Trung Quốc lo lắng khi người dân ồ ạt nghỉ hưu sớm
Nguyễn Thuận 23/04/2022 21:40 | Chuyện đó đây



Trung Quốc hiện là một trong số ít những quốc gia quy định người lao động nghỉ hưu ở độ tuổi trẻ nhất thế giới. Đây là vấn đề nghiêm trọng mà đất nước tỷ dân hiện đang phải đối mặt và giải quyết.
![]() |
Số lượng người nghỉ hưu tăng cao đang gây ảnh hưởng đến hệ thống phúc lợi xã hội của Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Hiện nay, độ tuổi nghỉ hưu chính thức ở Trung Quốc đối với nam giới là 60. Với phụ nữ đảm nhận vị trí quản lý thì tuổi nghỉ hưu là 55, còn các nữ nhân viên chỉ làm công việc chuyên môn thì có thể nghỉ hưu ở tuổi 50. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, độ tuổi để công dân được nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc thường là 65 .
Nguồn lực tài chính phục vụ cho hệ thống lương hưu của Trung Quốc đang bị thiếu hụt do ngày càng nhiều người chuẩn bị nghỉ hưu trong những năm tới. Tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn khi xu hướng trẻ hóa tuổi nghỉ hưu khiến số lượng người thôi làm việc để hưởng chế độ đang tăng lên đáng kể. Vì vậy, theo các chuyên gia thì chính phủ Trung Quốc phải nhanh chóng có giải pháp để giải quyết tình trạng này, trong đó có thể phải tính đến phương án tăng tuổi nghỉ hưu.
Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành cải cách hệ thống quản lý tiền lương hưu, đồng thời khuyến khích hình thức tiết kiệm hưu trí tư nhân.
Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc đã “bật đèn xanh” về việc cho phép người dân được đóng góp tối đa 1.800 USD mỗi năm bằng tiền cá nhân vào quỹ hưu trí bên cạnh các khoản đóng góp bắt buộc do nhà nước bảo trợ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào thì chính sách này mới được triển khai trên thực tế.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Tạp chí Thời Đại đã tạo diễn đàn hữu ích để kiều bào hiến kế xây dựng quê hương

Bài viết mới
Ghé thăm 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới

Những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.