Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
17:26 | 03/06/2022 GMT+7

TP.HCM: Trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em đi vào hoạt động

aa
Đây là nơi điều trị cho các các trẻ không may mắc các bệnh tim bẩm sinh với kỹ thuật hiện đại, chi phí hợp lý, không phân biệt giàu, nghèo do được bảo hiểm y tế chi trả, giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.
Đẩy mạnh hợp tác giữa TP.HCM và UNICEF trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đẩy mạnh hợp tác giữa TP.HCM và UNICEF trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em
Bệnh viện Nhi đồng 1 trang bị máy sát khuẩn tay tự động phòng COVID-19 Bệnh viện Nhi đồng 1 trang bị máy sát khuẩn tay tự động phòng COVID-19

Sáng 3/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã chính thức đưa Trung tâm Tim mạch trẻ em với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đi vào hoạt động.

Công trình được đầu tư bằng ngân sách thành phố, có quy mô ngang tầm các nước phát triển trong khu vực, sẽ phục vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

TP.HCM: Trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em đi vào hoạt động
Khối nhà Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Khối nhà mới Trung tâm Tim mạch trẻ em gồm 13 tầng trong đó 12 tầng cao và 1 tầng hầm có tổng diện tích hơn 22.000 m2, với 225 giường gồm những chuyên khoa tim mạch, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim, hồi sức tim, hồi sức ngoại, cấp cứu, hồi sức tích cực-chống độc… Trung tâm là nơi tiếp nhận điều trị tất cả trẻ không may mắc bệnh lý tim bẩm sinh từ đơn giản đến phức tạp nhất, mang lại niềm hi vọng tươi sáng cho các bé và gia đình, giảm thiểu tỉ lệ tử vong cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của những bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Đặc biệt thời gian tới, Trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật ghép tin trẻ em. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi huấn luyện, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời là nơi tham quan, trao đổi kinh nghiệm của những bác sĩ nước ngoài đến thăm, làm việc.

Tại lễ khánh thành, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 có thêm một cơ sở mới khang trang, hiện đại để thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe trẻ em thành phố và khu vực phía Nam.

Ông Phan Văn Mãi nhận định, cùng với các công trình y tế khác mới được đưa vào hoạt động trên địa bàn thời gian gần đây, việc đưa vào hoạt động Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi đồng 1 là nỗ lực của TP.HCM khẳng định vị thế đầu tàu của tuyến cuối khu vực phía Nam.

"Trách nhiệm và sứ mệnh của ngành y tế TP.HCM là điểm tựa, chỗ dựa cho các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam," Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý, ngành y tế cần quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế mới được trang bị, không ngừng nâng cao chuyên môn, tay nghề, tiếp cận trình độ của khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Cận cảnh ca phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi dính liền bụng hơn 1 tháng tuổi Cận cảnh ca phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi dính liền bụng hơn 1 tháng tuổi
Ca bệnh hiếm gặp “bướu vùng đầu tuỳ” vừa được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Nhi đồng 1 Ca bệnh hiếm gặp “bướu vùng đầu tuỳ” vừa được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Nhi đồng 1
Minh Thái (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bệnh viện Nhi đồng 1 được xét nghiệm Covid-19

Bệnh viện Nhi đồng 1 được xét nghiệm Covid-19

Bộ Y tế vừa ra quyết định cho phép Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) được phép xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.    
Cận cảnh ca phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi dính liền bụng hơn 1 tháng tuổi

Cận cảnh ca phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi dính liền bụng hơn 1 tháng tuổi

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi dính liền bụng nhỏ tuổi nhất từ được thực hiện tại đơn vị này khi các bé mới hơn 1 tháng tuổi.    

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động