Điện Biên: Đỡ đầu 20 học sinh khó khăn ở xã biên giới Nà Hỳ
| Đắk Lắk dành hơn 4,2 tỷ đồng cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” Hội Phụ nữ biên cương phối hợp tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam |
Theo Báo Biên phòng, hoạt động được triển khai hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống.
20 học sinh được nhận đỡ đầu đều là học sinh người dân tộc thiểu số, thuộc diện mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập. Trong đó, mô hình ưu tiên những em thuộc gia đình nghèo, các hộ gia đình do đảng viên đồn Biên phòng phụ trách và những gia đình có nhiều đóng góp trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
![]() |
| Đại diện các đơn vị tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Xuân Điềm/Báo Biên phòng). |
Theo kế hoạch, trong năm học 2026-2027, mỗi học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Việc hỗ trợ được thực hiện linh hoạt bằng tiền mặt hoặc thông qua đồ dùng, phương tiện phục vụ học tập, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, căn cứ nhu cầu thực tế của từng em.
Ngay tại lễ triển khai mô hình, các đơn vị và nhà hảo tâm đã trao 20 suất quà cho 20 học sinh được nhận đỡ đầu, với tổng trị giá 32,1 triệu đồng. Những phần quà được trao vào đầu năm học góp phần hỗ trợ các em giải quyết một phần khó khăn trong học tập và sinh hoạt.
Việc hỗ trợ sẽ được tổ chức thường xuyên trong suốt năm học. Đồn Biên phòng Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường theo dõi tình hình học tập, rèn luyện, đời sống của từng học sinh; kịp thời thăm hỏi, động viên và có hình thức hỗ trợ khi các em phát sinh khó khăn.
Theo Báo Nhân Dân, các đảng viên đồn Biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình cũng tham gia trực tiếp vào quá trình đồng hành. Theo nội dung phối hợp, đảng viên phụ trách hộ sẽ cùng chi hội phụ nữ và nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật hoàn cảnh gia đình cũng như kết quả học tập của từng em.
Trên cơ sở thông tin được cập nhật, các đơn vị sẽ xác định hình thức hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp, bảo đảm nguồn lực dành cho các em được sử dụng đúng mục đích, thiết thực và hiệu quả.
Bên cạnh duy trì mức hỗ trợ theo kế hoạch, hai đồn Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đồng hành với mô hình. Quá trình tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợ cũng được theo dõi, công khai.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hỳ có trách nhiệm chỉ đạo các chi hội phối hợp thăm hỏi, động viên các gia đình và học sinh được nhận đỡ đầu; đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Biên phòng, tổ chức Hội Phụ nữ, gia đình và nhà trường, mô hình “Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tạo thêm nguồn lực chăm lo thường xuyên cho 20 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Nà Hỳ. Qua đó, các em có thêm điều kiện duy trì việc học, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và từng bước vươn lên trong học tập.
Phụ nữ các xã vùng biên giới được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chủ quyền, biên giới, biển đảo; góp phần cải thiện đời sống. |
Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, ngày 11/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho Hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo thuộc xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) và xã An Phú (huyện Tịnh Biên, An Giang). |
Tin bài khác
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)




