Triệu chứng viêm đường hô hấp do virus corona gây ra như thế nào?
![]() |
| Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm nCoV vào bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán ngày 4/2. (Ảnh: Reuters). |
Theo thống kê mới nhất của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 9h30 sáng 7/2 toàn thế giới đã có 31.500 ca mắc viêm đường hô hấp cấp do virus corona, trong đó có 629 người tử vong (xuất hiện ở Trung Quốc, Hong Kong và Philippines).
Tại Việt Nam đã ghi nhận có 10 người nhiễm nCoV, trong đó có 3 trường hợp được chữa khỏi và đã xuất viện.
Triệu chứng viêm đường hô hấp cấp
Người bị nhiễm bệnh do nCoV thường có các biểu hiện từ nhẹ đến nặng tùy theo tình trạng bệnh, bao gồm: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 - 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh.
Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra ở nhiều trường hợp thường có biểu hiện nhẹ, do đó sẽ có nhiều người chủ quan bỏ qua vì cho rằng đầy là biểu hiện của bệnh cúm mùa thông thường. Do đó họ tự mua thuốc về điều trị mà không tới cơ sở y tế để khám và xét nghiệm.
Tuy nhiên, tới khi khởi phát, nCOV gây sốt và có thể tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng, gây viêm phổi cấp và nhiều cơ quan khác trong cơ thể dẫn đến tử vong.
Báo cáo từ Trung Quốc cho thấy phần lớn những trường hợp tử vong đều mắc những bệnh mãn tính và có thể đã làm suy yếu hệ thống miễn dịch, từ đó khiến nguy cơ tử vong cao hơn.
Ai dễ mắc viêm đường hô hấp cấp do virus corona?
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mọi người dân ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ nhiễm nCoV, từ đó dẫn đến mắc viêm phổi cấp.
Trong đó, những người có các bệnh lý nền dễ bị mắc bệnh dẫn đến tình trạng trầm trọng hơn. Đặc biệt những người có các bệnh mãn tính như: hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim mạch, gan… sẽ dễ bị mắc và bệnh thường nặng hơn.
Về tỉ lệ tử vong do virus corona gây ra, WHO nhận định ở mức 2-3%, tỉ lệ các ca bệnh nghiêm trọng chiếm khoảng 20-25% tổng số ca. Phần lớn những người tử vong đều trên 65 tuổi và có tiền sử các bệnh lý nền nghiêm trọng.
Các con đường lây nhiễm nCoV
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay bệnh viêm đường hô hấp cấp do lây truyền qua 3 phương thức.
Trong đó: lây truyền qua không khí (qua việc tiếp xúc với nước bọt); lây truyền qua tiếp xúc ở các bề mặt vải, sắt, thép (virus bám trên các bề mặt này); lây qua đường phân của người nhiễm bệnh (đã ghi nhận ở những người chăm sóc bệnh nhân).
Tuy nhiên mới đây, một bệnh viện Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp bé sơ sinh mới chào đời 30 tiếng đồng hồ đã xuất hiện các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp và qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona.
Các bác sĩ đang hết sức lo ngại loại virus mới này đang có thể lây truyền từ mẹ sang con ở phụ nữ có thai.
![]() |
| Các bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán hôm 5/2. (Ảnh: Reuters). |
Làm gì để tránh lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp?
Trước tình hình dịch bệnh lây lan mạnh như hiện nay, tổ chức WHO khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus corona bằng các biện pháp sau:
- Rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc chà (xoa) tay bằng cồn khô.
- Sử dụng khẩu trang phù hợp với từng đối tượng khi ra ngoài, dùng ống tay áo hoặc lấy khuỷu tay che lại khi ho hoặc hắt hơi.
- Tránh tiếp xúc gần mà không có mặc đồ bảo hộ với bất kỳ ai có các triệu chứng cảm lạnh hoặc giống như cúm; đi khám bệnh nếu bạn bị sốt, ho và khó thở.
- Đối với những người mua hàng ở chợ dân sinh có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau để giữ sức khỏe:
Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào động vật và các sản phẩm từ động vật.
Tránh sờ vào mắt, mũi hoặc miệng.
Tránh tiếp xúc với động vật bị bệnh và thịt hỏng.
Tránh tiếp xúc với động vật thả rông, rác và dịch thải trong chợ.
- Đối với người làm việc trong chợ dân sinh có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây để giữ sức khỏe:
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào động vật và các sản phẩm từ động vật.
Khử trùng dụng cụ và chỗ làm ít nhất một lần một ngày.
Mặc áo choàng, đeo găng tay và tấm che mặt khi xử lý động vật và các sản phẩm động vật tươi sống.
Bỏ quần áo bảo hộ sau khi làm việc, giặt hàng ngày và để lại nơi làm việc.
Không để các thành viên trong gia đình tiếp xúc với quần áo làm việc và giày dép bẩn.
Quan trọng nhất, khi phát hiện ra các triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp bạn cần chủ động đến khám tại các cơ sở y tế để được cách ly, theo dõi và xét nghiệm để tránh lây lan ra cộng đồng. Tuyệt đối không được giấu bệnh.
Đây là thông tin được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ... |
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập nhóm gồm 6 học sinh tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt do liên ... |
GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, toàn bộ người đi từ Trung Quốc về sẽ được cách ly 14 ... |
Tin cùng chủ đề: Virus corona mới lan rộng toàn thế giới
Tin bài liên quan
Biến thể của Omicron nguy cơ lây lan nhanh
Tính đến sáng 22/10, cả nước còn 3.041 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Ngày 9/10, cả nước có thêm 4.513 ca mắc COVID-19 mới
Các tin bài khác
Hội nghị chuyên đề Cột sống tại Cần Thơ quy tụ gần 30 chuyên gia hàng đầu quốc tế
Gen Z và hành trình bỏ phố rời xa xô bồ, giải nhiệt cuộc sống
Những đêm dài bền bỉ và nguồn năng lượng tiếp sức người bảo vệ theo đuổi ước mơ
Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mới nhất thế giới
Đọc nhiều
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Bước khởi đầu mới của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hưng Yên
Hà Nội có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







