Trung thu gắn kết thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản
| Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Việt Nam - Nhật Bản đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới |
Theo TTXVN, chương trình do cộng đồng người Việt Nam tại Sakai phối hợp Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức, dành cho các em thiếu nhi người Việt đang sinh sống, học tập tại địa phương. Hơn 100 học sinh cùng các gia đình đã tham dự chương trình trong không khí vui tươi, ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.
Chương trình mang tên “Vui hội Trăng Rằm”, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre; ông Ngô Thanh Minh, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Sakai, Trưởng Ban tổ chức; cùng đông đảo phụ huynh, học sinh và bà con người Việt tại Sakai.
![]() |
| Các em nhỏ tham gia Tết Trung thu. (Ảnh: Báo Văn Hóa). |
Không gian Trung thu truyền thống của Việt Nam được tái hiện bằng màn múa lân, các tiết mục văn nghệ, những bài hát về Trung thu và quê hương do học sinh Trường Việt ngữ Cây Tre biểu diễn. Các em còn tham gia trò chơi tập thể, giao lưu cùng bạn bè và phá cỗ Trung thu. Bánh Trung thu, mâm cỗ cùng những tiếng cười của trẻ nhỏ tạo nên không khí gần gũi, ấm áp trong cộng đồng người Việt xa quê.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sakai và Trường Việt ngữ Cây Tre trong việc tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.
Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh chương trình không chỉ là dịp để các em vui Tết Trung thu mà còn góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản gìn giữ tiếng Việt, hiểu hơn về văn hóa, truyền thống và hướng về quê hương, nguồn cội.
Báo Nhân Dân dẫn lời ông Ngô Thanh Minh, Trưởng Ban tổ chức cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn tạo không gian để thiếu nhi Việt Nam tại Sakai vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cảm nhận không khí Tết Trung thu truyền thống của quê hương ngay tại Nhật Bản.
Cùng với tạo sân chơi cho trẻ em, việc duy trì những hoạt động văn hóa truyền thống còn gắn với công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Lợi, Chánh Văn phòng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phát biểu. (Ảnh: Báo Văn Hóa). |
Theo bà Lê Thương, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống cho trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản là một phần quan trọng trong công tác giáo dục tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những dịp như Trung thu giúp các em hiểu hơn về phong tục, truyền thống dân tộc và thêm yêu quê hương Việt Nam.
![]() |
| Đêm hội khép lại trong tiếng cười và niềm vui của các em nhỏ, để lại những kỷ niệm đẹp về một mùa Trung thu Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. (Ảnh: Báo Văn Hóa). |
Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông. |
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) vừa phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”. |
Tin bài khác
Tái hiện chợ quê Kinh Bắc tại Ba Lan
Phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản







