Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:47 | 20/11/2020 GMT+7

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ

aa
Với cơ sở vật chất trường lớp khang trang, Xanh – Sạch – Đẹp cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Trường Mầm non Lê Đồng, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nhiều năm nay được xem là ngôi trường dẫn đầu của bậc giáo dục Mầm non tại TX Phú Thọ, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh; nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 – 2020.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp ...

Phú Thọ: TP Việt Trì xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm Phú Thọ: TP Việt Trì xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm

Chiều ngày 18/11/2020, UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ...

Trẻ em là niềm hy vọng của gia đình và là tương lai của xã hội. Trẻ được chăm sóc, giáo dục tốt sẽ trở thành người con ngoan của gia đình, của xã hội. Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV ) trường Mầm non Lê Đồng, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để những “búp măng non” phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Trường Mầm non Lê Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công nhận duy trì trường Chuẩn Quốc gia mức độ II và kiểm định chất lượng mức 3

Theo đó, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu trường Mầm non Lê Đồng xây dựng kế hoạch chung của trường, kế hoạch hoạt động chuyên môn, kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, các tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể cho mình. Cụ thể hoá kế hoạch bằng cách thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của ngành, tăng cường kiểm tra giám sát, rút kinh nghiệm những mặt đã đạt được phát huy, tồn tại khắc phục. Tổ chức các phong trào thi đua trong trường có hiệu quả. Chú ý đến công tác thi đua khen thưởng nhằm giúp cán bộ giáo viên cố gắng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời, đổi mới cách thức quản lý, thực hiện kỷ cương nề nếp trong dạy học và chăm sóc trẻ.

Ban Giám hiệu (BGH) trường Mầm non Lê Đồng luôn xác định, chất lượng đội ngũ CBGV là khâu then chốt, tạo nên chất lượng giáo dục. Vì vậy nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện nay trường có 100% CBGV NV đạt trình độ chuẩn, trong đó 92% GV đạt trình độ trên chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Cô giáo Hoàng Thị Hải – Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Đồng đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh Phú Thọ tặng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV NV sắp xếp công việc phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn để GV phát huy hết khả năng, tâm huyết với công việc. Tổ chức đánh giá kết quả đúng quy trình, biểu dương khen thưởng kịp thời, tạo động lực khuyến khích cán bộ, giáo viên nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, nhiều GV của nhà trường có sáng kiến kinh nghiệm trong làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới. Cùng với đó, nhà trường luôn chú trọng và làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học của con em ở địa phương.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Trường Mầm non Lê Đồng, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nhiều năm nay được xem là ngôi trường dẫn đầu của bậc giáo dục Mầm non tại TX Phú Thọ.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường luôn chú trọng khâu nề nếp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ thể hiện qua việc khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng được nhân viên y tế cân, đo định kỳ theo quý và được treo trước phòng học để phụ huynh theo dõi và cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, y tế trường học đối với những cháu suy dinh dưỡng.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Hoàng Thị Hải – Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Đồng, cho biết, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của: lãnh đạo Thị ủy – UBND TX Phú Thọ, Phòng GD&ĐT TX Phú Thọ, Đảng ủy – UBND Phường Âu Cơ, sự quan tâm của người dân địa phương về đầu tư cho giáo dục. Hiện nay trường đã được xây dựng theo đúng quy định của trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II, với: 11 phòng học, có nhà điều hành đầy đủ các phòng ban, bếp ăn một chiều, các phòng hoạt động chức năng như: phòng hoạt động Âm nhạc, thể chất, phòng vi tính.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Lê Đồng, TX Phú Thọ.

Các phòng học đều đảm bảo có công trình vệ sinh khép kín theo đúng tiêu chuẩn của trường Chuẩn quốc gia mức độ II. Các phòng học có đầy đủ đồ dùng đồ chơi, thiết bị theo đúng danh mục quy định, trường có sân chơi ngoài trời đảm bảo đủ các loại đồ chơi theo quy định trường Chuẩn quốc gia mức độ II (trên 10 loại đồ chơi ngoài trời).

Nhà trường thực hiện tốt chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”, nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Mầm non Lê Đồng khang trang, Sáng - Xanh - Sạch -Đẹp và an toàn.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, đánh giá các chủ đề ở các nhóm lớp. 100% giáo viên đã biết cách xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch cụ thể của từng chủ đề, từng tuần, kế hoạch ngày theo đúng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Các nhóm lớp đã xây dựng cho lớp mình môi trường học tập (góc mở) cho trẻ hoạt động. 100% các lớp đều có góc tuyên truyền của lớp để phối hợp với phụ huynh cùng CSGD trẻ như sưu tầm nguyên vật liệu, để làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho học tập của trẻ.

Cô giáo Hoàng Thị Hải – Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Đồng, chia sẻ: “Thời gian qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu đã tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Các bé trường Mầm non Lê Đồng được các cô giáo tận tâm giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mà trường Mầm non Lê Đồng đã đạt được là niềm vui để khuyến khích, động viên tập thể CBGV NV nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” cao quý, góp phần ươm những mầm non phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, với những kết quả đạt được, nhà trường vinh dự được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý: Tháng 10/2013 trường được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen. Tháng 4/2015 Chủ tịch UBND Thị xã Phú Thọ tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2017 trường được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Cô và trò trường Mầm non Lê Đồng vui chơi sôi nổi với các trò chơi dân gian.

Tháng 9/2019 trường được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công nhận duy trì trường Chuẩn Quốc gia mức độ II và kiểm định chất lượng mức 3. Đặc biệt, trong ba năm học gần đây (từ năm học 2017 – 2018 đến 2019 – 2020) trường Mầm non Lê Đồng đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 – 2020. Trong những năm gần đây, trường Mầm non Lê Đồng luôn đứng trong tốp đầu các trường Mầm non của TX Phú Thọ có chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tốt.

“Trường Mầm non Lê Đồng quyết tâm phấn đấu, tận tình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát triển hơn nữa chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để xứng đáng với nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục Đất tổ và người dân tin tưởng giao phó” cô giáo Hoàng Thị Hải – Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Đồng nhấn mạnh.

Trường Mầm non Lê Đồng “điểm sáng” ngành Giáo dục TX Phú Thọ
Giờ ngủ trưa của các bé lớp 5 tuổi trường Mầm non Lê Đồng
Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2 Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2

Thời gian qua, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới toàn diện trong quản lý ...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp ...

Phú Thọ: TP Việt Trì xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm Phú Thọ: TP Việt Trì xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm

Chiều ngày 18/11/2020, UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động