Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
08:26 | 13/05/2019 GMT+7

Trung Quốc chưa kịp phản ứng, ông Trump "bồi" tiếp đòn 300 tỷ USD

aa
Trong khi Bắc Kinh mới chỉ tuyên bố đáp trả, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tăng thuế lên tất cả hàng hoá nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá hơn 300 tỷ USD.
Đàm phán thất bại, Mỹ lập tức tăng thuế lên 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc Lãnh đạo TQ lần đầu tiên "cay đắng" thừa nhận gặp khó trong cuộc chiến thương mại với Mỹ Đại sứ TQ: Bắc Kinh đã muốn nhượng bộ nhưng Mỹ liên tục "lật mặt" trong cuộc chiến thương mại
lanh dao my trung co the gap nhau vao thang 6 tim loi thoat cho cuoc thuong chien
Ảnh: AFP/MANDEL NGAN, NICOLAS ASFOURI

Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Washington hôm thứ Sáu mà không có thỏa thuận nào. Trong khi nói rõ rằng Hoa Kỳ không sẵn lòng đàm phán, Kudlow đã tìm cách giảm bớt những lo ngại, khẳng định quá trình này đang diễn ra.

"Chúng ta cần phải thấy một cái gì đó rõ ràng hơn nhiều và cho đến khi đó, chúng tôi phải giữ mức thuế như bây giờ", Kudlow nói trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox News Chủ nhật".

Về các cuộc đàm phán trong tương lai, trong khi "chưa có kế hoạch cụ thể nào", Kudlow cho biết Trung Quốc đã mời Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tới Bắc Kinh - và các cuộc thảo luận cấp cao hơn có thể được diễn ra.

Khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể có cuộc họp trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Osaka vào ngày 28-29/6.

Ông Trump đã cáo buộc Bắc Kinh từ bỏ các cam kết trong các cuộc đàm phán thương mại và ra lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, có hiệu lực vào thứ Sáu, đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, tăng chúng lên 25% từ 10%.

Sau đó, Tổng thống đã ra lệnh tăng thuế đối với hầu hết tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc - trị giá 300 tỷ USD, theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer.

Nhưng Kudlow khẳng định sẽ mất nhiều tháng trước các biện pháp trừng phạt như vậy, sau một thời gian bình luận công khai, và vẫn còn thời gian để đàm phán, mặc dù ông từ chối "đưa ra thời gian biểu" về thời gian ông Trump sẵn sàng chờ đợi.

"Chúng tôi phải thay đổi mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia vì lợi ích của Hoa Kỳ cùng lực lượng lao động của mình và chủ trang trại và nông dân, v.v. Chúng tôi phải làm điều này", Kudlow nói. "Mối quan hệ đã quá mất cân bằng."

Trong những bình luận trên Twitter cá nhân vào thứ Bảy, ông Trump đã nhấn mạnh với giọng điệu mạnh mẽ hơn, thúc giục Trung Quốc rằng sẽ là "khôn ngoan khi họ hành động ngay bây giờ".

"Họ biết tôi sẽ giành chiến thắng ... và thỏa thuận sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với họ nếu nó phải được đàm phán trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi", trích dòng tweet của ông Trump.

Trong khi những người ủng hộ ca ngợi Trump là một nhà đàm phán cứng rắn, những người thuộc Đảng Cộng hòa có tư tưởng tự do thương mại đã cảnh báo rằng thuế quan có thể gây thiệt hại thực sự cho nền kinh tế, và nhiều nông dân - bao gồm cả những cử tri ủng hộ Trump - nói rằng thuế quan đã chạm đến điểm mấu chốt.

Kudlow cho biết ông tin rằng bất kỳ thiệt hại nào đối với nền kinh tế Mỹ sẽ ít hơn nhiều so với dự đoán và đó là một rủi ro "chúng ta nên và có thể chịu".

Mỹ đang chuẩn bị cho các đòn trả đũa sau khi tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc, ông Kudlow nói thêm.

Ông Kudlow cũng thừa nhận Trung Quốc không phải bên chi trả thuế, trái ngược với Tổng thống Trump, vốn luôn nói Trung Quốc sẽ trả thuế và do vậy sẽ làm nước Mỹ giàu lên.

“Cả hai bên đều chịu chi phí”, ông nói. “Trung Quốc sẽ thiệt hại về kinh tế vì thị trường xuất khẩu giảm đi”.

Các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ trực tiếp trả tiền thuế, mặc dù các nhà bán lẻ lớn của Mỹ có thể buộc công ty Trung Quốc giảm giá để bù lại tiền thuế tăng cao. Nhưng các nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nhất bởi chính sách thuế của ông Trump, theo hãng tin AP./.

Xem thêm

lanh dao my trung co the gap nhau vao thang 6 tim loi thoat cho cuoc thuong chien Mỹ tăng thuế từ 9/5, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp trả

TĐO - Ngày 9/5, ông Gao Feng, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ lợi ích ...

lanh dao my trung co the gap nhau vao thang 6 tim loi thoat cho cuoc thuong chien Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Lạc quan le lói

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, cuộc đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh đã ...

lanh dao my trung co the gap nhau vao thang 6 tim loi thoat cho cuoc thuong chien Xung đột thương mại Mỹ - Trung không tác động xấu đến kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng, cho dù tăng trưởng kinh tế thế giới ...

Mai Anh (theo AFP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bên lề G20: Mỹ - Trung nói với nhau điều gì

Bên lề G20: Mỹ - Trung nói với nhau điều gì

Hãng tin AFP dẫn thông báo ngày 10/11/2020, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Indonesia, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Câu hỏi lớn nhất cho dư luận quốc tế: tại cuộc gặp này, Mỹ - Trung sẽ đề cập đến những vấn đề gì?
Cuộc sống mới nơi đảo tiền tiêu

Cuộc sống mới nơi đảo tiền tiêu

Giờ đây, đảo Trần đã được hoàn thiện đầy đủ các hạ tầng về điện, đường giao thông, trường học, bến cảng… giúp người dân, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
ByteDance đàm phán với Mỹ về TikTok

ByteDance đàm phán với Mỹ về TikTok

Đại gia Internet Trung Quốc ByteDance đang đàm phán với Mỹ nhằm tránh phải bán các hoạt động TikTok tại đây.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động