Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:21 | 13/10/2020 GMT+7

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang

aa
Qua hơn 16 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình

Sáng 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra; với sự có mặt của 349 đại biểu đại về dự đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Ảnh: Anh Đoàn

Trong 5 năm quy mô kinh tế tăng gần 1,5 lần

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Châu - Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV có chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Khương

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết để cùng nhau đạt được những thành quả đáng trân trọng. Trong đó, công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh nên đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đến đầu tư; khai thác và sử dụng khá hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc; công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, nhất là đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hậu Giang đạt 6,3%/năm, quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần, đạt 36.438 tỷ đồng năm 2020; GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 355 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 127.623 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 553 triệu USD. Bên cạnh đó, công tác phát triển doanh nghiệp được địa phương đặc biệt quan tâm, 5 năm qua toàn tỉnh có thêm 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang
Các đại biểu dự Đại hội tham qua các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản của Hậu Giang.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện toàn tỉnh có 32/51 xã, 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đặc biệt thu nhập và đời sống của người dân nông thôn được nâng lên rõ nét, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ qua, ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trải qua hơn 16 năm thành lập, từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm thấp ở Vùng đồng bằng sông Cửu Long; với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ của các địa phương; cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Anh Đoàn

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, bình quân 6,3%/năm. Quy mô kinh tế tăng gần 1,5 lần so với năm 2015… Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người. Xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, thay da đổi thịt, khang trang, sạch đẹp hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân hơn 2%/năm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính xây dựng và tính chiến đấu cao. "Đảng bộ, quân và dân Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển”- Ông Phạm Minh Chính đề nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, “Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả”.

Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Sáng 2/10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông ...

Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình

Chiều ngày 1/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ ...

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều ngày 28/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều ...

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Đó là một trong những thông điệp mà Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024 (Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2024) do UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức mong muốn hướng tới.
Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Tối 1/1, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng. Vì thế, tỉnh cần tận dụng, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển, lớn mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Sáng 29/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ ra mắt “Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang” và sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động