Trung thu kết nối trẻ em Việt Nam ở nước ngoài với văn hóa quê hương
| Trăng thu gắn kết quân dân nơi biển đảo Trung thu gắn kết thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản |
Tại Singapore, khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam trở thành không gian Trung thu với đèn ông sao, đèn lồng cá chép, thư pháp, trò chơi dân gian và những mâm cỗ dưới ánh trăng. Lễ hội Trung thu 2026 do Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore (VNAS) tổ chức thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, gồm các gia đình Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore cùng bạn bè sở tại và quốc tế.
Các em nhỏ được trang trí đèn lồng giấy dó, vẽ mặt nghệ thuật, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi, xem múa lân, gặp chị Hằng, chú Tễu, rước đèn, phá cỗ. Trong những câu chuyện, bài hát, trò chơi và hoạt động giới thiệu phong tục, các em có thêm dịp được nghe và sử dụng tiếng Việt.
![]() |
| Tiết mục múa lân tại lễ hội. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN) |
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho rằng việc giữ tiếng Việt có ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong cộng đồng. Các em có thể học tốt nhiều ngoại ngữ, nhưng tiếng Việt vẫn là sợi dây đầu tiên kết nối với nguồn cội, bản sắc và quê hương.
Đại diện Ban Tổ chức Nguyễn Phúc Trường cũng mong muốn những chương trình văn hóa thường niên như Trung thu sẽ giúp các em nhỏ sinh ra, lớn lên tại Singapore tiếp tục duy trì tiếng mẹ đẻ và hiểu hơn về truyền thống Việt Nam.
Tại thành phố Sakai, Osaka (Nhật Bản), hơn 100 trẻ em cùng gia đình người Việt tham gia ngày hội Trung thu do cộng đồng người Việt tại Sakai phối hợp Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức.
![]() |
| Các em nhỏ được hướng dẫn trang trí cho đèn ông sao. (Ảnh: Trường Việt ngữ Cây Tre) |
Tiếng trống lân mở đầu ngày hội, tiếp đó là những bài hát về Trung thu, quê hương do các học sinh biểu diễn. Các em được hướng dẫn trang trí đèn ông sao, tham gia trò chơi tập thể, gặp gỡ bạn bè và cùng nhau phá cỗ.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, đánh giá những chương trình như vậy vừa tạo sân chơi cho trẻ em, vừa giúp thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản gìn giữ tiếng Việt, hiểu thêm văn hóa, truyền thống và hướng về nguồn cội.
Theo bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, các hoạt động văn hóa truyền thống là một phần trong việc dạy tiếng Việt và gìn giữ bản sắc cho trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản. Qua bài hát, chiếc đèn, mâm cỗ hay cách gọi “chị Hằng”, “chú Cuội”, các em học thêm những từ tiếng Việt gắn với phong tục Trung thu.
![]() |
| Các em nhỏ vui Tết Trung thu. (Ảnh: Trường Việt ngữ Cây Tre) |
Ông Ngô Thanh Minh, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian để trẻ em Việt Nam tại Sakai vừa vui chơi, gặp gỡ bạn bè, vừa cảm nhận không khí Trung thu truyền thống của quê hương ngay trên đất Nhật Bản.
Tại Dresden (Đức), khoảng 600 kiều bào Việt Nam thuộc nhiều thế hệ cùng đông đảo bạn bè Đức tham gia chương trình Tết Trung Thu 2026 do Hội Người Việt Nam tại Dresden tổ chức.
Cùng với những hình ảnh quen thuộc của Trung thu Việt Nam như tiếng trống lân, chị Hằng, chú Cuội, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo, các em còn được trực tiếp làm quen với tò he - một đồ chơi dân gian của Việt Nam.
Đối với nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Đức, đây là dịp tiếp xúc trực tiếp với những nét văn hóa Việt Nam mà các em ít có cơ hội gặp trong đời sống hàng ngày.
![]() |
| Góc làm tò he tại chương trình. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Bùi Xuân Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Dresden, cho rằng Trung thu không chỉ là những chiếc đèn ông sao hay những phần quà dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để các em có kỷ niệm đẹp về gia đình, cộng đồng và quê hương Việt Nam. Theo ông, trẻ em gốc Việt cần được khuyến khích yêu tiếng Việt, hiểu nguồn cội và tự hào về văn hóa dân tộc.
Chương trình cũng biểu dương những em có thành tích tốt trong học tập, văn hóa và thể thao; đồng thời thu hút nhiều người Đức quan tâm đến văn hóa Việt Nam tham dự.
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Giải pháp năng lượng xanh” nhằm kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy chia sẻ giải pháp công nghệ, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong chuyển đổi năng lượng xanh, hướng tới phát triển bền vững. |
Ngày 17/9, tại xã biên giới Phong Thổ (Lai Châu), 860 thiếu nhi cùng hòa mình trong “Đêm hội trăng rằm” với tiếng trống lân, đèn Trung thu và những phần quà nghĩa tình. Từ vùng biên đến nhiều địa phương trên cả nước, mùa Trung thu năm nay tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. |
Tin bài khác
Trung thu gắn kết thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản
Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại New Zealand








