Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:40 | 20/11/2020 GMT+7

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2

aa
Thời gian qua, Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới toàn diện trong quản lý giáo dục, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy vai trò của học sinh và giáo viên, duy trì và xây dựng đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp ...

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ...

Trên tinh thần hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, Ban giám hiệu trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có một năm học 2019 - 2020 đạt nhiều kết quả cao, thực hiện triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2020 - 2021

Trong năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới VNEN ( các khối lớp: 2, 3, 4, 5) và dạy học Tiếng Việt 1 – CGD. Đội ngũ giáo viên được tập huấn bài bản, kĩ lưỡng, thực hành thể nghiệm hiệu quả trên các lớp và tự tin trong giảng dạy. Cán bộ quản lý nhà trường vững vàng về chuyên môn và nhiệt tình trong công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, đạt trên chuẩn.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2
Thầy và trò trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, huyện Phù Ninh duy trì và giữ vững các tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, có 6 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 43 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy đã được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đông đảo học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi trên mạng như toán, tiếng anh, an toàn giao thông…và đạt nhiều giải thưởng.

Trong năm học, nhà trường có 4 học sinh tham gia thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia, trong đó có 1 em đạt giải Thám Hoa, 1 em đạt giải Nhất, 2 em đạt giải Đồng. 5 học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Tiếng Anh trên Internet.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2

Học sinh trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng đạt giải cao tại hội thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia năm học 2019 - 2020.

Bên cạnh việc trau dồi chất lượng giảng dạy, nhà trường cũng chú trọng công tác đầu tư xây dựng, đổi mới cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Năm 2011, nhà trường đã đạt chuẩn ở mức độ 2. Năm 2017, nhà trường đã duy trì các tiêu chuẩn để đề nghị công nhận lại đạt trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Ninh, trong năm học 2020 – 2021, năm đầu tiên nhà trường thực hiện việc dạy học cho lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể cho cả năm học sát với tình hình thực tiễn của trường; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, 100% cán bộ quản lý và giáo viên ký cam kết thực hiện.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2
Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng tổ chức tốt Ngày hội đọc sách.

Trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ viên chức nhà trường được học tập, nghiên cứu chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trường học phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhà trường.

Nhà trường quyết liệt triển khai hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 100% giáo viên tự đăng kí thi đua, các chỉ tiêu số lượng, chất lượng của lớp mình; từng giáo viên kí cam kết trách nhiệm với hiệu trưởng; tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh nhẹ nhàng, nghiêm túc, chính xác, khách quan theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. 100% cán bộ giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; tôn trọng nhân cách, danh dự, nhân phẩm học sinh, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2
Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đổi mới quản lý đã mang lại hiệu quả rõ nét được thể hiện ở chất lượng đội ngũ, hiệu quả giáo dục và các điều kiện về cơ sở vật chất. Bên cạnh việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, nhà trường đã thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng, kiến thức xã hội và hiểu biết pháp luật cho đội ngũ giáo viên. Tổ chức tốt công tác đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, công tác kiểm tra nội bộ và kiểm tra chuyên môn.

Để đảm bảo cho việc dạy và học, nhà trường đã đầu tư bổ sung thêm cơ sở vật chất cho khối lớp 1 với các thiết bị hiện đại. Giáo viên được tập huấn kỹ về các bước dạy học, sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng mỗi tiết dạy, phát triển được năng lực của học sinh.

Phú Thọ: Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khẳng định chất lượng trường đạt chuẩn mức độ 2
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

Nhằm giúp các em học sinh hoàn thiện về trí tuệ và phát triển các kỹ năng sống, trường tiểu học giấy Bãi Bằng đã sáng tạo trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Các buổi hoạt động ngoại khoá của nhà trường tổ chức với sự tham gia tích cực của 100% học sinh và giáo viên như: Văn nghệ, Trung thu, 20/11….

Trường tiểu học Giấy Bãi Bằng đã đổi mới toàn diện trong quản lý giáo dục, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy vai trò của học sinh và giáo viên, linh hoạt trong công tác xã hội hóa giáo dục đã nhận được sự đồng thuận và tham gia nhiệt tình của cha mẹ học sinh, xứng đáng với trách nhiệm xã hội trong việc giáo dục và chăm sóc thế hệ trẻ: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, trường tiếp tục duy trì và xây dựng đảm bảo là trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp ...

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ...

Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các Nhà báo, phóng viên làm tốt việc tác nghiệp, đưa tin về Đại ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động