Trang chủ Gia đình Việt Hồn nước
09:06 | 27/03/2023 GMT+7

Trên 30.000 lượt du khách đến với Hội làng Lộc Yên, Quảng Nam

aa
Chiều 26/3, Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Về xứ Tiên nghe câu chuyện trăm năm” do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức tại làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã bế mạc. Với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, Hội làng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài tỉnh.
2 tháng đầu năm 2023, hơn 195.000 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng 2 tháng đầu năm 2023, hơn 195.000 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng
Du khách Việt ưa chuộng điểm đến nào cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Du khách Việt ưa chuộng điểm đến nào cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5?
Chú thích ảnh
Du khách tham quan khu trưng bày ảnh nghệ thuật xứ tiên tại Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 - 2023.

Trong 3 ngày (từ ngày 24 - 26/3), Hội làng Lộc Yên diễn ra nhiều hoạt động được lồng ghép xen kẽ đều được tổ chức trong không gian làng Lộc Yên - Thạnh Bình từ thôn 1, thôn 2 đến thôn 4. Hơn 30.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đã tham gia các hoạt động như Hội chợ nhà nông (trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của 15 xã, thị trấn trong huyện), nhảy dân vũ, nhảy sạp, khu trưng bày giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng, 100 năm danh xưng Tiên Phước, giới thiệu Tập sách Địa chí Tiên Phước...

Chú thích ảnh
Du khách tham quan, mua sắm trong Hội chợ nhà nông tại Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 - 2023.

Chị Lê Thị Liễu, du khách đến từ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, cho biết: Hội làng Lộc Yên năm nay có nhiều hoạt động hết sức phong phú, đặc sắc gắn liền với văn hóa, phong tục tập quán trung thực, mến khách của người dân Tiên Phước - quê hương của chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Riêng tại điểm Thạnh Bình, du khách có nhiều trải nghiệm mới mẻ khi lần đầu tiên được nghe giới thiệu, thuyết minh về hơn 100 năm danh xưng Tiên Phước, Phong trào Duy Tân với những nhà duy tân kiệt xuất như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Cơ… về những chiến dịch có ý nghĩa lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Tiên Phước trong đấu tranh chống ngoại xâm và những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đây là lần đầu Hội làng tổ chức Vườn Tao Đàn để du khách được xem biểu diễn nghệ thuật thông qua bình thơ, ngâm thơ, thưởng lãm không gian nhà cổ, được tặng chữ thư pháp, bói Kiều.

Chú thích ảnh
Người dân các địa phương đang xay bột để thi nấu bánh xèo tại Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 - 2023.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và chính quyền địa phương, trong suốt thời gian diễn ra hội làng, tình hình an ninh trật tự rất ổn định. Không xảy ra tình trạng du khách mất tài sản, chặt chém giá. Các món ăn và đồ uống tại lễ hội đa dạng, giá cả hợp lý, nhất là đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quá trình hình thành của làng Lộc Yên - Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước gắn với công cuộc khai hoang lập làng vào thế kỷ XV-XVI. Nhân dân trong làng hiện còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ có kết cấu mái lá, nhà rường cùng kiến trúc độc đáo, tinh xảo. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, làng Lộc Yên vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt, rất đặc trưng của người dân xứ Quảng cùng những phong tục, tập quán, lối sống thuần Việt. Phong cách ứng xử ấm áp, hữu tình và đôn hậu của người dân địa phương đã làm nên một bức tranh, một không gian văn hóa làng đặc sắc, đại diện cho làng quê trung du xứ Quảng.

Chú thích ảnh
Viết tặng thư pháp tại Hội làng Lộc Yên lần thứ 2 - 2023.

Với những nét kiến trúc độc đáo và các giá trị văn hóa tiêu biểu, năm 2019, làng cổ Lộc Yên là một trong 4 ngôi làng trong cả nước được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Với những nét đặc trưng của mình, làng cổ Lộc Yên từng bước trở thành điểm du lịch cộng đồng, du lịch xanh mang đặc trưng của huyện Tiên Phước. Từ làng cổ Lộc Yên, du khách có thể tham quan các điểm du lịch lân cận vô cùng hấp dẫn như: danh thắng Lò Thung nằm trên sông Đá Giăng, Khu di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngõ đá Xóm Bàu- Thạnh Bình…

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/van-hoa/tren-30000-luot-du-khach-den-voi-hoi-lang-loc-yen-quang-nam-20230326195930832.htm

Lễ hội voi Lào năm 2023 thu hút hàng chục nghìn du khách Lễ hội voi Lào năm 2023 thu hút hàng chục nghìn du khách
Lễ hội voi tỉnh Sayaboury là một trong những lễ hội cấp quốc gia được tổ chức thường niên đặc sắc nhất của Lào, thể hiện phong tục tập quán, lối sống của người dân gắn bó với loài voi từ xa xưa. Lễ hội voi năm 2023 chính thức diễn ra từ ngày 18-20/2, dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.
Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng cao Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng cao
Theo đại diện Tổng cục Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO), lượng khách Việt đến Nhật Bản tăng cao nhất, tiếp tục khẳng định du khách Việt Nam là nguồn khách quan trọng của thị trường này.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.
Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Phiên chợ độc đáo có một không hai ở Tây Ninh, đó là người mua hàng bằng lá thay tiền. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng đó lại là sự thật.
Đặc sắc nón lá làng Chuông

Đặc sắc nón lá làng Chuông

Làng nghề làm nón lá truyền thống làng Chuông nằm ở địa bàn xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30 km. Nón lá nơi đây nổi tiếng khắp cả nước bởi năm đặc tính: chắc, khỏe, bền, thanh, đẹp.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động