Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:41 | 02/02/2025 GMT+7

Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai: Cơ hội lớn cho hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam trong năm 2025

aa
Quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 11/2024.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia
Chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu bật việc lấy ASEAN làm trung tâm

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai nhận định rằng, năm 2025 sẽ mang đến những cơ hội hợp tác lớn cho quan hệ giữa hai nước. Sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn:

Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai: Cơ hội lớn cho hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam trong năm 2025
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. Ảnh: ĐSQ Malaysia tại Việt Nam

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia, với điểm nhấn là việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm (21-23/11/2024). Đại sứ có nhận định gì khi nhìn lại một năm quan hệ song phương?

Việc nâng cấp quan hệ Malaysia-Việt Nam lên thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 thực sự là một sự kiện rất quan trọng, phản ánh sự hợp tác mạnh mẽ và đa dạng giữa hai nước chúng ta. Cột mốc này thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường quan hệ song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức trong khu vực và toàn cầu. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược mà cả hai dành cho nhau với tư cách là các đối tác trong ASEAN và cộng đồng quốc tế nói chung.

Trong những năm gần đây, các cuộc trao đổi cấp cao giữa các nhà lãnh đạo của hai nước đóng vai trò then chốt trong việc định hình quỹ đạo của mối quan hệ song phương. Nổi bật trong số đó là chuyến thăm chính thức Malaysia hồi tháng 11/2024 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, tại sự kiện đó hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện này diễn ra sau chuyến thăm thành công của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Việt Nam vào năm 2023, khi đó hai bên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác khu vực. Những chuyến thăm này cho thấy cam kết của lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ cũng như khám phá các lĩnh vực hợp tác mới.

Về thương mại, quan hệ đối tác kinh tế giữa Malaysia và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Malaysia là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương gần đạt giá trị 18 tỷ USD.

Du lịch cũng nổi lên là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Năm 2024, Malaysia đã chào đón hơn 300.000 du khách Việt Nam và gần nửa triệu du khách Malaysia đã đến thăm Việt Nam. Điều đó cho thấy sự kết nối mạnh mẽ giữa người dân hai nước. Có được kết quả này một phần là nhờ vào sự kết nối hàng không tuyệt vời giữa hai nước với 164 chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại Việt Nam và Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang và Kota Kinabalu tại Malaysia.

Dựa trên những nền tảng vững chắc hiện có, việc nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện là một bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Nó củng cố cam kết chung của chúng ta, nhằm không chỉ làm sâu sắc thêm hợp tác song phương mà còn là làm việc cùng nhau hướng tới một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Malaysia chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào ngày 1/1/2025. Xin ngài vui lòng cho biết, Malaysia sẽ ưu tiên những điều gì trong nhiệm kỳ này và Malaysia sẽ phối hợp với các nước thành viên khác, bao gồm cả Việt Nam, như thế nào để hoàn thành vai trò là chủ tịch ASEAN?

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của mình, Malaysia ưu tiên thúc đẩy các giá trị cốt lõi của ASEAN, tăng cường ổn định khu vực và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại tất cả các quốc gia thành viên.

Với chủ đề "Bao trùm và bền vững", Malaysia sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển công bằng và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực bằng cách tăng cường các mối liên kết thương mại và đầu tư. Điều này bao gồm việc tăng cường chuỗi giá trị khu vực và hợp tác quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và tận dụng những tiến bộ trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Malaysia cũng sẽ ưu tiên duy trì, thúc đẩy và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN. Malaysia sẽ tập trung vào việc khẳng định lại vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy tương lai của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với trọng tâm là khả năng phục hồi, tính bao trùm và duy trì hòa bình khu vực trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.

Năm nay, chúng ta sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN. Malaysia, với tư cách Chủ tịch ASEAN sẽ ưu tiên cho việc thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trong năm nay. Tầm nhìn này sẽ đặt ra các ưu tiên chiến lược cho hai thập kỷ tới, nhằm tăng cường hội nhập và khả năng phục hồi của khu vực.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Malaysia cam kết thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các quốc gia thành viên, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một cộng đồng kiên cường, đoàn kết và hướng tới tương lai. Chúng tôi tin rằng, bằng cách hợp tác với nhau, ASEAN có thể giải quyết hiệu quả các thách thức và nắm bắt cơ hội để đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho khu vực và xa hơn nữa.

Để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN, Malaysia cam kết phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên của khối, bao gồm Việt Nam với tư cách là đối tác chính. Hợp tác của chúng ta sẽ dựa trên mối quan hệ song phương lâu dài và mạnh mẽ giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại, an ninh và phát triển bền vững.

Vị trí Chủ tịch ASEAN của Malaysia không chỉ bao gồm việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, mà còn bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhằm thu hút sự tham gia của các thành tố xã hội khác nhau. Theo kế hoạch, trong năm Chủ tịch ASEAN của Malaysia, sẽ có tổng cộng 357 hoạt động các loại, bao gồm 14 hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia thành viên và đối tác.

Malaysia mong muốn thúc đẩy một ASEAN năng động và hướng tới tương lai vào năm 2025, đó là một ASEAN kiên cường, gắn kết và có khả năng đáp ứng các nguyện vọng của người dân khu vực. Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu này, đồng thời tái khẳng định vai trò của ASEAN là một động lực thúc đẩy động hòa hình và thịnh vượng trong khu vực.

Nhân dịp Năm mới 2025 và Tết cổ truyền của Việt Nam, với tư cách là Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Ngài có lời gì muốn gửi tới người dân Việt Nam không?

Nhân dịp Năm mới 2025 và Tết cổ truyền của Việt Nam, thay mặt Đại sứ quán Malaysia, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc chân thành nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tết là thời khắc của sự đổi mới, tri ân và sum vầy, đồng thời cũng là thời điểm để nhìn lại những thành tựu của năm qua và hướng đến những cơ hội mới với nhiều hy vọng và quyết tâm. Tôi mong rằng Tết của các bạn sẽ tràn ngập niềm vui, sự đoàn kết và thịnh vượng.

Năm 2024 là một chương đáng nhớ trong lịch sử quan hệ Malaysia-Việt Nam, mà đỉnh cao là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Cột mốc này phản ánh mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia chúng ta. Tôi tin tưởng rằng năm 2025 sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác còn lớn hơn nữa khi chúng ta tiếp tục làm việc cùng nhau vì sự thịnh vượng và hòa bình chung của khu vực.

Khi Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với Việt Nam trong việc thúc đẩy sự thống nhất, ổn định và khả năng phục hồi của khu vực. Cùng nhau, chúng ta sẽ củng cố cộng đồng ASEAN và đóng góp vào một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Tôi xin gửi đến tất cả các gia đình Việt Nam lời chúc năm mới Thịnh vượng, Khỏe mạnh và Viên mãn. Chúc mừng năm mới!

Xin cảm ơn ngài Đại sứ!

Theo Hoàng Nhương/TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-dato-tan-yang-thai-co-hoi-lon-cho-hop-tac-giua-malaysia-va-viet-nam-trong-nam-2025-20250201163700836.htm

Tạo cơ hội đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam Tạo cơ hội đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) Trần Phú Lữ cho biết như vậy tại chương trình Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia diễn ra chiều 12/6 tai TPHCM. Chương trình được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với Malaysia, cũng như tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Malaysia đầu tư kinh doanh tại TPHCM.
Doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam có thêm kênh kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư Doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam có thêm kênh kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư
Thông qua việc ký kết bản ghi nhớ với đơn vị tổ chức Hội nghị và Triển lãm thương mại xuất khẩu Malaysia ASEAN, Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao thương.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Trước những diễn biến căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, lãnh đạo Việt Nam đã liên tiếp trao đổi với các đối tác trong ASEAN, bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đồng thời phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Diễn đàn tập trung thảo luận các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh hai nước cùng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực khoa học – công nghệ.
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế

Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước Hà Nội sẽ mở ra một khuôn khổ hợp tác mới. Trong tiến trình này, Việt Nam luôn mong muốn được đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế, để cùng biến những cam kết thành hành động cụ thể và hiệu quả trong tương lai.

Các tin bài khác

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 10/1, Giáo sư, Tiến sĩ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.
Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp Năm Mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ Việt Nam được chọn in thơ trong tập sách xuất bản tại Tây Ban Nha

Hai nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam là Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa vừa được lựa chọn in tác phẩm trong tập tuyển “Việt Nam – thơ, phê bình nghệ thuật”, một ấn phẩm văn học xuất bản tại Tây Ban Nha vào cuối năm 2025. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của thơ ca Việt Nam đương đại trên bản đồ văn học thế giới, đồng thời ghi dấu ấn của các tác trong tiến trình hội nhập văn hóa quốc tế.
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.

Đọc nhiều

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và tìm hiểu Việt Nam từ ngày 10 đến 31/01, đoàn gồm 12 học sinh và 2 giáo viên của Trường THPT George (George School/Mỹ) do ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử làm trưởng đoàn, đã có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa - lịch sử và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương của Việt Nam.
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam

Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam

Ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cho rằng sự phong phú về đa dạng sinh học cùng nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đang góp phần định hình vị thế phát triển và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Nhiều học giả, chính khách, tổ chức hữu nghị và đối tác quốc tế cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm then chốt, được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.
Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Quảng Trị vừa thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

Sau hơn 4 tháng triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa công tác quản lý nghề cá đi vào nền nếp, góp phần cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động