Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
08:22 | 30/11/2018 GMT+7

TP.HCM: Phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2019-2020

aa
TĐO-UBND TP.HCM đã đặt mục tiêu trong năm 2019 giảm bình quân 0,8%/năm tỷ lệ hộ nghèo và 1% tỷ lệ hộ cận nghèo, đồng thời giai đoạn 2019 – 2020 hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố.

Tại báo cáo về sơ kết 3 năm từ 2016 đến 2018 về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.HCM đã đặt ra hai mục tiêu cơ bản về giảm tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn từ 2019 - 2020.

Trước mắt trong năm 2019, UBND TP.HCM phấn đấu thực hiện giảm bình quân 0,8%/năm tỷ lệ hộ nghèo và 1% tỷ lệ hộ cận nghèo.

Trong giai đoạn 2019 – 2020, TP.HCM sẽ hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn TP (tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%) và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần (so với năm 2011) trong năm 2020.

tphcm phan dau khong con ho ngheo theo chuan thanh pho giai doan 2019 2020

TP.HCM phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn TP trong giai đoạn 2019 – 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong giai đoạn 2019 - 2020, trước mắt TP sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của giai đoạn 2016 - 2020 cho giai đoạn này.

Cụ thể, TP.HCM sẽ điều chỉnh, bổ sung những chính sách, giải pháp phù hợp với các quy định mới của Trung ương như huy động nguồn lực và thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ về giáo dục, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ về nhà ở,...

Bên cạnh đó, vì một TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững, TP sẽ tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo, không để tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin...) trong các giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.HCM quyết định công nhận quận Bình Tân và quận Tân Phú đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn của TP giai đoạn 2016 – 2020 trước thời hạn (mức thu nhập bình quân đầu người trên 21 triệu đồng/người/năm và tổng số điểm thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội dưới 40 điểm).

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM khóa IX, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, TP đã thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo gần 26 năm qua giờ thành chương trình giảm nghèo bền vững. TP đang thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với tín hiệu khả quan. Sau 26 năm, thành phố đã có 8 lần điều chỉnh mức nghèo. Hiện tiêu chuẩn hộ nghèo của TP.HCM cao gấp đôi tiêu chuẩn quốc gia.

Cũng theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo của TP.HCM là hộ có thu nhập dưới 21 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là dưới 10,8 triệu đồng/năm), hộ cận nghèo có mức thu nhập dưới 28 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là 12 triệu đồng/năm).

Phấn đấu đến cuối năm 2018, TP.HCM sẽ nâng chuẩn nghèo lên mức dưới 28 triệu đồng/hộ/năm, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng/hộ/năm. Dự kiến khi nâng chuẩn, TP.HCM sẽ có dưới 5.000 hộ nghèo, 28.000 hộ cận nghèo.

Nguyễn Hiếu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động