Trung Quốc cảnh báo Biển Đông không phải là nơi quân đội Mỹ có thể hành động tùy tiện
Hải quân Trung Quốc - ảnh minh họa.
Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) hôm thứ Năm đã chính thức đưa ra tuyên bố chỉ trích các cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Biển Đông và cáo buộc rằng việc bắn tên lửa đạn đạo của PLA đã làm mất ổn định thêm tình hình ở Biển Đông.
Tuyên bố của DOD cũng nhấn mạnh rằng những hành động này trái ngược với cam kết không quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Ngay sau đó, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, Mỹ đáp trả quyết liệt như vậy vì cho rằng PLA đã phóng tên lửa Đông Phong-21D (DF-21D) và tên lửa Đông Phong 26B (DF-26B) xuống Biển Đông, vốn được coi là "sát thủ tàu sân bay".
Trong một bài xã luận đăng tải ngày 28/8, tờ Thời Báo Hoàn Cầu – phiên bản điện tử của Nhân Dân nhật báo, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc viết rằng:
“Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói lung tung về sự ép buộc của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Nhưng quốc gia nào trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sở hữu hàng không mẫu hạm?

Hải quân Mỹ gần đây đã điều động đến hai hạm đội tàu sân bay đến Biển Đông trong một động thái thách thức các tuyên bố và đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc.
Nếu PLA thực sự phóng tên lửa vào Biển Đông, điều này có liên quan gì đến các nước đó không?”.
Thời báo Hoàn Cầu cho rằng khi Lầu Năm Góc chỉ trích cuộc tập trận của PLA, các máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua Biển Đông và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin của nước này đã xâm phạm cái mà Bắc Kinh tự nhận là “lãnh hải Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa” (đây là Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể thay đổi của Việt Nam trên Biển Đông hiện do quân đội Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép – PV).
“Washington liên tục điều máy bay chiến đấu đến Biển Đông để phô diễn cơ bắp và gửi đi thông điệp rằng Mỹ muốn thống trị Thái Bình Dương. Mỹ mới chính là nước quân sự hóa Biển Đông.
Từ bên kia Thái Bình Dương, Mỹ gửi lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến đến Biển Đông. Trong khi đó, họ cáo buộc các cuộc tập trận của PLA trước ngưỡng cửa của Trung Quốc là quân sự hóa vùng biển. Với tiêu chuẩn kép như vậy.
Washington đã biến những hành vi vô liêm sỉ của mình thành thói quen khiến người ta phải giật mình”. – Thời báo Hoàn Cầu lý luận.
Trang báo thuộc sự quản lý của chính quyền Trung Quốc này cho rằng “việc quân sự hóa Biển Đông và khiến các nước láng giềng lo lắng không phù hợp với lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Nhưng khi Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông nhằm vào Trung Quốc, PLA phải thực hiện các cuộc tập trận và đối phó mạnh mẽ để làm loãng sức ép của Mỹ”.

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông hiện do Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
Theo lời lẽ của Thời báo Hoàn Cầu: “Trung Quốc không thừa nhận hay phủ nhận các vụ phóng tên lửa, nhưng sự im lặng này là một lập trường. Mỹ nên cảm thấy áp lực từ PLA.
Không thể nghi ngờ gì khi quân đội Mỹ cảm nhận được những cảnh báo từ các hành động của PLA khi lực lượng này tỏ ra mạnh mẽ trong vùng biển ven biển “của Trung Quốc” (cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, Trung Quốc không có chủ quyền hợp pháp với Quần đảo Hoàng Sa cũng như một số điểm đảo mà nước này đã cải tạo, đảo hóa ở khu vực Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông – PV). Biển Đông không phải là vùng biển Caribe, nơi quân đội Mỹ có thể hành động tùy tiện.
Nếu các tàu chiến Mỹ điều hướng và đi qua Biển Đông một cách vô hại, họ không nên lo lắng về các cuộc tập trận của PLA, vì quân đội Trung Quốc sẽ không đe dọa các tàu nước ngoài đi qua.
Nhưng ý định của Mỹ là thâm độc khi đưa tàu chiến đến Biển Đông. Họ nên nghĩ về việc PLA sẽ phóng tên lửa DF-21D và DF-26B trong trường hợp xấu nhất. Nói cách khác, hai tên lửa này được chuẩn bị cho hàng không mẫu hạm Mỹ nếu chúng tấn công PLA ở Biển Đông.
Tình hình Biển Đông đang diễn biến ngày càng căng thẳng. Trung Quốc muốn tăng cường quản lý xung đột quân sự. Trung Quốc không muốn có bất kỳ xung đột nào giữa quân đội hai nước ở Biển Đông, nhưng quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả khi bị khiêu khích. Các cuộc tập trận của PLA được chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất.
PLA đồn trú, tập trận trái phép ở Hoàng Sa.
Nếu Mỹ thực sự không muốn đẩy mạnh (cái mà Hoàn Cầu báo gọi là) "quân sự hóa" Biển Đông, thì nước này không nên điều máy bay chiến đấu và tàu chiến của mình đến Biển Đông, và các hoạt động của PLA sẽ giảm theo”.
Cuối cùng tờ báo Trung Quốc cáo buộc và đe dọa rằng: “Nhưng hành động của Hoa Kỳ không phù hợp với lời nói của họ. Hoa Kỳ đang biến Biển Đông thành một sân khấu địa chính trị và tuyến đầu trên biển để trấn áp Trung Quốc.
Chúng ta có thể nói với quân đội Mỹ rằng PLA sẽ không bắn phát đầu tiên, nhưng DF-21D và DF-26B có thể là phát thứ hai”.
Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter ngày 26-8 (tức 27-8 theo giờ Việt Nam) khẳng định Mỹ ủng hộ các đồng minh và đối tác ... |
Hôm 26/8, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với hơn hai chục công ty và các quan chức ... |
Theo thông tin từ báo South China Morning Post (SCMP) sáng 24-8, Trung Quốc gần đây đã mời các nhà ngoại giao từ 10 nước ... |
Tin bài liên quan
Cùng nhau vượt qua bất định vì một Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng
Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông
Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen
Các tin bài khác
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





