Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:18 | 02/10/2020 GMT+7

Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình

aa
Chiều ngày 1/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại
Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI
Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 12 đến 14/10 với 349 đại biểu chính thức tham dự, trong đó có 41 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; 308 đại biểu được bầu từ Đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

3426 hop bao hg 2
Ông Trần Văn Huyến - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại buổi họp báo, chiều ngày 1/10.

Với phương châm của Đại hội: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận Văn kiện Trung ương, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng và đề ra những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đột phá, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

Thông tin về kết quả Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Văn Huyến - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: Về Đại hội cấp cơ sở, đến ngày 18/6/2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức xong 504/504 đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là: 2.834 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 608 đồng chí, chiếm 21,45%; số cấp ủy viên tái cử 2.225, chiếm 78,53%; số cấp ủy viên là nữ đạt tỷ lệ 17,26%, trẻ dưới 35 tuổi đạt tỷ lệ 11,46%. Đến ngày 29/7/2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đại hội xong 11/11 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 401 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 82 đồng chí, chiếm 20,44%; số cấp ủy viên tái cử 319 đồng chí, chiếm 79,55. Số cấp uỷ viên là nữ chiếm tỷ lệ 14,71%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 12,96%.

Cũng theo ông Huyến, đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất các nội dung theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội đề ra; văn kiện đã thông qua Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị đánh giá cao và thống nhất.

Nói về công tác nhân sự, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin, để chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành xây dựng quy hoạch A1, Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cạnh đó, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2, A3. Qua đó, đưa những đồng chí không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy hoạch, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: “ Đề án nhân sự được thực hiện hết sức công phu, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Trung ương”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo trình tự 05 bước, thực hiện riêng đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đã gửi hồ sơ nhân sự về Trung ương thẩm định đảm bảo đúng thời gian quy định. Trung ương đã thống nhất với phương án nhân sự của tỉnh, sau Đại hội nhân sự sẽ được sắp xếp theo đề án.

Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: Xây dựng và ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần ...

Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã khai mạc; đồng chí Võ Văn Thưởng ...

Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

418 đại biểu gồm 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.828 đảng viên và 71 đại biểu khách mời sẽ tham dự ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

Với quyết định này, hiện Ban điều hành của ngân hàng ABBank chỉ còn 9 người, trong đó ông Phạm Duy Hiếu giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.
Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Tối 1/1, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng. Vì thế, tỉnh cần tận dụng, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển, lớn mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động