Triều Tiên điều quân áp sát biên giới, tướng Hàn Quốc đáp trả cứng rắn
![]() |
| Hải quân Hàn Quốc tuần tra dọc hàng rào đảo Yeonpyeong hôm 16/6. Ảnh Yonhap. |
Triều Tiên ngày 17/6 đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc cắt cử đặc phái viên hòa giải nhằm xoa dịa tình hình căng thẳng giữa hai nước và khẳng định sẽ tái điều động quân đội đến khu vực biên giới phi quân sự, một động thái được cho là đi ngược lại với hiệp ước hòa bình liên Triều.
Tuyên bố trên được kênh thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra sau một ngày nước này cho nổ tung văn phòng liên lạc chung của Triều Tiên và Hàn Quốc tại Kaesong.
Văn phòng Liên lạc chung Liên Triều đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, đồng thời cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị cắt cử cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Chung Eui-yong làm đại sứ đặc biệt. Song em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo Jong đã “từ chối thẳng thừng lời đề nghị”, theo KCNA.
Tổng thống Moon "rất muốn cử các đặc phải viên giúp giải quyết khủng hoảng và thường xuyên đưa ra những đề xuất phi lý, nhưng ông ấy phải hiểu rằng những mánh khóe như vậy không có tác dụng với chúng tôi", KCNA cho biết.
![]() |
| Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều |
"Không có giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn bắt nguồn từ sự kém cỏi và thiếu trách nhiệm của chính quyền Hàn Quốc. Nó chỉ có thể chấm dứt khi cái giá được trả đủ".
Trong một động thái nhằm phản ứng lại với Triều Tiên hôm nay, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự đối với Hàn Quốc, thông báo được đưa ra vài giờ say khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ điều quân về phía khu công nghiệp liên triều ở thị trấn biên giới phía tây Kaesong và khu vực du lịch chung núi Kumgang ở bờ Đông, theo Yonhap.
Triều Tiên cho biết sẽ tái thiết lại các đồn gác từng bị dỡ bỏ khỏi Khu phi quân sự ngăn cách hai bên và nối lại hoạt động các cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều.
“Những động thái này đã phá ngang nỗ lực kéo dài hai thập niên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ liên triều và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nếu Triều Tiên thực sự có hành động, nước này sẽ phải trả giá”, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Jeon Dong-jin nói.
Trước đó, bà Kim Yo-jong đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận Hàn –Triều trong lĩnh vực quân sự, bày tỏ sự tức giận đối với việc những người Triều Tiên tẩu thoát đến Hàn Quốc gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.
“Theo tình thế an ninh hiện nay, quân đội chúng tôi đang theo dõi sát sao động thái từ phía quân đội Triều Tiên từng giờ và giữ tư thế sẵn sàng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết tình hình một cách ổn định để sự việc không bị leo thang thành một cuộc khủng hoảng quân sự.”, Jeon nói.
Video ghi lại cảnh được cho là Triều Tiên đã làm nổ văn phòng liên lạc liên Triều vào lúc 14h49 phút (giờ địa phương). |
Tin tức, tin nóng thế giới 24h mới nhất hôm nay (14/6): Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa sẽ trả ... |
Tin tức, tin nóng thế giới mới nhất hôm nay (12/6): EU thừa nhận có yếu tố nước ngoài trong việc thông tin sai lệch ... |
Tin cùng chủ đề: Căng thẳng Hàn Quốc - Triều Tiên
Tin bài liên quan
Tăng cường thúc đẩy giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa thành phố Quy Nhơn và Quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc)
Xúc tiến, quảng bá du lịch MICE Hàn Quốc 2023 tại Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 16/10: Hàn Quốc cấm công dân đến một số khu vực Campuchia; ông Trump cho phép CIA hoạt động tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Đọc nhiều
Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba
Đắk Lắk quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Việt Nam dự lễ mở ký Công ước Hà Nội
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin đậm nét về lễ mở ký Công ước Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







