn dầu, bút dạ... Tác phẩm tham dự phải là những bức tranh chưa được trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm hoặc trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào. Mỗi tác phẩm gửi kèm một đoạn viết ngắn giới thiệu về tác phẩm: ý tưởng thể hiện và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải.
Trên mặt sau tác phẩm có đính kèm giấy A4 ghi rõ tên bức tranh, họ và tên tác giả, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của phụ huynh hoặc người đại diện của tác giả (sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt bằng hình thức đánh máy).
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10/8/2023 đến 17h ngày 15/9/2023. Các tác phẩm dự thi gửi về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Tầng 4, Sở Ngoại vụ, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban tổ chức chấm dựa trên 3 tiêu chí: Nội dung - Bức tranh thể hiện rõ ràng, đúng chủ đề và thông điệp (25 điểm); Chất lượng nghệ thuật - Bố cục rõ ràng, màu sắc sinh động và có kỹ thuật (55 điểm); Sáng tạo - Những ý tưởng thể hiện sự sáng tạo, ngây thơ, độc đáo của các em nhỏ (20 điểm).
Cuộc thi sẽ có 01 giải nhất là chuyến đi trải nghiệm Nhật Bản 3 ngày 2 đêm tại Fukuoka (bao gồm vé máy bay hai chiều, chi phí ăn ở đi lại tại Fukuoka cho 01 thí sinh và 01 người đi cùng). 02 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng/giải; 04 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.
Kết quả cuộc thi sẽ được công bố muộn nhất trong tháng 10/2023 tại địa chỉ Website: lhhn.vinhphuc.gov.vn.
Tin bài liên quan
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Đầm ấm ngày hội “Tết cho em” trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







