Đại sứ Bezdetko: Thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 12/1, trước thềm chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin từ ngày 14 đến ngày 15/1/2025, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko đã có đánh giá về chuyến thăm và quan hệ Việt Nam- Liên bang Nga.
aa
Hội nghị giáo dục Việt - Nga: chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ học sinh, sinh viên
Tổ chức Chương trình tư vấn, tuyển sinh học bổng Liên bang Nga năm 2025 tại Nghệ An
Đại sứ Bezdetko: Thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Nhiều văn kiện sẽ được ký kết

Đại sứ G.S.Bezdetko cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin sẽ hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề cấp bách của sự hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo. Hai bên đặc biệt chú trọng đến việc triển khai các dự án chung trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Sau các cuộc đàm phán, dự kiến sẽ ký kết một số văn bản chung.

“Việc một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên bang Nga thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời điểm trước Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô/Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (30/1/1950-30/1/2025) là sự kiện mang tính biểu tượng”, Đại sứ G.S.Bezdetko nói.

Theo Đại sứ, năm nay cũng đánh dấu nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và đáng ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước: Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (ngày 9/5/2025), Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước của Việt Nam (ngày 30/4/2025), Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (ngày 2/9/2025), cũng như Kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 29/5/2025).

Đại sứ G.S.Bezdetko đánh giá, trong 75 năm qua, hai nước đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, trong đó có những kinh nghiệm độc đáo về hợp tác cùng có lợi và đa dạng. Từ năm 2001, quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã đạt đến vị thế chiến lược và từ năm 2012 được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong giai đoạn hiện nay, hai nước tương tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân đạo, quốc phòng và an ninh.

Tăng cường hợp tác hai nước

Theo Đại sứ G.S.Bezdetko, yếu tố then chốt để không ngừng phát triển và củng cố quan hệ Nga - Việt chính là đối thoại chính trị thường xuyên và có ý nghĩa ở cấp cao nhất.

Động lực quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước là kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam (19-20/6/2024), cuộc gặp của Tổng thống Liên bang Nga với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS (24/10/2024), cũng như chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn (ngày 8-10/9/2024).

Trong tháng 9/2024, kỳ họp kỷ niệm 25 năm thành lập Ủy ban liên chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức tại Moskva dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà.

Các cuộc tiếp xúc được tổ chức năng động giữa các bộ, ban, ngành có thẩm quyền trong bối cảnh thực hiện các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và đầu tư, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, văn hóa và du lịch. Các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước cũng đang được thiết lập thông qua các tổ chức kinh doanh.

Với những diễn biến tích cực trên của quan hệ hai nước, Đại sứ G.S.Bezdetko cho biết trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga M.V. Mishustin, dự kiến hai bên sẽ thảo luận một cách thực chất về triển vọng tăng cường hợp tác Nga - Việt trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và nhân đạo.

Dự kiến hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề tăng cường phối hợp hành động trên trường quốc tế, chủ yếu tại Liên hợp quốc và theo các định dạng lấy ASEAN làm trung tâm, dựa trên sự gần gũi hoặc trùng hợp về lập trường của Nga và Việt Nam về các vấn đề chính của chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực, về bước thúc đẩy cách tiếp cận chung để giải quyết những vấn đề cấp bách của thời đại, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập, tính pháp lý và trật tự thế giới đa cực công bằng.

“Chúng tôi đánh giá cao kết quả tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS theo hình thức “tiếp cận/BRICS+” (Kazan, ngày 24/10/2024) và tại cuộc gặp bên lề Hội nghị này với Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin”, Đại sứ G.S.Bezdetko nhấn mạnh.

Tạo thêm động lực tăng cường hợp tác giữa hai nước

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ G.S.Bezdetko cho rằng hai nước cần tiếp tục làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn nữa quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác đó dựa trên cơ sở nền tảng vững chắc của truyền thống lâu đời hữu nghị và tương trợ lẫn nhau, đáp ứng lợi ích cơ bản của hai nước mà mục tiêu chính là đảm bảo sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

“Chúng tôi hài lòng ghi nhận sự phát triển tích cực của quan hệ thương mại và kinh tế trong những năm gần đây”, Đại sứ cho hay.

Theo Đại sứ, năm 2023, kim ngạch thương mại song phương tăng 8,3% và 9 tháng năm 2024 tăng 24% (đạt 4,4 tỷ USD). Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí đang tiến triển thành công, chủ yếu trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro. Trong tháng 6/2024, Vietsovpetro đánh dấu mốc sản xuất tấn dầu thứ 250 triệu. Kể từ năm 2008, một dự án hợp tác ngược giữa Việt Nam và Nga LLC SK Rusvietpetro đã hoạt động thành công tại Khu tự trị Nenets của Liên bang Nga. Tập đoàn Gazprom của Nga hiện đang hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhà máy lắp ráp ô tô liên doanh với sự tham gia của Tập đoàn GAZ của Nga vẫn tiếp tục sản xuất ô tô. Trong đó, một số sản phẩm được xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Hợp tác trong lĩnh vực cung cấp lương thực, nông sản cho thị trường của nhau đang ngày càng phát triển. Theo ước tính sơ bộ, tổng giá trị cung ứng ra thị trường trong năm 2024 vượt quá 1 tỷ USD. Xu hướng tích cực này vẫn được duy trì phần lớn là do đã thiết lập được các mối liên kết trực tiếp giữa các cơ cấu kinh doanh chuyên ngành, cũng như việc mở rộng danh sách các công ty đã nhận được giấy phép hoạt động của các cơ quan thú y và kiểm dịch thực vật của hai nước.

Số lượng các vùng của Nga hợp tác với các thành phố và tỉnh của Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2024, các đoàn đại biểu của thành phố St. Petersburg và Moskva, các tỉnh Ulyanovsk, Yaroslavl và Yakutia đã đến thăm Việt Nam. Về phía Việt Nam, lãnh đạo các địa phương: Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Quảng Trị, Thái Bình và Hải Phòng đã đến thăm các tỉnh của Nga.

Theo truyền thống, hai nước tương tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục. Hằng năm, công dân Việt Nam được cấp 1.000 suất học bổng để theo học tại các trường đại học của Nga bằng nguồn ngân sách liên bang. Một dự án hợp tác đầy triển vọng đã được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học Nga và Việt Nam.

Hoạt động trao đổi nhân văn ngày càng trở nên quan trọng. Hãng hàng không Aeroflot nối lại các chuyến bay thường lệ trên tuyến Moskva - Thành phố Hồ Chí Minh - Moskva, còn hãng hàng không IrAvia mở các chuyến bay từ Irkutsk đến Hà Nội, đảo Phú Quốc và Nha Trang, góp phần gia tăng lượng khách du lịch từ Nga đến Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, tổng số công dân Nga tới Việt Nam đạt 204.000 người (tăng 82%). Trong đó, phần lớn là khách du lịch.

“Tôi tin tưởng rằng các cuộc gặp gỡ và đàm phán của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga M.V. Mishustin với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới đầy triển vọng theo tinh thần tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, Đại sứ G.S.Bezdetko chia sẻ.

Theo TTXVN

https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-bezdetko-them-dong-luc-de-tang-cuong-hop-tac-giua-viet-nam-va-lien-bang-nga-20250112225901138.htm

VUFO và Rossotrudnichestvo: tăng cường hợp tác hướng tới 75 năm thiết lập quan hệ Việt - Nga VUFO và Rossotrudnichestvo: tăng cường hợp tác hướng tới 75 năm thiết lập quan hệ Việt - Nga
Đây là nội dung trao đổi giữa ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và ông Yevgeny Primakov, Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga Rossotrudnichestvo, ngày 26/11 tại Hà Nội.
Khai trương Thư viện thanh niên tại Liên bang Nga Khai trương Thư viện thanh niên tại Liên bang Nga
Ngày 8/12, tại Moskva, Ban Cán sự Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã khai trương thư viện thanh niên. Đâu sẽ là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...