Trung Quốc tung tiêm kích Su–35 phô diễn sức mạnh trên Biển Đông
Vân Nguyễn 23/07/2019 15:40 | Thế giới 24 giờ
![]() |
Tiêm kích Su - 35. Ảnh: South China Morning Post |
Theo thông tin từ South China Morning Post, lữ đoàn không quân thuộc Chiến khu Nam bộ Quân ủy Trung ương Trung Quốc tham gia vào cuộc diễn tập thử nghiệm tiêm kích Su – 35 sau khi cải tiến mẫu tiêm kích do hãng Sukhois của Nga chế tạo.
Phi công Song Lindong cho biết “Nâng cấp tập trung vào phần bệ máy của tiêm kích Su – 35 dùng trong chiến thuật tác chiến, giúp cho phi đội gần hơn với mục tiêu trong trận chiến thực tế. Việc tác chiến trên không sẽ mạnh hơn với trọng tải lớn”
Cuộc diễn tập nói trên gồm 3 máy bay tấn công mục tiêu trên biển kết hợp với chiến thuật thao tác và khai hỏa cùng với chiến dịch ban đêm.
Tất cả 24 tiêm kích Su – 35 được phân cho một lữ đoàn gần thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Được biết Trung Quốc là khách hàng đầu tiên mua mẫu tiêm kích Su – 35 của Không quân Nga, mẫu tiêm kích này được nâng cấp từ tiêm kích Su – 27, đã được đưa vào sử dụng dưới thời Liên Xô vào năm 1985, được NATO gọi là Flanker.
Việc thử nghiệm nâng cấp tiêm kích Su – 35 được tiến hành khi Mỹ thực hiện “tự do hàng hải” gần khu vực các đảo mà Trung Quốc ngang ngược tự tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.
Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành đưa tàu khảo sát, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đặc biệt, mới đây, Trung Quốc cũng đã tập trận trong khu vực Phía Bắc Quần đảo Trường Sa vào đầu tháng 7/2019. Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.
![]() Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ ... |
![]() Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết các tên lửa mà Trung Quốc đã ... |
![]() Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh, Trung Quốc cần chấm dứt hành vi bắt nạt, đồng thời kiềm chế sự ... |
Đáng chú ý
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Bài viết mới
Các nước ASEAN sẽ triển khai nhiều dự án mới về du lịch

ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.