Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:19 | 06/05/2021 GMT+7

Trường mầm non Mường Đun vượt khó xây dựng trường chuẩn

aa
Trường Mầm non xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên được thành lập vào năm 2008 với những khó khăn bộn bề. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng gần 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã thực hiện các giải pháp đồng bộ xây dựng trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Mùa Tết trên bản Hà Nhì Mùa Tết trên bản Hà Nhì
Hơn 4 tỷ đồng được World Vision Vietnam và KOICA giúp người dân Điện Biên, Quảng Ngãi phục hồi sau đại dịch COVID-19 Hơn 4 tỷ đồng được World Vision Vietnam và KOICA giúp người dân Điện Biên, Quảng Ngãi phục hồi sau đại dịch COVID-19
Nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, giúp bà con Điện Biên thoát nghèo bền vững Nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, giúp bà con Điện Biên thoát nghèo bền vững

Những ngày đầu tháng 4 chúng tôi có dịp đến thăm Trường mầm non xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Khác hẳn với những gì mà chúng tôi hình dung về một ngôi trường ở những xã nghèo, nơi vùng cao, trường mầm non Mường Đun nằm ngay tại khu trung tâm xã, cơ sở vật chất khá khang trang và sạch đẹp.

Dẫn chúng tôi thăm khuôn viên nhà Trường cô giáo trẻ Vũ Thúy Lan – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2008. Ngày đầu mới thành lập cơ sở chính của Trường đặt tại trung tâm xã cũ và phải học nhờ cơ sở vật chất của trường tiểu học, phòng, lớp học chủ yếu là do nhân dân trong xã tự làm bằng tre, gỗ dựng tạm. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ những ngày đầu được thành lập. Có được cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp như ngày hôm nay là do trường được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các cấp chính quyền, những nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2019 chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cô và trò nơi đây hệ thống Giáo dục Vinschool đã xây tặng cho cô và trò trường mầm non Mường Đun toàn bộ cơ sở vật chất, phòng lớp học, trang bị đồ dùng, đồ chơi với trị giá 3,7 tỷ đồng tại trung tâm xã. Đây không chỉ là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực với cô - trò nơi vùng cao gian khó mà còn là điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

"Mặc dù, còn nhiều khó khăn vất vả nhưng để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tập thể giáo viên và Ban giám hiệu trường mầm non Mường Đun vẫn luôn cố gắng phấn đấu xây dựng trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I". Cô Vũ Thúy Lan nói.

Trường mầm non Mường Đun vượt khó xây dựng trường chuẩn
Cô và trò nhà trường vô cùng vui mừng khi được nhận bàn giao ngôi trường khang trang do hệ thống Giáo dục Vinschool xây tặng

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với vùng có điều kiện phát triển đã khó và càng khó khăn hơn đối với một trường vùng cao lại nằm ở một huyện nghèo nhất cả nước như trường mầm non Mường Đun. Nói về quá trình xây dựng trường đạt chuẩn, cô giáo Vũ Thúy Lan cho biết: Hiện trường mầm non Mường Đun đang đảm nhiệm nuôi dạy gần 400 trẻ, ở độ tuối từ 24 tháng tuổi - 5 tuổi. Trường hiện có một điểm trường trung tâm và 5 điểm bản lẻ. Đặc biệt có những lớp học nằm ở điểm bản cách trung tâm hơn 20km, đường xá đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa. Hầu hết các lớp học ở điểm bản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ nuôi dạy trẻ còn thiếu thốn và còn nhiều khó khăn, vất vả.

Thiếu thốn về cơ sở vật chất là một trong những nhiệm khó khăn nhất của nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn. Ngày đầu xây dựng trường đạt chuẩn Nhà trường còn chưa có các phòng chức năng; các lớp học ở điểm bản chưa có công trình vệ sinh, sân chơi và tường bao, tất cả gần như con số không.

Trường mầm non Mường Đun vượt khó xây dựng trường chuẩn
Nhiều cô giáo còn vận động các ông chồng cùng tham gia vào việc cải tạo lớp học

Để tìm lời giải cho bài toán khó về cơ sở vật chất nhà trường đã có cuộc làm việc ba bên gồm: Nhà trường, phòng Giáo dục & Đào tạo và UBND xã Mường Đun để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ sở khi xây dựng trường đạt chuẩn. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho phòng chức năng; Nhà trường chuẩn bị các minh chứng và công tác chăm sóc giáo dục trẻ; UBND xã thì hỗ trợ mặt bằng xây dựng và tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng trường đạt chuẩn.

“Trên tinh thần là thôn, bản nào sẽ làm xã hội hóa ở thôn, bản đó. Trong quá trình thưc hiện xã hội hóa từ người dân nhà trường sẽ minh bạch các công việc cụ thể phần việc nào là của người dân, phần việc nào là của nhà trường. Ví dụ, trang trí lớp, đồ dùng, đồ chơi là công việc của giáo viên và nhà trường còn các bậc phụ huynh, người dân sẽ đóng góp xây dựng nhà vệ sinh, tường bao, sân chơi, lối đi. Để tránh có những hiểu nhầm. Hơn nữa, để người dân tự cân đối số tiền và huy động đóng góp mua nguyên vật liệu về xây dựng đối với các phần việc của mình. Sau khi xây dựng xong người dân cũng chính là người đứng ra bảo vệ công trình mình xây dựng”. Cô giáo Vũ Thúy Lan nói.

Trường mầm non Mường Đun vượt khó xây dựng trường chuẩn
Người dân phấn khởi khi cùng các cô giáo cải tạo cảnh quan tại các lớp học ở điểm bản lẻ

Mặc dù đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng trường đạt chuẩn nên ủng hộ rất nhiệt tình. Có những bản người dân đã đóng góp lên tới số tiền hơn 200 nghìn đồng/hộ, tất cả đều vui vẻ và việc ủng hộ xây dựng trường đạt chuẩn đã trở thành phong trào trong toàn dân. Nhà trường cũng đã huy động được 3.156 ngày công lao động từ bà con nhân dân, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn, tương đương với 315.600.000đ phục vụ công tác xây dựng trường chuẩn. Đến thời điểm này toàn bộ các lớp học ở điểm bản lẻ của nhà trường đã có khu phát triển vận động, công trình vệ sinh, sân chơi, bồn hoa cây cảnh, tạo môi trường nuôi dạy thân thiện và phát triển toàn diện của trẻ.

Trường mầm non Mường Đun vượt khó xây dựng trường chuẩn
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường ngày được nâng cao

Với điều kiện của một trường nghèo nằm trong xã nghèo, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Tuy nhiên, được sự quan tâm của UBND xã, Phòng giáo dục & đào tạo và được sự ủng hộ của nhân dân sau thời gian thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn, Trường Mầm non xã Mường Đun đã có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt: Đội ngũ giáo viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Tất cả đã tạo thành nguồn động lực to lớn để Nhà trường vững bước đi lên, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện. Với những nỗ lực vượt bậc trong công tác dạy và học, năm học 2018 – 2019, Nhà trường đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trao tặng. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực vượt khó mà còn là động lực to lớn khích lệ tập thể nhà trường tiếp tục vươn lên, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt – học tốt xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh đạt chuẩn quốc gia cấp độ I trong thời gian tới ./.

Những cô giáo bám trường, bám lớp ở xã vùng cao Mường Lạn Những cô giáo bám trường, bám lớp ở xã vùng cao Mường Lạn
Vĩnh Phúc: Cô giáo trường mầm non Đồng Văn yêu nghề mến trẻ Vĩnh Phúc: Cô giáo trường mầm non Đồng Văn yêu nghề mến trẻ
Nghị quyết 30a đồng lực để Mường Ảng thoát nghèo Nghị quyết 30a đồng lực để Mường Ảng thoát nghèo
Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào

Điện Biên đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tỉnh của Lào

Ngày 20/10, tại tỉnh Điện Biên, các hoạt động hợp tác hữu nghị Việt – Lào tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung thiết thực. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên làm việc với đoàn công tác huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly về triển khai hoạt động của Trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp Hạt Thẳm; đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho cán bộ quân sự hai tỉnh Luông Phra Băng và Phoong Sa Ly.
WVI hỗ trợ xây trường bán trú ở Điện Biên

WVI hỗ trợ xây trường bán trú ở Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên vừa có Quyết định số 2201/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ hơn 12,5 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International (WVI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ để thực hiện Dự án Trường bán trú - Ngôi nhà hạnh phúc tại 1 phường, 12 xã của tỉnh.
WVI dành gần 114 tỷ đồng để cải thiện an sinh trẻ em tại 15 xã của Điện Biên

WVI dành gần 114 tỷ đồng để cải thiện an sinh trẻ em tại 15 xã của Điện Biên

Với tổng vốn gần 114 tỷ đồng, các Chương trình vùng: Tủa Chùa 2, Điện Biên Đông 2, Tuần Giáo xã Pú Nhung và Tuần Giáo 2, Mường Ảng do Tổ chức World Vision International (WVI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ hướng tới mục tiêu cải thiện an sinh trẻ em bền vững trong gia đình, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất tại 15 xã của tỉnh Điện Biên.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.
Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm 24/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

Từ những lớp học trực tuyến của Trường Yêu Tiếng Việt (Australia), trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “người bạn” giúp hàng trăm học sinh Việt kiều khám phá vẻ đẹp tiếng mẹ đẻ theo cách sinh động và sáng tạo hơn. Nhờ AI, mỗi bài học, mỗi câu chuyện, mỗi bức tranh đều trở thành hành trình gắn kết các em với quê hương.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động