Trùm khủng bố IS bị đặc nhiệm Mỹ dồn vào ngõ cụt và tự sát
![]() |
| Tổng thống Trump tuyên bố thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt. ẢNh: CNBC |
Baghdadi đã phải tự sát bằng cách tự kích hoạt chiếc áo vest (gắn chất nổ) sau khi chạy trốn vào đường hầm cụt, khi lực lượng Mỹ đột kích, Tổng thống Trump nói.
Ông Trump cho biết, Mỹ đã xác định được đúng danh tính Baghdadi bằng các xét nghiệm DNA chỉ 15 phút sau khi chết.
“Ông ta là một kẻ tồi tệ và đồi trụy và bây giờ ông ta đã biến mất”, ông chủ Nhà Trắng nói.
Ông Trump cho biết, nhiều thuộc cấp của Baghdadi cũng đã bị giết. và ngay khi Baghdadi tự sát, anh ta cũng làm 3 đứa trẻ bị chết theo.
“Các lực lượng Mỹ không bị tổn thất nhân sự, ngoại trừ một chú chó nghiệp vụ bị thương”, ông Trump nói. Ông cũng cảm ơn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq vì sự hỗ trợ của họ.
Baghdadi từ lâu đã được Mỹ tìm kiếm với tư cách là người đứng đầu một nhóm thánh chiến, từng kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện hành vi tàn ác chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số và thực hiện những cuộc tấn công vào các quốc gia ở cả năm châu lục dưới danh nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Trong những năm gần đây, nhóm IS đã mất đi phần lớn lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, IS vẫn có thể huấn luyện các máy bay chiến đấu và lên kế hoạch tấn công ở nước ngoài. Hầu hết các chuyên gia an ninh tin rằng Nhà nước Hồi giáo vẫn là mối đe dọa thông qua các hoạt động hoặc tấn công bí mật.
“Kẻ côn đồ (Baghdadi) đã cố gắng hết sức để đe dọa những người khác đã phải trải qua những giây phút cuối cùng của mình trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn trước những đòn tấn công mà lực lượng Mỹ giáng xuống anh ta”, ông Trump nói.
“Sau khi ông ta chạy trốn đến cuối đường hầm khi bị những chú chó của chúng tôi đuổi theo. Ông ta kích nổ áo khoác, tự sát cùng ba đứa con.”, ông Trump nói thêm.
Theo ông Trump, Nga đã mở ra không phận cho cuộc đột kích và các đồng minh người Kurd đã cung cấp một số thông tin hữu ích. Ông cho biết thêm ông đã theo dõi cuộc đột kích tại Nhà Trắng cùng Phó Tổng thống Mike Pence và những người khác.
Tổng thống Trump đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đảng Cộng hòa và Dân chủ vì đã tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi vùng đông bắc Syria hồi đầu tháng này, “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các đồng minh người Kurd của Mỹ khi họ tìm cách thiết lập một khu vực an toàn.
Ông Trump cho biết, cuộc đột kích sẽ không thay đổi quyết định rút quân khỏi Syria.
Nhiều người chỉ trích về việc rút quân đã bày tỏ lo ngại cả về việc từ bỏ lực lượng người Kurd – Thành phần quan trọng giúp cụ đánh bại IS. Đồng thời lo lắng động thái này có thể sẽ cho phép IS tranh thủ thời cơ, lấy lại sức mạnh và đe dọa đến lợi ích của Mỹ.
Việc tiêu diệt thành công Baghdadi trong cuộc đột kích có thể giúp giảm bớt những lo ngại đó, cũng như góp phần nâng cao uy tín của Tổng thống Trump ở trong nước khi ông đang phải đối mặt với một cuộc điều tra luận tội tại Hạ viện.
![]() |
| Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS trong đoạn video hồi tháng 4. Ảnh: Reuters |
Ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực, Nhà nước Hồi giáo IS cai trị hàng triệu người tại vùng lãnh thổ chạy từ phía bắc Syria qua các thị trấn và dọc theo thung lũng Tigris và Euphrates đến ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq.
Chúng đã hãm hiếp và giết người dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq trong chiến dịch diệt chủng
IS cũng gây ra sự tức giận trên toàn thế giới khi chặt đầu các công dân nước ngoài từ các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh và Nhật Bản.
Nhóm này đã nhận trách nhiệm hoặc kích động cho các cuộc tấn công ở hàng chục thành phố bao gồm Paris, Nice, Orlando, Manchester, London và Berlin, và ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ả Rập Saudi và Ai Cập gần đó.
Vào năm 2017, IS này đã mất quyền kiểm soát Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria, và nhanh chóng sau đó gần như toàn bộ lãnh thổ của nó. Sau đó, thủ lĩnh của IS - Baghdadi đã lẩn trốn sự truy lùng của quốc tế.
Truyền thông nhiều lần đưa tin Baghdadi có thể bị tiêu diệt. Nhưng hồi tháng 4, IS đã công bố một đoạn video của Baghdadi để chứng minh ông ta còn sống.
Nhiều nguồn tin từ các cơ quan truyền thông và chính phủ Mỹ cho biết Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh tổ chức khủng bố "Nhà ... |
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/10 cho biết đã lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở đông bắc Syria để bảo vệ các ... |
Trước khi bị bắn hạ gần biên giới Lebanon, chiếc máy bay không người lái (UAV) của Israel đang thực hiện trinh sát phía trên ... |
Tin bài liên quan
Trùm IS lộ nơi ẩn náu từ lời khai của trợ thủ thân tín
Các tin bài khác
Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình mở mã nguồn các mô hình AI
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”
EU nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






