Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
11:02 | 10/05/2019 GMT+7

Triều Tiên bắn tên lửa bay 300 km, Mỹ-Hàn lập tức đáp trả

aa
Triều Tiên bắng hai quả tên lửa bay xa 300 km hôm 9/5 tại lần thử thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và Hoa Kỳ tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Triều Tiên lại phóng "vật thể lạ" từ căn cứ quân sự Bức ảnh "triệu tấm có một" vụ Triều Tiên phóng tên lửa Tổng thống Trump "vừa đấm vừa xoa" giữa lúc Triều Tiên phóng tiếp tên lửa
trieu tien ban ten lua bay 300 km my han lap tuc dap tra
Hình ảnh về vụ phóng thử vật thể bay có thể là tên lửa của Triều Tiên. Nguồn: KCNA cung cấp ngày 10/5/2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “không ai vui” khi nhận xét về lần thử này của Triều Tiên, nhưng dường như vẫn giữ cánh cửa mở cho nhiều cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Trong khi đó, Hàn Quốc bày tỏ sự quan ngại về những lần bắn thử tên lửa, tuyên bố chúng “không giúp ích” và có khả năng là một cuộc biểu tình phản đối việc ông Trump từ chối nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng Hai.

Washington không có dấu hiệu sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Năm về việc bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên mà họ nói có liên quan đến việc vận chuyển than bất hợp pháp.

“…Tôi biết họ muốn đàm phán, họ đã nói về việc đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng đàm phán”, ông Trump nói với các phóng viên.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết Washington sẽ tiếp tục tập trung vào các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Ông nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ thay đổi cách tiếp cận và sẽ tiếp tục sẵn sàng trong trường hợp ngoại giao thất bại

Ông Trump đã coi việc Triều Tiên tự đóng băng thử nghiệm tên lửa kể từ năm 2017 như một dấu hiệu của sự tiến triển trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên sau khi trao đổi lời bình luận nảy lửa hai năm trước làm dấy lên lo ngại chiến tranh.

Triều Tiên chính thức tuyên bố đóng băng các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và bom hạt nhân vào tháng 4 năm ngoái và ông Trump nhấn mạnh rằng các tên lửa được bắn không phải là loại có thể đe dọa Mỹ.

“Hiện tại chúng tôi đang giám sát những lần thử rất nghiêm túc. Chúng là những tên lửa nhỏ hơn, là những tên lửa tầm ngắn”, ông nói. “Càng không ai vui vẻ về điều này nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng...”

Theo Lầu Năm Góc, các vụ phóng nhiều tên lửa đạn đạo bay vượt quá 300 km (185 dặm) và đã rơi xuống biển.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/5 đưa tin: "Ở vị trí chỉ huy, lãnh đạo Tối cao Kim Jong-un đã xem đã xem xét một kế hoạch diễn tập tấn công bằng các phương tiện tấn công tầm xa và ra lệnh khởi động cuộc diễn tập này".

Thông báo được phát đi một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết các vũ khí mà Bình Nhưỡng vừa phóng chiều 9/5 là tên lửa tầm ngắn. Tuy nhiên, thông báo của KCNA không nhắc tới các từ "tên lửa", "rocket" hay "vật phóng đi tự động" mà chỉ khẳng định cuộc diễn tập đã được triển khai thành công nhằm kiểm tra năng lực phản ứng nhanh và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng thủ.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã xem lại các lần phóng, và nói với CBS News rằng: Những tên lửa này, bất kể chúng là gì, bất kể cái tên bạn muốn gọi chúng là gì, chúng đều rất nhỏ. Và chúng không nhắm vào Nhật Bản, không nhắm vào đảo Guam, họ đã nhắm vào bờ biển Triều Tiên. Vì vậy, đó là một sự khiêu khích không mang tính khiêu khích, nếu thực sự có một sự khiêu khích ở đây.

Ông nói thêm mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tốt đẹp và ông tin tưởng sẽ có nhiều cuộc đàm phán với Triều Tiên. “Mỹ muốn có thêm các cuộc đối thoại”.

Khi được hỏi liệu phía Hoa Kỳ có muốn một hội nghị thượng đỉnh khác không, ông Mick Mulvaney trả lời: Vâng, tôi nghĩ rằng chúng tôi làm điều đó, trong khi nói thêm rằng tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua, Triều Tiên “đã không thực sự sẵn sàng đàm phán”.

“Họ đã cho chúng tôi một lời đề nghị - bạn biết đấy, một lời đề nghị kiểu như chấp nhận hoặc đi – những năm lần khác nhau. Và chúng tôi không thể chấp nhận, vì vậy chúng tôi phải rời đi.”

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tất cả các bên tiếp tục cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, cảnh báo rằng hành động mới nhất của Bình Nhưỡng chỉ tăng thêm căng thẳng.

Vào thứ Bảy vừa qua, nhà lãnh đạo TriềuTiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc bắn thử. Đó là lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào tháng 11/2017 mà họ tuyên bố có khả năng đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết hai quả tên lửa bắn hôm thứ Năm đã bay về phía đông từ khu vực phía tây bắc của Kusong trước khi rơi xuống biển.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã ủng hộ mạnh mẽ việc đàm phán với Triều Tiên, nói rằng ngay cả khi tên lửa có tầm ngắn, họ vẫn vi phạm các nghị quyết của Hoa Kỳ cấm Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo.

trieu tien ban ten lua bay 300 km my han lap tuc dap tra
Tàu chở hàng tải trọng lớn Wise Honest của Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Triều Tiên dường như không hài lòng vì không thể đạt được thỏa thuận tại Hà Nội, ông Moon Jae-in nói với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc, đồng thời nói thêm rằng ông coi các thử nghiệm là một dấu hiệu cho thấy Triều Tiên muốn đàm phán.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nói ông dự định sẽ thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Năm đã gặp với Tổng thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.

Cả ông Trump và Pompeo đã gạt bỏ yêu cầu của ông Kim đòi Washington thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán vào cuối năm nay.

Chiến thuật leo thang

Các nhà phân tích cho biết còn quá sớm để nói chính xác loại tên lửa nào được phóng trong vụ thử mới nhất, nhưng tầm bắn có thể vượt quá hầu hết các tên lửa mà Triều Tiên đã bắn vào thứ Bảy.

Ông Yang Uk, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc nhận định: Triều Tiên đã quay trở lại với chiến thuật leo thang kinh điển trước đó. Tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục bằng cách sử dụng thứ dường như là tên lửa tầm ngắn, thứ gì đó sẽ không khiến Hoa Kỳ phản ứng ngay lập tức.

Hong Min, tại Viện Thống nhất Dân tộc của Hàn Quốc, nhận định với vụ phóng mới nhất, "Triều Tiên đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không hài lòng với sự viện trợ nhân đạo" mà Seoul đang cân nhắc, mà "muốn các đảm bảo an ninh để đổi lại tiến bộ về phi hạt nhân hóa."

Triều Tiên đã đả kích Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong tuần này, nói rằng các vụ phóng cuối tuần trước là thường xuyên và chỉ nhằm tự vệ. Họ chỉ trích Seoul và Washington vì đã thực hiện các cuộc tập trận quân sự.

Triều Tiên cũng đã nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm ép họ từ bỏ vũ khí hạt nhân và vụ bắt giữ tàu được công bố hôm thứ Năm chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 9/5 thông báo tàu chở hàng tải trọng lớn Wise Honest của Triều Tiên đã bị bắt khi tiến vào gần lãnh hải Mỹ. Chủ sở hữu tàu là Công ty Vận tải Songi Triều Tiên đã sử dụng tàu này để xuất khẩu than, nhập khẩu máy móc hạng nặng, trả tiền bảo trì và thiết bị bằng USD, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi phát hiện kế hoạch của Triều Tiên là xuất khẩu hàng tấn than cao cấp cho khách hàng nước ngoài bằng cách che giấu nguồn gốc con tàu Wise Honest", quan chức Bộ Tư pháp Geoffrey Berman nói.

Đây là lần đầu tiên Mỹ bắt một tàu chở hàng của Triều Tiên vì vi phạm lệnh trừng phạt sau nhiều năm các công ty Triều Tiên ngụy trang tàu, sử dụng cờ giả và tắt bộ thu phát tín hiệu định vị để tránh bị phát hiện.

Tàu Wise Honest có tải trọng 17.000 tấn và được đóng vào năm 1989. Tàu từng bị Indonesia bắt tháng 4/2018, hai tháng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore. Tàu khi đó chở lô than trị giá ba triệu USD, vào vùng biển Indonesia với bộ phát tín hiệu đã bị tắt và có hai đăng kiểm Triều Tiên và Sierra Leone. Thuyền trưởng bị bắt và bị buộc tội "cố tình treo cờ giả".

Mỹ và Liên Hợp Quốc dẫn đầu các nỗ lực gây áp lực tối đa với Triều Tiên nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa tầm xa của nước này. Các lệnh trừng phạt nhắm vào huyết mạch kinh tế của đất nước bằng cách cấm xuất khẩu than, sắt, lao động, một số hàng hóa nông nghiệp và hạn chế nhập khẩu dầu cùng nhiên liệu khác./.

Xem thêm

trieu tien ban ten lua bay 300 km my han lap tuc dap tra Mở lại Bàn Môn Điếm giữa biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Hoạt động du lịch tại đây được mở lại sau khi hai miền Triều Tiên tiến hành phi vũ trang khu vực an ninh chung ...

trieu tien ban ten lua bay 300 km my han lap tuc dap tra Hãng Mercedes không biết ông Kim Jong Un mua 2 siêu xe ở đâu

Hãng Mercedes cho biết Chủ tịch Kim Jong-un không phải khách hàng chính thức của họ và cũng không biết Triều Tiên đã mua siêu ...

trieu tien ban ten lua bay 300 km my han lap tuc dap tra Triều Tiên: Mỹ "trừng phạt ngàn năm" cũng không bị ảnh hưởng

TĐO - Một quan chức cấp cao của Triều Tiên cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ có kéo dài trăm năm, ngàn năm thì ...

Mai Anh (theo Reuters)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam Phạm Thu Hằng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế.
Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 1,15 triệu USD cho tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ người khuyết tật
Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đại sứ Ted Osious: Lạc quan về tiềm năng hợp tác Việt Nam-Mỹ trong năm 2024

Đối với Việt Nam, Đại sứ Ted Osious - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho rằng cơ hội cho các công ty Mỹ là rất lớn dù "cơn gió ngược" của nền kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức.

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động