Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:27 | 29/09/2020 GMT+7

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

aa
Chiều ngày 28/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.
Bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy ở Hà Giang tử vong trong tư thế treo cổ Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy ở Hà Giang tử vong trong tư thế treo cổ

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18 (nhiệm kỳ 2015- 2020), Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá bà Phạm Thị Thanh Trà là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị công tác tại tỉnh Yên Bái: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là cán bộ có năng lực, sâu sát cơ sở, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành suất sắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Yên Bái; cảm ơn Trung ương Đảng đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời hứa sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên ...

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy ở Hà Giang tử vong trong tư thế treo cổ Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy ở Hà Giang tử vong trong tư thế treo cổ

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Quang (Hà Giang) được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà ...

Chân dung tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa nhậm chức Chân dung tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa nhậm chức

Ông Đặng Văn Minh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động